Nỗ lực khôi phục và phát triển kinh tế

Thứ bảy, 03/10/2020 07:55

Ngày 2-10, dưới sự đồng chủ trì của Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Trương Quang Nghĩa; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ, Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ TP Đà Nẵng họp phiên mở rộng lần thứ 23 nhằm đánh giá tình hình các mặt công tác quý III, 9 tháng đầu năm 2020 và bàn phương hướng, nhiệm vụ công tác và một số nội dung quan trọng khác. Đây được xem là hội nghị cuối cùng của BCH Đảng bộ TP Đà Nẵng khóa XXI, trong khi khối lượng công việc còn rất lớn, nhiệm vụ hết sức nặng nề...

Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị.

Nhiều chỉ tiêu kinh tế giảm sút

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, trong quý III và 9 tháng đầu năm, Đà Nẵng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; đặc biệt chịu ảnh hưởng rất lớn của đại dịch Covid-19 vì là tâm dịch trong đợt bùng phát thứ 2. Trong bối cảnh đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo rà soát, xây dựng kịch bản tăng trưởng, giải pháp căn cơ nhằm khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong các dự án lớn, kéo dài nhiều năm để thúc đẩy triển khai; duy trì tương đối các hoạt động sản xuất- kinh doanh; bảo đảm cung cấp đầy đủ hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân…         

Tuy nhiên, trước tác động kéo dài của dịch bệnh Covid-19, kinh tế TP 9 tháng đầu năm 2020 giảm sút mạnh. Theo đó, khu vực dịch vụ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đặc biệt là ngành du lịch. Tổng lượt khách đến cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt hơn 2 triệu lượt, giảm 62,3% so cùng kỳ; tổng doanh thu dịch vụ lưu trú ước đạt 9,784 ngàn tỷ đồng, giảm 35,7%. Sức mua của thị trường không cao do giảm thu nhập, hạn chế đi lại, du lịch, vui chơi, giải trí; tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt gần 40 ngàn tỷ đồng, bằng 56,1% kế hoạch, giảm 6%. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 1,073 tỷ USD, bằng 60,1% kế hoạch, giảm 11,3%. Kim ngạch xuất khẩu phần mềm ước đạt 60,3 triệu USD, bằng 59% kế hoạch, tăng 0,6%. Sản xuất công nghiệp đối mặt với nhiều khó khăn do chuỗi cung ứng bị đứt gãy, thương mại thế giới giảm mạnh và thị trường nội địa yếu. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) 9 tháng giảm 10,8%...

Bên cạnh đó, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt thấp (9 tháng ước thực hiện hơn 16,1 ngàn tỷ đồng, bằng 52,2% dự toán). Mặc dù tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn, nhưng điểm sáng nổi lên là thu hút đầu tư trong và ngoài nước đạt kết quả tích cực. Đến nay, đã quyết định chủ trương đầu tư 6 dự án đầu tư trong nước ngoài khu công nghiệp, với tổng vốn đầu tư hơn 16 ngàn tỷ đồng (tăng 2 dự án, gấp 4,93 lần số vốn so cùng kỳ); thu hút gần 141 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài, trong đó cấp mới 66 dự án FDI với tổng vốn gần 122 triệu USD.

 

Tập trung các giải pháp tháo gỡ

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết, để thực hiện “mục tiêu kép”- vừa chủ động phòng, chống dịch, có biện pháp “chung sống” an toàn với dịch, đồng thời tập trung khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh, lấy lại đà tăng trưởng, Ban Thường vụ- Thường trực Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, thường xuyên kiểm tra thực tế, làm việc với các địa phương để đôn đốc đẩy nhanh tiến độ công tác đền bù giải tỏa, khởi công, triển khai một số dự án quy mô lớn, trọng điểm nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; đôn đốc thực hiện thủ tục khởi công một số dự án chào mừng Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ TP; báo cáo T.Ư về nghiên cứu tiền khả thi dự án Di dời ga đường sắt và tái phát triển đô thị, Đề án xây dựng TP Đà Nẵng trở thành Trung tâm tài chính quy mô khu vực; thông qua chủ trương đầu tư nhiều công trình, dự án trọng điểm, quy mô lớn trên lĩnh vực văn hóa, xử lý ô nhiễm môi trường, thoát nước... Đến ngày 30-9-2020, giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn ước đạt hơn 5 ngàn tỷ đồng, tăng 2,1 lần so cùng kỳ.

