Nỗ lực đảm bảo an toàn, hiệu quả khi tổ chức dạy-học trực tiếp

Thứ ba, 30/11/2021 15:50

Ngày 29-11, học sinh (HS) ở hai khối lớp còn lại: 10, 11 bậc THPT trên địa bàn TP Đà Nẵng đã đến trường học tập sau gần 3 tháng học online. Trong bối cảnh Đà Nẵng và cả nước thực hiện chủ trương “sống chung an toàn với dịch bệnh”, các trường THPT trên địa bàn TP đã, đang cố gắng, nỗ lực hết sức để vừa đảm bảo an toàn, vừa đảm bảo hiệu quả khi tổ chức dạy-học trực tiếp.

Thầy cô Trường THPT Nguyễn Văn Thoại đón và hướng dẫn HS đo thân nhiệt, sát khuẩn tại cổng trường.

* Theo số liệu do Sở GD-ĐT TP cung cấp, trong ngày 29-11, toàn TP có 993 HS của cả 3 khối lớp, trong đó có 51 HS đang nằm ở vùng có cấp độ dịch cấp 3, 4 và 216 HS vắng vì đang điều trị hoặc đang cách ly y tế, 605 HS vắng vì nhiều lý do. Có 35 giáo viên chưa thể trở lại trường để dạy học, trong đó có 14 giáo viên ở vùng có cấp độ dịch 3, 4; 5 GV đang cách ly hoặc đang điều trị và 14 GV vắng vì nhiều lý do.

Có 3 trường: THPT Ngũ Hành Sơn, THPT Võ Chí Công và Phổ thông Hermann Gmeiner do HS vừa tiêm vaccine (mũi 2 - P.V) nên chưa thể đến trường. 

Mới thành lập được 2 năm học nên Trường THPT Nguyễn Văn Thoại (Q.Cẩm Lệ) chưa có HS lớp 12. Vì vậy, ngày 29-11 là ngày đầu tiên trở lại trường dạy-học trực tiếp của thầy trò THPT Nguyễn Văn Thoại.

Theo đó, công tác chuẩn bị đảm bảo các điều kiện về an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trước khi đón HS trở lại trường đã được nhà trường thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, hướng dẫn của ngành và Sở Y tế; chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị như: máy đo thân nhiệt và sát khuẩn tự động, cồn khử khuẩn, khẩu trang dự phòng, thùng rác phân loại, nước rửa tay, bố trí phòng cách ly tạm thời... Cùng với đó, nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, trong đó chú trọng kịch bản ứng phó và xử lý tình huống khi xuất hiện các ca nghi nhiễm hoặc các ca có liên quan đến người đã nhiễm Covid-19... “Tính từ dịp nghỉ Lễ 30-4 thì hôm nay đúng gần 7 tháng sân trường mới lại có bước chân của học trò. Riêng với HS khối lớp 10, hôm nay là ngày đầu tiên các em bước chân vào trường. Tâm trạng của các thầy cô giáo, nhân viên nhà trường vừa mừng, vừa lo... Tuy nhiên, nhà trường sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo hiệu quả việc dạy- học vừa đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch bệnh tốt nhất có thể”, Hiệu trưởng Đặng Hùng Thương cho chia sẻ.

Trong tâm trạng háo hức được trở lại trường sau gần 7 tháng xa cách, em Hà Nữ Bảo Linh- HS lớp 11/7 trường THPT Nguyễn Văn Thoại bộc lộ cảm xúc: “Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP vẫn còn diễn biến phức tạp, nếu nói không lo thì đó là nói xạo rồi. Nhưng thú thật là niềm vui được đến trường gặp bạn bè, thầy cô đã lấn át đi nỗi lo ngại đó. Hơn nữa, chúng em phần lớn đã tiêm được 2 mũi vaccine; công tác đảm bảo các điều kiện về phòng chống dịch được nhà trường chuẩn bị rất chu đáo, bài bản, đúng theo hướng dẫn bộ Y tế, nên chúng em cũng an tâm khi trở lại trường”.

