Nỗ lực giải ngân vốn đầu tư công

Thứ hai, 22/11/2021 17:55

Cũng như nhiều dự án khác trên địa bàn TP Đà Nẵng trong năm 2021, công trình đường và cầu qua sông Cổ Cò (P. Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn) gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công, ảnh hưởng đến công tác giải ngân vốn đầu tư công. 

Nhiều công trình trên địa bàn TP Đà Nẵng nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2021.

Cụ thể những khó khăn, vướng mắc này theo ông Trần Văn Vịnh, Giám đốc Cty CP Xây dựng Xuân Quang – nhà thầu xây dựng công trình nói trên, là thời tiết mua bão, điều chỉnh thiết kế, giá nguyên vật liệu và sắt thép tăng đột biến, đền bù giải tỏa, dịch COVD-19 kéo dài… Tuy nhiên, dự án đã vượt qua những khó khăn, vướng mắc và trở ngại, hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng vào cuối tháng 10-2021 vừa qua, đảm bảo tiến độ thi công cũng như công tác giải ngân vốn đầu tư công như kế hoạch đã đề ra.

Ông Lê Thành Hưng, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng – Đơn vị điều hành dự án đường và cầu qua sông Cổ Cò, chia sẻ: dự án này đảm bảo tiến độ thi công, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, trước hết là nhờ sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo TP và các sở, ban, ngành hữu quan. Đơn cử, trong quá trình thi công, đại diện lãnh đạo Thành ủy, HĐND TP, UBND TP, các sở: GTVT, Tài nguyên – Môi trường, Kế hoạch – Đầu tư, Tài chính,… đã nhiều lần đến thăm, động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công, đặc biệt là kiểm tra và chỉ đạo xử lý dứt điểm, kịp thời các khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ thi công cũng như công tác giải ngân vốn đầu tư công cho công trình. Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn, chia sẻ thêm: Dự án đường và cầu qua sông Cổ Cò có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Q.Ngũ Hành Sơn. Do vậy, Q.Ngũ Hành Sơn triển khai quyết liệt công tác đền bù giải tỏa nên đã bàn giao mặt bằng thi công cho dự án này đảm bảo thời hạn bàn giao theo chỉ đạo của UBND TP, góp phần cho công tác thi công cũng như công tác giải ngân vốn đầu tư công đối với công trình đảm bảo theo tiến độ đã đặt ra. 

Theo Sở Kế hoạch – Đầu tư TP, kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2021 của TP được Trung ương giao hơn 6.900 tỷ đồng. Đến cuối tháng 10-2021, tổng giá trị giải ngân khoảng 4.200 tỷ đồng, đạt tỷ lệ giải ngân gần 61%, cao hơn so với mức bình quân cả nước. Bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư TP, cho biết: Trong thời gian qua, TP đã có nhiều nỗ lực, quyết liệt trong công tác giải ngân vốn đầu tư công như: Khẩn trương giao kế hoạch vốn năm 2021 ngay từ cuối năm 2020; đồng thời chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công được giao, đặc biệt là đã quy định cụ thể thời gian khởi công, hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng đối với các dự án trọng điểm, động lực.

Công trình đường và cầu qua sông Cổ Cò đảm bảo tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công.

Bên cạnh đó, TP đã phân công lãnh đạo phụ trách địa bàn và lĩnh vực, thủ tục đầu tư nhằm kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, nhất là việc tăng cường kiểm tra thực tế, tập trung xử lý đối với công tác giải phóng mặt bằng; ban hành kế hoạch đền bù giải tỏa các dự án trên địa bàn TP năm 2021 để tạo sự chủ động trong triển khai và thực hiện, giám sát, kiểm tra, đồng thời để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc lớn nhất trong việc giải ngân kế hoạch vốn được giao; tổ chức các cuộc họp liên quan đến tình hình giải ngân vốn đầu tư công, qua đó, lãnh đạo TP (Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP) trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, trở ngại của từng dự án, công trình cụ thể; thường xuyên chỉ đạo các đơn vị rà soát, báo cáo, đề xuất điều chuyển kế hoạch vốn từ các dự án không có hiệu quả, chậm giải ngân vốn sang các dự án đã có quyết định phê duyệt quyết toán, có khối lượng hoàn thành hay các dự án trọng điểm, động lực và các dự án cần đẩy nhanh tiến độ, có nhu cầu vốn đền bù giải tỏa…  

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian đến, phấn đấu đến ngày 31-1-2022 đạt 95 - 100% kế hoạch vốn đã giao, Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh chỉ đạo hội đồng giải phóng mặt bằng các quận, huyện tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đền bù giải tỏa đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đền bù giải tỏa các dự án trên địa bàn TP năm 2021; các sở, ban, ngành, quận, huyện kiên quyết đề xuất điều chỉnh, điều chuyển, cắt giảm kế hoạch vốn đã giao đối với các công trình, dự án chậm trễ hoặc khó có khả năng giải ngân, tỷ lệ giải ngân thấp để bổ sung cho các công trình, dự án có nhu cầu hoặc đưa vào dự phòng theo quy định…; đặc biệt là các chủ đầu tư, đơn vị quản lý điều hành dự án có kế hoạch chi tiết phân công theo dõi, giám sát, đôn đốc các nhà thầu thi công tăng cường nhân lực, máy móc thiết bị, vật tư,… để tổ chức tăng ca đẩy nhanh tiến độ thi công công trình phù hợp với các giải pháp của TP về phòng chống dịch COVID-19, đồng thời phối hợp, đôn đốc tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà thầu trong việc hoàn thiện hồ sơ thanh toán, nghiệm thu khối lượng hoàn thành theo đúng quy định, tránh để dồn hồ sơ thanh toán vào thời điểm cuối năm...

PHÚ NAM