Niềm vui ngày trở lại trường

Thứ ba, 07/12/2021 09:56

Đó là tâm trạng chung của hầu hết học sinh (HS) lớp 1, 8, 9 trên địa bàn TP Đà Nẵng trong ngày đầu tiên được đến trường học trực tiếp sau hơn 3 tháng học trực tuyến. So với số liệu khảo sát trước đó, số lượng HS lớp 1 trong ngày đầu tiên đến trường tăng đáng kể; số lượng HS lớp 8, 9 đi học khá ổn định.

Giáo viên Trường TH Ngô Mây (Q.Sơn Trà) hướng dẫn HS lớp 1 cách sát khuẩn trước khi vào lớp học.

* Trong ngày đầu tiên đón HS lớp 1, lớp 8, 9 đến trường học trực tiếp, toàn TP có 19 trường TH (19%), 10 trường THCS (17%) chưa thể dạy- học trực tiếp do đóng chân trên địa bàn cấp độ dịch cấp độ 3; có 4 trường THPT gồm: Thái Phiên, Nguyễn Trãi, Liên Chiểu, Nguyễn Thượng Hiền và 1 trung tâm GDTX (Trung tâm số 02) chuyển sang dạy trực tuyến do khu vực đóng chân chuyển cấp độ dịch sang cấp độ 3. Tỷ lệ HS lớp 1 trong ngày đầu tiên đến trường học trực tiếp đạt gần 65%. Con số này ở khối lớp 8, 9 là 96%.

Theo khảo sát sơ bộ của Phòng GD-ĐT quận Sơn Trà, có 8/12 trường Tiểu học tổ chức dạy và học trực tiếp lớp 1, tỷ lệ đi học trực tiếp tại các trường này gần 70%; bậc THCS có 8/8 trường tổ chức học trực tiếp lớp 8,9, tỷ lệ đi học trực tiếp buổi sáng (lớp 9) tại các trường này gần 98%. Riêng các trường TH, THCS và THPT trên địa bàn quận Liên Chiểu chưa tổ chức dạy học trực tiếp. “Tỷ lệ HS lớp 1 đến trường còn thấp một phần do tâm lý phụ huynh, một phần do có nhiều trường TH nằm trong khu vực chưa được tổ chức dạy trực tiếp thuộc quận Thanh Khê, Sơn Trà (không tính Liên Chiểu- P.V)”- ông Trần Nguyễn Minh Thành- Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng cho biết.

Cho con đi học vào phút chót

Ông Nguyễn Thái Phong- Hiệu trưởng trường TH Võ Thị Sáu (Q.Hải Châu) cho hay, trước đó, nhà trường đã khảo sát ý kiến phụ huynh nhằm chủ động trong công tác chuẩn bị đón, xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức dạy-học cho HS lớp 1.

Theo đó, chỉ có 20% phụ huynh đồng ý cho con đến trường học trực tiếp, còn lại đăng ký học trực tuyến. Thế nhưng, trong ngày đầu tiên đón HS lớp 1 đến trường, tỉ lệ này tăng lên 47%. “Những ngày qua, nhà trường tất bật, rộn ràng trang hoàng, tổng dọn vệ sinh môi trường trường lớp, chuẩn bị chu đáo, đầy đủ, đảm bảo mọi điều kiện về an toàn phòng, chống dịch để đón HS lớp 1 đến trường. Có lẽ, không khí rộn ràng ấy đã lan sang phụ huynh. Sáng nay, có nhiều phụ huynh đến trường sớm khảo sát, nghe ngóng tình hình, sau đó về nhà đưa con đi học trực tiếp”, Hiệu trưởng Nguyễn Thái Phong vui vẻ cho biết.