Cũng trong tâm trạng háo hức nhưng có xen chút bồi hồi ngỡ ngàng của HS đầu cấp THPT khi lần đầu tiên bước vào ngôi trường mới, em Phạm Phan Yến Vy- HS lớp 10/5 thổ lộ: “Nhà ở gần trường thế nhưng khi hay tin được đến trường học trực tiếp, em vẫn cảm thấy xốn xang, xao xuyến. Trong thời gian học trực tuyến, em đã làm quen với các bạn trong lớp rồi nên khi gặp nhau trực tiếp tại trường, tình cảm càng trở nên thân thiện. Không riêng gì em, bạn nào cũng vui, cũng thấy bồi hồi, xao xuyến khi lần đầu tiên được đặt chân đến ngôi trường THPT”.

Do ngày 22-11 P.Nại Hiên Đông vẫn nằm trong vùng cam (cấp độ dịch cấp 3), mới chuyển sang vùng vàng (cấp độ 2) vào đầu giờ chiều ngày 28-11, nên ngày 29-11 cũng là ngày đầu tiên Trường THPT Tôn Thất Tùng mở cổng trường để đón HS của cả 3 khối 10, 11, 12 trở lại trường học tập. Tuy nhiên, từ trước đó, nhà trường đã chủ động xây dựng kịch bản, phương án, kế hoạch, đảm bảo các điều kiện về vệ sinh môi trường trường lớp, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị y tế để khi P.Nại Hiên Đông chuyển trạng thái cấp độ dịch vùng vàng- xanh là có thể đón HS trở lại trường học ngay. Đặc biệt, qua công tác nắm tình hình, nhà trường được biết vẫn còn một số ít phụ huynh, HS chưa thật sự an tâm khi trở lại trường học vì tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP vẫn còn diễn biến phức tạp.

 Tiết học đầu tiên, Trường THPT Tôn Thất Tùng dành cho GVCN phổ biến, hướng dẫn HS về đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Trên cơ sở chủ động nắm tình hình, từ trước đó, nhà trường thông qua GVCN để làm công tác tư tưởng cho HS và phụ huynh. Ngoài ra, trước khi các em đến trường học trực tiếp, GVCN qua nhóm mạng xã hội đã phổ biến, nhắc nhở HS tuân thủ nghiêm thông điệp 5K, thực hiện các bước như đo thân nhiệt, ăn sáng trước khi đến trường. “Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, đặc biệt là làm tốt công tác tư tưởng để phụ huynh an tâm cho con trở lại trường học, nên tỷ lệ HS trong ngày đầu tiên trở lại trường học đạt hơn 96%...”, Hiệu trưởng Đoàn Văn Viết Dũng cho hay. Cũng theo Hiệu trưởng Viết Dũng, ngoài 5 thiết bị đo thân nhiệt và sát khuẩn cảm ứng, nhà trường còn chuẩn bị 7 máy đo thân nhiệt bằng tay để các lớp luân phiên sử dụng đo thân nhiệt cho HS.

Không riêng gì trường THPT Tôn Thất Tùng hay THPT Nguyễn Văn Thoại, qua khảo sát, được biết, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, thực hiện chủ trương “sống chung an toàn với dịch bệnh” trong tình hình mới, hầu hết các trường THPT trên địa bàn TP Đà Nẵng đều chủ động trong xây dựng các phương án, kịch bản để vừa thực hiện có hiệu quả việc dạy-học trực tiếp, vừa đảm bảo an toàn nhất có thể công tác phòng, chống dịch.

Nói về việc đón các em THPT trở lại trường học trực tiếp lần này, ông Mai Tấn Linh- Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP cho biết: “Nhìn chung, HS và giáo viên đều phấn khởi khi trở lại trường học”.

P.Thủy

>> Học sinh lớp khối lớp 10, 11 Đà Nẵng đội mưa gió đến trường học trực tiếp