Nỗ lực tự học của cậu học trò Núi Ấn -Sông Trà

Thứ ba, 09/08/2016 11:08

(Cadn.com.vn) - Những ngày này, ngôi nhà nhỏ của gia đình em Lê Hữu Thông ở thôn Hòa Thạnh, xã Phổ Hòa, H. Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi lúc nào cũng rộn vang tiếng cười hạnh phúc. Người dân trong làng, bạn bè trong trường đến chúc mừng khi hay tin Thông - cậu học sinh Trường THPT số 1 Đức Phổ trở thành thủ khoa kỳ thi THPT quốc gia 2016 của tỉnh Quảng Ngãi, với thành tích 28,73 điểm (Toán 9,5 điểm; Lý 9,8 điểm; Anh 9,43 điểm). Trong đó, Thông có 2 môn đạt điểm cao nhất tỉnh Quảng Ngãi: Vật lý (9,8 điểm), Toán (9,5 điểm).

Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi - Đoàn Dụng trao thưởng cho em Lê Hữu Thông.  

5 anh chị em đều vào đại học

Nói về kết quả học tập của người con trai, bà Nguyễn Thị Nghệ không giấu được hạnh phúc. Bà chia sẻ: "Là người bố, người mẹ, không có niềm hạnh phúc, vui sướng nào hơn khi chứng kiến con cái đạt được nhiều thành tích cao trong học tập. Niềm vui sướng của gia đình hôm nay là kết quả từ sự cố gắng học tập, rèn luyện của cháu. Vợ chồng tui mong đây là động lực để cháu tiếp tục phấn đấu học tập tốt hơn nữa trong chặng đường sắp đến".

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông, mấy anh em Thông đều rất ham học. Dù cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn nhưng bù lại mấy anh em Thông luôn được đùm bọc trong tình thương yêu, chăm sóc tận tình của bố mẹ. Sự hy sinh thầm lặng của bố mẹ đã tiếp thêm động lực giúp anh em Thông không ngừng nỗ lực, phấn đấu học tập và luôn đạt kết quả học sinh giỏi, xuất sắc. Nhà có 6 người con, lần lượt 5 anh, chị của Thông đều thi đậu các trường ĐH có tiếng trong nước. Tiếp nối thành tích của anh, chị, Thông luôn nỗ lực vươn lên trong học tập và đạt danh hiệu học sinh giỏi suốt 12 năm liền.

Bà Nghệ tâm sự: "Đối với cuộc đời vợ chồng tui bây giờ, tài sản lớn nhất là thành tích học tập của các con. Bởi vậy, dù cuộc sống có khó khăn, vất vả bao nhiêu, vợ chồng tui cũng tập trung lo lắng cho chuyện học của các con. Có người bảo vợ chồng tui rằng, thời buổi này đi học đại học ra trường rồi cũng thất nghiệp, đi làm công nhân lao động phổ thông hết. Nhưng vợ chồng tui lại nghĩ khác, người tài, người giỏi bao giờ cũng được xã hội trọng dụng, nhất là khi đất nước đang kỳ hội nhập. Bởi thế, vợ chồng tui luôn động viên các con nỗ lực học thật giỏi, giỏi thực sự thì lo gì không có việc làm, sự nghiệp không thành công".

Biểu dương tinh thần nỗ lực, phấn đấu học tập của các học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi THPT quốc gia 2016, ngay sau khi công bố điểm thi, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi - Đoàn Dụng đã thưởng nóng cho 2 thí sinh có điểm cao trong kỳ thi THPT quốc gia 2016. Đó là em Lê Hữu Thông- thủ khoa kỳ thi với 28,73 điểm, với số tiền thưởng 10 triệu đồng và em Nguyễn Thị Thao có điểm thi môn Hóa cao nhất tỉnh (9,8 điểm), đồng thủ khoa khối B, với 27,65 điểm (Toán 9,25 điểm; Hóa 9,8 điểm; Sinh 8,6 điểm), với số tiền thưởng 5 triệu đồng. UBND H. Đức Phổ cũng đã thưởng cho em Lê Hữu Thông số tiền 5 triệu đồng.

Bí quyết học tập

Chính vì điều đó mà dù sống trong điều kiện gia đình khó khăn nhưng Thông và các anh chị đã rất nỗ lực phấn đấu học tập. Ngoài giờ học trên trường, về nhà, Thông còn tranh thủ thời gian ôn tập và rèn luyện, làm thật nhiều bài tập. Thông cho biết: "Tự học giúp em làm chủ được bản thân. Em có thể học những thứ mình cần và thích; đồng thời trau dồi những nội dung bản thân còn yếu. Bên cạnh đó, việc tự học còn giúp em có khả năng rèn luyện ý chí vượt khó, tinh thần tự học hỏi".

Nói về kết quả học tập của mình, Thông bộc bạch: "Với em, tất cả các môn học đều có vị trí, tầm quan trọng như nhau. Có lẽ cũng như nhiều bạn học khác, ngoài việc học tốt các môn, em vẫn dành nhiều thời gian cho những môn học yêu thích, trong đó môn Vật lý được em ưu tiên hàng đầu". Điều đó đã lý giải vì sao khi còn đang học ở bậc trung học, Thông đã đoạt được nhiều giải thưởng trong những kỳ thi học sinh giỏi môn Vật lý các cấp.  "Ngay từ khi bắt đầu học Vật lý, em thực sự đã say mê bộ môn này. Môn Vật lý thường liên quan đến những hiện tượng thực tế trong đời sống. Nhờ vào sự liên tưởng trong thực tế đã cuốn hút em vào việc tìm hiểu những hiện tượng xung quanh. Vì thế, càng ngày em càng đam mê với bộ môn này hơn", Thông kể.

Chia sẻ kinh nghiệm học tập của mình, Thông  cho biết: "Sẽ không quá khó nếu chúng ta có kế hoạch rõ ràng và quyết tâm thực hiện nó. Bản thân phải thấy rõ khả năng của mình, chỗ nào còn yếu thì lấp lỗ hổng, thay vì nản chí. Để làm bài thi tốt đòi hỏi phải rèn luyện tốc độ, bởi trong phòng thi, thí sinh phải chịu áp lực về thời gian".

Còn quá sớm để nói về những dự định cho tương lai phía trước nhưng Lê Hữu Thông chia sẻ, với số điểm 28,73, em sẽ nộp hồ sơ xét tuyển vào Trường ĐH Ngoại thương hoặc Trường ĐH Bách khoa TP HCM. Dù được học tập ở ngôi trường nào thì Thông sẽ không ngừng nỗ lực, phấn đấu, xứng đáng với niềm tin yêu, kỳ vọng của bố mẹ, anh chị, thầy cô và bạn bè.

Khải Minh