Lần đầu tiên con trẻ bước chân vào trường TH, nên sáng ngày 6-12, chị Huyền Trân- phụ huynh cháu Võ Chiêu Anh- HS lớp 1/5 Trường TH Núi Thành- giành phần đưa con đến trường. Chị vui vẻ bày tỏ quan điểm: “Nghe nói được đến trường, tối qua cháu nhà tôi vui quá, ngủ không được luôn. Sáng nay cháu dậy sớm để ăn sáng, mặc đồng phục hối mẹ chở đến trường. Thấy con nôn nao đến trường mà mình cũng vui lây. Thật ra, không ai không lo lắng trước diễn biến phức tạp về tình hình dịch bệnh hiện nay. Tuy nhiên, theo tôi nghĩ, kể cả khi cho con trẻ ở nhà thì nguy cơ lây nhiễm vẫn xảy ra bởi hàng ngày bố mẹ đều đi làm...”.

Sau khi ổn định tình hình, tuyên truyền phổ biến các biện pháp phòng chống dịch, GV trường THCS Nguyễn Huệ (Q. Hải Châu) kiểm tra vở ghi chép của HS.

Sống chung an toàn với dịch bệnh

So với HS lớp 1, số lượng HS lớp 8, 9 bậc THCS đi học thực tế cao hơn. Để chuẩn bị đón HS trở lại trường, các trường THCS trên địa bàn đã xây dựng rất kỹ kế hoạch cũng như các phương án dạy-học, trong đó chú trọng kịch bản ứng phó và xử lý tình huống khi xuất hiện các ca nghi nhiễm hoặc các ca có liên quan đến người đã nhiễm Covid-19...

Trước khi đón HS trở lại trường học, các trường tổ chức họp phụ huynh trực tuyến để  thông tin một số tình hình liên quan đến công tác chuẩn bị cũng như các phương án của nhà trường trong quá trình tổ chức dạy học trực tiếp. Nhờ đó đã góp phần tạo được sự an tâm cho phụ huynh khi cho con em đến trường học trực tiếp. Bà Nguyễn Thị Minh- Hiệu trưởng trường THCS Lý Thường Kiệt cho hay: “Tỷ lệ HS lớp 8,9 đi học trong ngày đầu tiên đạt trên 92%, so với số liệu khảo sát trước đó có giảm. Tuy nhiên, số giảm này không phải vì phụ huynh thay đổi quyết định từ trực tiếp sang trực tuyến mà do có 17 em diện F1, F2 và vùng đang ở nằm ở cấp độc dịch vùng cam. Thực tế, trong ngày hôm nay, có một số phụ huynh đã thay đổi quyết định cho con học trực tiếp thay vì trực tuyến như đăng ký trước đó”.

Chở con đến trường từ rất sớm, chị Trần Thị Nhu Thường, phụ huynh cháu Lê Trần Diễm Quỳnh- HS lớp 9/2 trường THCS Lê Hồng Phong đánh giá rất cao công tác chuẩn bị đón HS trở lại trường học. “Cả nước đã xác định sống chung an toàn với dịch nên tôi thấy bình thường, không có gì phải lo lắng khi cho con đến trường học trực tiếp. Hôm qua, tại cuộc họp phụ huynh trực tuyến, sau khi nghe thầy Hiệu trưởng thông báo một số tình hình liên quan đến việc chuẩn bị cũng như các phương án phòng chống dịch trong quá trình tổ chức dạy-học trực tiếp, tôi thấy nhà trường rất quan tâm đến sự an toàn, sức khỏe của các cháu. Nguy cơ lây nhiễm thì vẫn có thôi nhưng cứ đi học là tốt nhất”, chị Thường nói.

Thổ lộ cảm xúc được trở lại trường học, em Phạm Thanh Hoàng Long- HS lớp 9/4 trường THCS Lê Hồng Phong - vui vẻ nói: “Ở nhà rất chán nên em rất vui khi được đến trường học tập, được gặp bạn bè, thầy cô. Hơn nữa, đến trường có động lực học tập và tiếp thu kiến thức tốt hơn học trực tuyến ở nhà”.

P.Thủy

>> Ngày đầu tiên học sinh khối lớp 1, 8, 9 Đà Nẵng đến trường học trực tiếp