Níu tình bằng... dao!

Thứ ba, 23/08/2022 07:00
Ngày 22- 8, Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Bùi Huy Lực (1997, trú xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi: "Bắt, giữ người trái pháp luật".
Đối tượng Bùi Huy Lực
Đối tượng Bùi Huy Lực

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng tháng 6-2022, Bùi Huy Lực và chị T.T.P.T (2005, trú xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) quen biết nhau, sau đó nảy sinh tình cảm. Sau khoảng 2 tháng tìm hiểu, do bất đồng quan điểm sống, Lực vào miền Nam làm ăn nên chị T. chủ động chấm dứt với mối quan hệ này. Ở nơi xa, Lực nhiều lần nhắn tin cho chị T. với mong muốn hàn gắn chuyện tình cảm. Tuy nhiên, chị T. nhất quyết chấm dứt với mối quan hệ này. Không muốn mất đi "người trong mộng", Lực tức tốc đón xe đò từ miền Nam về quê gặp bạn gái để nói chuyện trực tiếp. Tuy nhiên, thất vọng lại tiếp nối thất vọng, điều này khiến cho Lực cảm thấy bức bối trong người.

Trưa 17- 8, sau khi uống rượu với nhóm bạn, Lực âm thầm lận lưng một con dao rồi đi đến nơi chị T. làm việc để tiếp tục “níu tình”. Tại đây, chị T. vẫn cự tuyệt chuyện tình cảm với Lực. Một phần vì rượu, phần vì mù quáng chuyện yêu, Bùi Huy Lực dùng dao dí vào cổ, khống chế buộc chị T. phải nối lại tình cảm với mình. Bất ngờ với hành động có phần hung hãn của Lực, chị T. khóc lóc, van xin nhưng gã bạn trai vẫn bỏ ngoài tai những gì chị T. nói. Lực đẩy nạn nhân vào phòng rồi chốt cửa nhốt cả 2 người bên trong. Quá trình khống chế chị T., Lực hò hét, dùng dao chém vỡ 2 bóng đèn nơi chị T. làm việc, sau đó còn tự chém liên tiếp vào đầu mình gây thương tích.

Tiếp nhận tin báo sự việc, Công an xã Khánh Vĩnh Yên và Công an huyện Can Lộc nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai phương án giải cứu chị T. Sau nhiều giờ vận động, thuyết phục, đến 15 giờ 40 cùng ngày, Lực mới buông dao và thả T. ra. Ngay sau đó, Bùi Huy Lực bị Công an huyện Can Lộc bắt giữ về hành vi: "Bắt, giữ người trái pháp luật".

Tại Công an huyện Can Lộc, đối tượng Bùi Huy Lực đã thừa nhận toàn bộ sự việc. Lực khai, vì quá yêu chị T., không muốn mất đi "người trong mộng", và cũng một phần vì "ma men" điều khiển nên đã mang dao đi "níu tình" bằng phương pháp bạo lực trên. Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Phúc Quân