Nỗ lực xử lý môi trường sau lũ, ngăn ngừa dịch bệnh bùng phát
Sau khi lũ rút, một lượng lớn bùn đất, rác thải bị cuốn trôi, tràn về các khu dân cư ở các xã miền núi, gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường sống và tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Trước tình hình này, ngành Y tế Nghệ An đã chuyển một số thuốc men đến vùng lũ, cử cán bộ tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp xử lý môi trường và phòng ngừa dịch bệnh một cách hiệu quả.

Nhiều người dân bị lở ghẻ vì ô nhiễm môi trường…
Suốt 6 ngày qua, khi nước lũ rút hết, một lượng rác thải, bùn đất đã tràn về các khu dân cư. Lực lượng Công an, bộ đội, đoàn viên thanh niên, dân quân tự vệ,… đang ngày đêm nỗ lực dọn dẹp để người dân sớm ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, với một khối lượng khổng lồ, dọn mãi không xuể vì sức người có hạn. Đặc biệt, nhiều người dân dầm mình trong bùn đất đã bị các loại bệnh ngoài da như ghẻ lở, tiêu chảy, đau mắt đỏ do tiếp xúc với môi trường ô nhiễm.
Do thiếu nước sạch, gia đình chị Đinh Thị Xuân ở khối Hòa Đồng, xã Tương Dương phải bơm nước sông Lam đục ngầu lên dọn dẹp nhà cửa. "Nước bơm từ sông lên đục ngầu, rất bẩn. Nhưng hiện tại chưa có nước sạch nên chúng tôi cũng đành bơm lên để lau chùi, sinh hoạt. Nguồn nước bẩn, không được xử lý nên tôi và nhiều người trong xóm đã bắt đầu bị ghẻ nước, lở loét tay chân” – chị Xuân cho biết.
Ông Nguyễn Văn An, trú tại bản Cửa Rào 2, xã Tương Dương bày tỏ: “Gia đình tôi đã chủ động sử dụng nước sạch để thau rửa bể chứa, dọn vệ sinh sân nhà và các vật dụng sinh hoạt. Nhưng điều khiến chúng tôi lo lắng nhất lúc này là nguy cơ bùng phát dịch bệnh sau lũ. Tôi mong muốn chính quyền và ngành y tế sớm hỗ trợ hóa chất khử trùng và máy bơm để làm sạch chuồng trại, chăn nuôi, ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch bệnh”.
Sau khi dọn dẹp nhà cửa, người dân mong muốn cơ quan chức năng hỗ trợ ổn định nguồn điện, nước và tiến hành phun thuốc khử trùng để bà con yên tâm ổn định cuộc sống. Hiện Trung tâm Y tế Tương Dương đang tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân giữ gìn vệ sinh, bảo vệ sức khỏe. Tuy nhiên, để ứng phó hiệu quả cần có thêm máy phun hóa chất và nguồn thuốc và vật tư y tế.
Theo BS Trần Văn Công - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Tương Dương, hiện đơn vị đang rất cần máy phun điện, phun xăng và hóa chất để xử lý môi trường, phòng ngừa dịch bệnh sau lũ. Chính quyền địa phương đang tích cực kết nối với tỉnh để được hỗ trợ hóa chất, vật tư tiêu độc khử trùng, đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường cho người dân sau lũ.
Nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh
Để ngăn chặn dịch bệnh, sau khi lũ rút, ngành Y tế Nghệ An đã nhanh chóng cử đoàn công tác khảo sát, kiểm tra, hỗ trợ các Trung tâm Y tế vùng bị ảnh hưởng. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An cũng đã cấp phát viên lọc nước Aquatabs và túi đựng nước cho các Trung tâm y tế tại Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Quỳ Châu, Quế Phong… để hỗ trợ người dân đảm bảo nước sạch sinh hoạt. Sở Y tế đã phối hợp với các lực lượng chức năng hỗ trợ lương thực, thuốc men, vật tư y tế cho người dân bị ảnh hưởng tại các huyện miền núi.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An, tại các khu vực từng bị ngập lụt, sau khi nước rút thường để lại lượng lớn bùn đất, rác thải và xác động vật, gây ô nhiễm môi trường, nguồn nước và tiềm ẩn nguy cơ phát sinh nhiều dịch bệnh nguy hiểm như, tiêu chảy, tả, lỵ, thương hàn, đau mắt đỏ, viêm đường hô hấp, nấm da, cúm, sốt xuất huyết...
Để chủ động phòng, chống dịch bệnh trên toàn tỉnh nói chung và tại các điểm ngập lụt nói riêng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An cùng các Trung tâm Y tế tuyến huyện, thị xã và thành phố đã tăng cường giám sát, hỗ trợ địa phương phát hiện sớm, xử lý kịp thời các ổ dịch truyền nhiễm. Ngành y tế cũng tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp xử lý môi trường và phòng ngừa dịch bệnh một cách hiệu quả.
Đặc biệt, tại xã Mỹ Lý, Trạm y tế xã đã bị cuốn trôi hoàn toàn. Sau lũ chính quyền địa phương cũng đã cử cán bộ y tế đến từng bản hướng dẫn người dân cách khử khuẩn nguồn nước, xử lý thực phẩm an toàn và phun tiêu độc, khử trùng chuồng trại chăn nuôi. Trước tình hình này, Sở Y tế đã vận chuyển thuốc men, 1 số trang thiết bị thiết yếu và các nhu yếu phẩm cần thiết để kịp thời hỗ trợ Mỹ Lý thành lập Trạm y tế dã chiến. Đây là một trong những giải pháp cấp bách có ý nghĩa thiết thực để giải quyết các tình huống công tác khám chữa bệnh cho bà con vùng lũ. Ngoài ra, Bệnh viện Y học cổ truyền đã trao tặng 1 số trang thiết bị Y tế thiết yếu như: Giường bệnh, dụng cụ tiểu phẫu, máy tính, máy in, bàn đẻ, ống nghe, huyết áp, xe đẩy Inox và 1 bộ Máy phát điện và năng lượng mặt trời cho Trạm y tế xã Mỹ Lý.
Việc đảm bảo nước sạch, môi trường vệ sinh sau lũ là chìa khóa ngăn chặn các bệnh truyền nhiễm như tiêu chảy, sốt xuất huyết, bệnh đường ruột, viêm da… Đây là nhiệm vụ không chỉ trước mắt mà còn dài hạn sau thiên tai. Bên cạnh đó, ngành Y tế cũng đang triển khai một số hoạt động trong thời gian tới nhằm giúp các địa phương sớm ổn định cuộc sống, kiểm soát tốt dịch bệnh hậu lũ lụt.
Dương Hóa