Nỗi buồn Jose Mourinho

Thứ ba, 24/12/2019 08:19

Trận tiếp Chelsea trên sân nhà đêm 22-12 tròn một tháng Jose Mourinho dẫn dắt Tottenham với cả thảy 6 trận đấu. HLV Bồ Đào Nha thắng 4 thua 2 là kết quả đủ khiến Chủ tịch Daniel Levy hài lòng sau quá trình tụt dốc của cựu HLV Mauricio Pochettino. Tuy nhiên, đẳng cấp của Jose Mourinho đang bị đặt dấu hỏi cùng Tottenham. Hai trận thua trước những đối thủ lớn Manchester United và Chelsea. Cả hai đều là đội bóng cũ của Mourinho, một là Ole Gunnar Solskjaer ở Old Trafford và một là học trò cũ Frank Lampard ở Stamford Bridge. Nếu Solskjaer còn có chút kinh nghiệm cầm quân với Cardiff City ở Premier League và Mode ở Na Uy thì Lampard mới năm đầu tiên ở Premier League.

Tottenham được chơi trên sân nhà nhưng yếu thế hẳn trước Chelsea. Giới bình luận nhận định HLV Lampard đã bố trí chiến thuật hợp lý khi để hàng thủ 3 người để tăng cường nhân sự cho tuyến giữa áp chế Totttenham. Trong khi đó, ông Mourinho để Christian Eriksen và Ndombele trên băng ghế dự bị, nhường chỗ cho Dier và Sissoko đá ngay từ đầu. Ông Mourinho sửa sai từ đầu hiệp hai khi lần lượt tung Eriksen và Ndombele vào sân nhưng lúc đó Chelsea đã khép lại trận đấu trong thế hơn người.

Người chơi hay nhất bên phía Chelsea chính là cầu thủ mà ông Mourinho rất muốn mang sang Manchester United trước đây và dự tính cho Tottenham hiện tại: Willian. Tiền vệ người Brazil có động tác cầm bóng đột phá trong vòng cấm trước khi dứt điểm chéo góc đưa bóng đi qua “rừng” chân chui vào góc lưới ở phút 12. Lão tướng 31 tuổi cũng dứt điểm thành công quả phạt đền ở phút bù giờ thứ 4 để ấn định tỷ số 2-0.

Đây là lần đầu tiên Mourinho thua đội bóng cũ trên sân nhà. Điều đó vẫn chưa phải là hết. Tottenham chỉ có 5 cú sút kể cả trúng đích lẫn bị đánh chặn. Tottenham chơi thừa bạo lực khi thủ môn Gazzaniga lao ra chơi bóng cao chân ngay vào mặt Marco Alonso dẫn tới quả phạt đền. Tiền đạo Son Heung-min nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống đập vào người Rudiger ở phút 62. Người hâm mộ Tottenham có những lời lẽ phân biệt chủng tộc nhắm vào Rudiger dù bị nhắc nhở tới 3 lần vẫn không chấm dứt. Cảnh sát Anh quyết định điều tra vụ này như lời răn đe những ai có ý định xúc phạm màu da của người khác.

Trợ lý của Lampard là Jody Morris tìm cách mỉa mai Jose Mourinho trên trang Instagram. Morris nhắc lại lời bình luận của Mourinho về năng lực cầm quân của học trò Frank Lampard sau trận thua Manchester United 0-4 đầu mùa rằng: “Tôi cảm thấy lo lắng ngay ở tuần đầu tiên và tôi sẽ lo lắng hơn ở những trận đấu lớn”; đồng thời đưa biểu tượng mặt cười kèm dòng chữ “Jose vẫn còn lo lắng!”. Tottenham thua trận này vẫn còn cách Chelsea nằm ở vị trí thứ 4 tới 6 điểm sau 18 vòng đấu.

HẠNH THUẦN