Nỗ lực phổ cập bơi cho học sinh vùng rốn lũ

Thứ hai, 18/07/2016 10:03

(Cadn.com.vn) - Chính quyền và ngành giáo dục các địa phương ở Quảng Nam đang vào cuộc tích cực để triển khai các hoạt động nhằm phòng, chống tai nạn đuối nước ở trẻ em, học sinh, nhất là tại các địa bàn vùng thấp trũng, rốn lũ. Con em, học sinh cũng hào hứng tham gia các lớp huấn luyện và dạy bơi ngay tại trường học.

Mỗi xã mỗi bể bơi!

Ở H. Đại Lộc, nhiều công trình bể bơi đang trong giai đoạn hoàn thiện chuẩn bị đưa vào sử dụng. Dẫn chúng tôi đi thăm các công trình, thầy Huỳnh Ngọc Ánh - Trưởng phòng GD-ĐT H. Đại Lộc phấn khởi cho biết: Mục tiêu từ nay đến năm 2020 của Đại Lộc là phấn đấu xây dựng ở mỗi xã mỗi bể bơi để phục vụ dạy bơi cho con em, học sinh địa phương. Các bể bơi này sẽ được xây dựng tại trường học, giao cho các trường quản lý. Hiện tại, 2 bể bơi đang xây dựng ở Trường TH Nguyễn Thị Bảy (xã Đại Minh) và Trường TH Hứa Tạo (TT Ái Nghĩa) với kinh phí gần 2 tỷ đồng từ ngân sách của UBND tỉnh gắn với xây dựng nông thôn mới. Đây là nỗ lực của chính quyền H. Đại Lộc, ngành GD-ĐT nhằm ngăn chặn tai nạn đuối ở trẻ em và học sinh, từng bước thực hiện phổ cập bơi cho học sinh trên địa bàn.

Là bể bơi được đầu tư trang bị đầu tiên ở H. Đại Lộc, công trình bể bơi tại Trường TH Nguyễn Đức Thiệu (TT Ái Nghĩa) đã được nhà trường tổ chức khai thác rất hiệu quả trong thời gian qua. Đây là công trình bể bơi không chỉ phục vụ dạy bơi cho học sinh trong trường, mà còn cho con em, học sinh các xã vùng lân cận. Thầy Đỗ Xuân Thưởng - Hiệu trưởng Trường TH Nguyễn Đức Thiệu cho biết: Từ khi có bể bơi, không chỉ học sinh, mà cán bộ, giáo viên và người dân địa phương tỏ ra hết sức phấn khởi vì con em có điều kiện thuận lợi tham gia học bơi, rèn luyện thể dục, thể thao. So với những hè năm trước, mùa hè năm nay, bể bơi nhà trường đón nhận số lượng học sinh đăng ký tham gia học bơi nhiều nhất. Những năm trước chỉ có học sinh 4 trường tiểu học lân cận, nhưng năm nay có  học sinh từ 7 trường học đến đăng ký các khóa học bơi, với gần 700 học sinh. Các em học sinh không chỉ được học bơi, mà còn được trang bị các kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước.

Dạy bơi cho học sinh.

Phổ cập bơi cho học sinh

Trưởng phòng GD-ĐT H. Đại Lộc, Huỳnh Ngọc Ánh chia sẻ: "Với nhu cầu học bơi ngày càng lớn, cũng như mục tiêu phổ cập bơi cho con em, học sinh trên địa bàn, các bể bơi không chỉ tổ chức dạy bơi cho học sinh trong thời gian nghỉ hè, mà còn diễn ra trong suốt năm học. Từ khi đưa vào sử dụng, bể bơi Trường TH Nguyễn Đức Thiệu đã phục vụ dạy bơi cho khoảng gần 2.000 học sinh. Con số này tuy còn khá khiêm tốn, nhưng thực sự là một tín hiệu vui của ngành giáo dục và các cấp chính quyền Đại Lộc. Ngành GD-ĐT tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện công tác dạy bơi, phòng tránh đuối nước cho trẻ em, học sinh".

Được biết, mọi kinh phí tổ chức dạy bơi cho con em học sinh các địa phương đều được chính quyền chi trả. Trong năm học 2015-2016, nhằm tạo điều kiện và thu hút học sinh tham gia học bơi, UBND thị xã Điện Bàn đã trích kinh phí 220 triệu đồng cho các trường tổ chức dạy bơi để chi trả cho giáo viên phụ trách dạy bơi. Ông Nguyễn Xuân Hà - Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn cho biết: Trong thời gian qua, mô hình bể bơi theo cụm trường ở các trường học đã phát huy hiệu quả tích cực. Hiện các công trình bể bơi này vừa được sử dụng để huấn luyện, dạy bơi cho học sinh trên địa bàn, vừa dùng để dạy bơi cho thanh thiếu niên ở các xã lân cận. Để đảm bảo hoạt động tốt và hiệu quả, mỗi bể bơi đều có một Ban quản lý do UBND huyện thành lập, chịu trách nhiệm giúp hiệu trưởng trường có bể bơi quản lý toàn bộ hoạt động. Giáo viên, huấn luyện viên dạy bơi là giáo viên dạy thể dục và người có chuyên môn, nghiệp vụ về bơi lội có giấy chứng nhận. Còn nhân viên y tế, kế toán, bảo vệ, cộng tác viên đều do nhân viên chuyên trách của các trường học kiêm nhiệm thực hiện. Kinh phí chi trả được thực hiện từ nguồn ngân sách địa phương.

Cũng theo ông Hà, ngoài tiếp tục khai thác hiệu quả 2 bể bơi tại trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (xã Điện Thắng Bắc) và THCS Lê Đình Dương (xã Điện Quang), hiện nay, UBND thị xã Điện Bàn đã có kế hoạch đầu tư xây dựng tiếp 2 bể bơi mới. Trong đó,  bể bơi sẽ được xây dựng tại khu vực xã phía Tây thị xã Điện Bàn và 1 bể bơi đặt ngay trung tâm thị xã. Tất cả các bể bơi này đều hoạt động theo mô hình bể bơi theo cụm trường. Theo đó, UBND thị xã Điện Bàn đã giao ngành GD-ĐT tiếp tục tham mưu, đề xuất để đầu tư xây dựng thêm các bể bơi tại những khu vực còn lại nhằm tạo điều kiện để tất cả các học sinh, trẻ em được tiếp cận với các lớp huấn luyện và dạy bơi. Đây là những tiền đề cơ bản để thị xã Điện Bàn quyết tâm thực hiện hiệu quả mục tiêu phổ cập bơi cho con em học sinh.

Khải Minh