Nobel Hóa học 2022 vinh danh 3 nhà khoa học Mỹ và Đan Mạch

Thứ năm, 06/10/2022 08:06
Chiều 5-10, Viện Hàn lâm khoa học hoàng gia Thụy Điển đã công bố giải Nobel Hóa học năm 2022 thuộc về 3 nhà khoa học Carolyn R. Bertozzi (Mỹ), Morten Meldal (Đan Mạch) và K. Barry Sharpless (Mỹ) về sự phát triển của nghiên cứu phản ứng hóa học click và phản ứng hóa học sinh trực giao.
Ba nhà khoa học chia nhau giải Nobel Hóa học 2022. Ảnh: Nobel prize
Ba nhà khoa học chia nhau giải Nobel Hóa học 2022. Ảnh: Nobel prize

Ông Sharpless và ông Meldal đã đặt nền móng cho một dạng chức năng của hóa học là hóa học click - thuật ngữ do hai nhà khoa học đặt ra đề cập đến việc các khối xây dựng phân tử gắn lại với nhau một cách nhanh chóng và hiệu quả. Trong khi đó, nhà khoa học nữ Bertozzi đã đưa hóa học click lên một chiều hướng mới và sử dụng nó trong các cơ thể sống. Các phản ứng hóa học sinh trực giao này giúp phương pháp điều trị ung thư có mục đích hơn, và nhiều ứng dụng khác.

Nobel Hóa học là giải thưởng thứ 3 được công bố trong mùa giải Nobel năm 2022 và là giải Nobel Hóa học thứ 114 kể từ năm 1901. Năm ngoái, giải Nobel Hóa học được trao cho 2 nhà khoa học Benjamin List (Đức) và David MacMillan (Mỹ) với công trình khoa học nghiên cứu sự phát triển chất hữu cơ bất đối xứng làm xúc tác.

A.B