Cũng theo ông Quảng, TP triển khai nhanh kịch bản khôi phục lại các ngành dịch vụ, nhất là kích cầu du lịch. Liên quan đến vấn đề này, Giám đốc Sở Du lịch Trương Thị Hồng Hạnh cho biết, Sở đã triển khai kế hoạch truyền thông điểm đến theo từng giai đoạn, với các chủ đề “Đà Nẵng nhớ bạn” và “Đà Nẵng đã sẵn sàng chào đón bạn”; phát động phong trào “Người Đà Nẵng đi du lịch Đà Nẵng”. Xây dựng và công bố các gói sản phẩm kích cầu như liên kết các nhà cung cấp dịch vụ hàng không, khu điểm du lịch, cơ sở lưu trú, lữ hành, vận chuyển để hình thành và công bố các gói sản phẩm/chương trình du lịch phù hợp với tâm lý và xu hướng khách du lịch theo từng thời điểm phù hợp. Thực hiện liên kết với Quảng Nam, TT- Huế, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, TPHCM để kích cầu và trao đổi, thu hút khách… Ngoài ra, Sở Du lịch cũng triển khai các nhóm giải pháp khác, như đầu tư xây dựng và hình thành sản phẩm du lịch mới; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chất lượng dịch vụ; chuẩn bị sẵn các điều kiện để đón khách quốc tế  khi Chính phủ cho phép; khai thác và xúc tiến thị trường, cơ cấu lại thị trường khách…

 Để duy trì, khôi phục hoạt động sản xuất tại Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp (KCNC và các KCN), góp phần lấy lại đà tăng trưởng kinh tế của TP trong bối cảnh hậu Covid-19, ông Phạm Trường Sơn- Trưởng BQL KCNC và các KCN Đà Nẵng cho biết, một mặt BQL duy trì kiểm tra việc chấp hành quy định phòng chống dịch tại các doanh nghiệp KCNC và các KCN; mặt khác khuyến khích các dự án chuyển đổi từng bước sang mô hình nhà máy thông minh, nhà máy tự động, áp dụng các nền tảng tự động hóa và robot để tránh sử dụng nhiều nhân công. Tiếp tục hỗ trợ, tạo thuận lợi trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu từ các tỉnh thành vào các nhà máy trong KCNC, KCN và vận chuyển hàng hóa, vật liệu công trình từ doanh nghiệp ra bên ngoài thành phố. Phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và kết nối doanh nghiệp. Định hướng tập trung vào sản xuất để phục vụ thị trường nội địa và thị trường các nước ASEAN để bớt phụ thuộc vào các thị trường truyền thống. Khuyến khích xây dựng các nền tảng trực tuyến giúp các doanh nghiệp trong và ngoài nước xúc tiến trao đổi, đàm phán đơn hàng, hợp tác tìm kiếm thị trường, mở rộng và đa dạng chuỗi cung ứng; hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận với chuyển đổi số, phát triển các nền tảng thương mại điện tử; e-logistics, các ứng dụng công nghệ giao dịch thanh toán điện tử, ví điện tử, mobile banking,...

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa cho rằng, khối lượng công việc từ đây đến cuối năm 2020 là rất lớn. Với tinh thần đồng lòng, quyết tâm thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu đề ra trong năm 2020, Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể TP tập trung khắc phục ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, khôi phục, thúc đẩy mạnh mẽ sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, sớm lấy lại đà tăng trưởng kinh tế; đặc biệt là phấn đấu giảm thấp nhất mức tăng trưởng âm trong năm 2020, tạo tiền đề thuận lợi để thực hiện các mục tiêu trong năm 2021 và cả nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, Bí thư Thành ủy chỉ đạo cần xúc tiến triển khai và đẩy nhanh tiến độ các dự án đã cam kết đầu tư; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ thực hiện các công trình, dự án, nhất là các công trình động lực, trọng điểm; triển khai nhanh kịch bản khôi phục lại các ngành dịch vụ, nhất là kích cầu du lịch, thị trường bất động sản, kích cầu tiêu dùng nội địa, phát triển mạnh thương mại điện tử, phát triển kinh tế về đêm; đẩy nhanh xúc tiến đầu tư trên các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ thông tin. Kịp thời cân đối thu, chi ngân sách sát với tình hình thu trên địa bàn; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, dành nguồn lực chi đầu tư phát triển, phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo an sinh xã hội...

“Từ nay đến cuối năm, khối lượng công việc là rất nhiều, nhiệm vụ hết sức nặng nề, nhất là tập trung tổ chức thành công Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ TP và triển khai các công tác sau Đại hội; khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh để khôi phục, phát triển kinh tế-xã hội TP. Do đó, cần phải có sự quyết tâm, tập trung cao độ mới hoàn thành được nhiệm vụ đề ra”, ông Nghĩa khẳng định. Ông yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt hơn nữa trong công tác chỉ đạo, điều hành để thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2020, tạo cơ sở, bước đệm để thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm kỳ sắp đến.

DOÃN HÙNG

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP cho biết: 9 tháng đầu năm, trên địa bàn TP xảy ra 308 vụ phạm pháp hình sự, đã điều tra, làm rõ 303/308 vụ (đạt tỷ lệ 98,4%), bắt xử lý 570 đối tượng, 100% án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng được điều tra làm rõ. CATP cũng phát hiện, bắt giữ 234 vụ, 310 đối tượng phạm tội về ma túy (tăng 13 vụ, 8 đối tượng so cùng kỳ), thu giữ hơn 11,5 kg ma túy các loại. Tai nạn giao thông xảy ra 43 vụ, làm chết 34 người, bị thương 21 người (giảm 18 vụ, 8 người chết và 5 người bị thương). Xảy ra 113 vụ cháy, không thiệt hại về người; thiệt hại về tài sản hơn 11 tỷ đồng.