Ninh Thuận ra mắt câu lạc bộ UNESCO nghiên cứu sưu tầm cổ vật

Thứ ba, 25/01/2022 16:25

Một góc khu trưng bày cổ vật Bình Thuận.

CLB UNESCO nghiên cứu sưu tầm cổ vật Bình Thuận vừa chính thức ra mắt, trụ sở đặt tại 93/2 Chế Lan Viên, khu phố 5, P. Mũi Né, TP Phan Thiết. Ban chủ nhiệm có 7 thành viên và nhà sưu tầm Nguyễn Ngọc Ẩn làm trưởng ban.

Ninh Thuận có khu trưng bày diện tích hơn 1.500m2, đang trưng bày hơn 4.000 hiện vật có niên đại từ 1.500 năm trước Công nguyên đến trước năm 1975 và được chia làm 2 khu. Gồm khu trưng bày ngoài trời là các bức tượng Chăm, bia mộ cổ qua các thời kỳ, gốm sứ Nam Bộ. Khu trưng bày trong nhà là các cổ vật thuộc văn hóa Đông Sơn, đồ trang sức của văn hóa Óc Eo, văn hóa Khme, gốm Sa Huỳnh, gốm Gò Sành của người Chăm ở Bình Định, cổ vật thời Đinh, Lê, Lý, Trần, hiện vật phục vụ tôn giáo tín ngưỡng…

B.T