Nói "không" với bạo lực gia đình

Thứ bảy, 27/06/2020 20:33

Theo số liệu thống kê của Sở VH- TT và DL tỉnh Quảng Nam, đến cuối năm 2019, toàn tỉnh Quảng Nam 380.451 hộ gia đình, số hộ có bạo lực gia đình là 187 và nạn nhân nữ bị bạo lực gia đình là 142 người. Thời gian qua, Sở VH- TT và DL đã tham mưu UBND tỉnh Quảng Nam ban hành nhiều đề án, kế hoạch, chương trình phối hợp triển khai công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đầu tư kinh phí nhân rộng mô hình Câu lạc bộ (CLB) gia đình, nhóm phòng chống bạo lực gia đình tại các địa phương để hỗ trợ nhân dân những vấn đề ở cơ sở, hòa giải kịp thời những xung đột, mâu thuẫn trong gia đình.​

Các địa phương tại Quảng Nam ký cam kết về phòng chống bạo lực gia đình.

Đến nay, trên địa bàn Quảng Nam có 120 mô hình phòng chống bạo lực phòng, chống gia đình (theo chuẩn của Bộ VH- TT và DL) đang hoạt động hiệu quả dưới dạng các CLB gia đình phát triển bền vững, CLB Tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống, CLB không sinh con thứ ba... Hằng năm, Sở VH- TT và DL tỉnh Quảng Nam đã tổ chức in và phát hành tài liệu truyền thông về "Giáo dục đạo đức, lối sống và phòng, chống bạo lực gia đình", "Sổ tay công tác gia đình", "Hỏi đáp Luật Bình đẳng giới và xử phạt hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình", "Tài liệu thí điểm về giáo dục đời sống gia đình"; tờ gấp tuyên truyền về đạo đức, lối sống trong gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Đồng thời, nhân bản bộ đĩa CD về tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng cụm pa nô, băng rôn, cờ phướn có nội dung về các thông điệp tuyên truyền về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình và các thông điệp truyền thông về Ngày gia đình Việt Nam 28-6. Việc triển khai mô hình phòng chống bạo lực gia đình từ năm 2011 tại 4 xã điểm là Tam Phú (TP Tam Kỳ), Bình Tú (H. Thăng Bình), Tiên Lộc (H. Tiên Phước) và xã Ba (H. Đông Giang), đến nay đã nhân rộng ra trên khắp các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Thông qua các mô hình trên, các vụ bạo lực đã được kịp thời can thiệp bằng các biện pháp chủ yếu góp ý phê bình trong cộng đồng dân cư và hòa giải tại gia đình. Các đoàn thể ở nhiều địa phương rất linh hoạt phong phú thực hiện nhiều mô hình tập trung vào công tác này như Hội Phụ nữ với phong trào xây dựng CLB "Nuôi con khỏe, dạy con ngoan", "Gia đình không sinh con thứ 3", Đoàn Thanh niên với CLB "Gia đình hạnh phúc", "Phòng chống HIV/AIDS", Hội Nông dân với phong trào "Phát triển gia đình bền vững"... Thông qua các buổi sinh hoạt, không chỉ đem đến cho các cặp vợ chồng những kiến thức, kinh nghiệm bổ ích trong đời sống mà còn chia sẻ kinh nghiệm xây dựng mái ấm gia đình. Đặc biệt, nhiều địa phương như Duy Xuyên, Tiên Phước, Thăng Bình, Đại Lộc, Hội An, Quế Sơn... còn đưa hoạt động triển khai Luật Phòng, chống bạo lực gia đình vào tiêu chí bình xét Gia đình Văn hóa, qua đó góp phần vào việc xây dựng các danh hiệu Văn hóa khác như Thôn, Khối phố văn hóa...

Bà Nguyễn Thị Xuân Hương- Phó Trưởng phòng Văn hóa- Thông tin H. Duy Xuyên cho biết: "Từ mô hình điểm. địa phương đã nhân rộng trên địa bàn huyện. Qua thực tiễn, chúng tôi nhận thấy đa số người dân trước đây hiểu phiến diện bạo lực gia đình chỉ đơn thuần là chồng đánh vợ. Nhưng qua tuyên truyền, hiện nay hầu hết người dân đã hiểu rõ bạo lực gia đình là đánh đập, chửi mắng, áp chế của bất cứ thành viên nào khác trong gia đình. Quan trọng hơn là ý thức cùng chung tay xây dựng gia đình bền vững, hạnh phúc...". ​

Đoàn viên, thanh niên Quảng Nam diễu hành kêu gọi cộng đồng nói "không" với bạo lực gia đình.

Từ nhiều hoạt động của các mô hình trên địa bàn tỉnh đã tập trung vào việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về bạo lực gia đình, từ đó nâng cao nhận thức về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình đã được thực hiện với những hình thức, nội dung đa dạng, phong phú. Hiệu quả hoạt động của các mô hình, CLB đã góp phần ngăn ngừa và giảm thiểu số vụ bạo lực gia đình.  Hiên nay, toàn tỉnh đang thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam" trong trong giai đoạn 2016-2025 nhằm truyền tải thông điệp phòng, chống bạo lực gia đình đến người dân. Thực hiện đề án này, toàn tỉnh đã cấp phát đến các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh bộ đĩa CD của Bộ VH- TT và DL về tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Chỉ tính riêng trong năm 2019 thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, các cấp chính quyền cơ sở đã tổ chức góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư 105 người,  tư vấn tâm lý, tinh thần, và pháp luật cho 114 người, đồng thời lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến các văn bản, chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình. Ngoài ra còn tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động, tập trung chủ yếu tại các huyện miền núi như Tây Giang, Nam Giang, Đông Giang, Phước Sơn...

Qua thực tiễn triển khai Luật phòng, chống bạo lực gia đình ở tỉnh Quảng Nam năm 2019 cho thấy mặc dù đã có sự chung tay vào cuộc mạnh mẽ nhưng bạo lực gia đình vẫn còn là một vấn đề nhức nhối của xã hội, số vụ bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh xảy ra còn nhiều làm xói mòn các giá trị đạo đức truyền thống và gây tan vỡ hạnh phúc gia đình, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống xã hội và tình hình an ninh trật tự xã hội. Do đó, cần đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành, hội đoàn thể để thực hiện tốt hơn nữa công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình và tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách công tác gia đình ở các cấp. Đồng thời, các địa phương tiếp tục tập trung công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình, phát huy các mô hình phòng ngừa, can thiệp, hỗ trợ giải quyết bạo lực gia đình tại cộng đồng...

THẢO NGUYÊN

Ngày 28-6, tại Trung tâm Văn hóa Quảng Nam, Sở VH-TT và DL tỉnh Quảng Nam tổ chức Ngày hội gia đình tỉnh Quảng Nam lần thứ II năm 2020 với chủ đề "Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình". Nội dung ngày hội có các phần thi: Gia đình văn nghệ tài năng, thi nấu ăn với chủ đề "Bữa cơm gia đình ấm áp, yêu thương" và thi cắm hoa.