Nói "không" với nạn cờ bạc
(Cadn.com.vn) - Do địa hình có nhiều rừng núi, nhiều khu dân cư bỏ hoang để nhường đất cho các dự án nên Hòa Vang (Đà Nẵng) lâu nay nhiều đối tượng máu mê cờ bạc thường chọn làm nơi sát phạt. Địa điểm các con bạc thường hoạt động là những nơi vắng vẻ, ít người chú ý. Để vây bắt những sòng bạc như thế này, các lực lượng chức năng rất vất vả và điều tra kỹ lưỡng. Chiều 27-3, qua công tác nắm tình hình, CAH Hòa Vang phát hiện nhiều đối tượng lên khu đồi hoang thuộc địa bàn thôn Phú Sơn Tây (xã Hòa Khương) lập sòng xóc đĩa nên tiến hành vây bắt. Khi thấy CA xuất hiện, một số đối tượng đứng vòng ngoài hô hoán rồi mạnh ai nấy chạy. Khó khăn lắm, lực lượng làm nhiệm vụ mới thu gom được các con bạc còn lại.
Đó là: Trần Tuấn, Nguyễn Thị Dư, Phan Công Quang, Võ Tấn Vinh (cùng trú xã Hòa Khương), Trương Quỳnh Lâm (xã Hòa Nhơn), Ngô Hồ Viết Tương, Văn Công Hai, Hồ Văn Hiếu (cùng trú xã Duy Tân, H. Duy Xuyên, Quảng Nam), Trương Thị Toàn (P. Điện Ngọc, TX Điện Bàn, Quảng Nam) và tạm giữ bộ bài vị, 750 ngàn đồng, 4 xe máy. Trước đó 1 ngày, CAH cũng bắt quả tang tại nhà ông Nguyễn Đức Vĩnh (trú thôn Dương Lâm 2, xã Hòa Phong), nhóm Trần Thị Liên, Huỳnh Thị Quyền, Nguyễn Thị Ánh, Trương Thị Kim Oanh (cùng trú xã Hòa Nhơn), Nguyễn Trọng Trí, Huỳnh Thị Soang (cùng trú xã Hòa Phong) đang sát phạt dưới hình thức đánh bài xì lát…
![]() |
Các con bạc bị bắt quả tang tại thôn Phú Sơn Tây (xã Hòa Khương). |
Mặc dù ai cũng nhận thức được "cờ bạc là bác thằng bần", thế nhưng trong thực tế cờ bạc vẫn phát triển dưới nhiều hình thức như đánh bài tây, xóc đĩa, lắc bầu cua, đá gà, ghi đề, cá độ bóng đá; thậm chí các loại hình cờ tướng, domino cũng bị con bạc biến thành nơi ăn thua bằng tiền. Nhiều con bạc khi bị xử lý còn chây ì nói "chơi cho vui". Đồng hành với nạn cờ bạc, không ít phụ nữ bị người đời khinh miệt vì đã đánh mất thiên chức làm vợ, làm mẹ. Chứng kiến cảnh vợ mình bị CA làm việc, ông Trần P. (xã Hòa Khương) cảm thấy như có lỗi với bà con địa phương vì không khuyên răn được vợ. Ông cay đắng thừa nhận, gia đình có khó khăn thực đấy, nhưng dẫu có chết đói đi nữa, ông cũng chưa bao giờ mở miệng bảo vợ mình đi đánh bạc kiếm tiền "nuôi" gia đình. Quả thật, khi giới nữ là "bác thằng bần", chuyện đã không còn là chuyện của riêng họ, bởi nó trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống vật chất lẫn tinh thần trong mỗi gia đình…
Bên cạnh đó, đi đôi với cờ bạc là các dịch vụ cầm đồ, vay nặng lãi, rồi dẫn đến sự gia tăng của nhiều loại tội phạm hình sự và nhiều hệ lụy xã hội khác, gây ảnh hưởng xấu đến ANTT và bức xúc trong dư luận xã hội. Những hậu quả nhãn tiền của nạn cờ bạc luôn hiện hữu, do đó, để tránh những hệ lụy đáng tiếc xảy ra và ngăn chặn tệ nạn và tội phạm đánh bạc, mỗi gia đình không để con, em, người thân tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức.
Nhằm đấu tranh có hiệu quả với tệ nạn cờ bạc, từ đầu năm đến nay, chỉ riêng Đội Xây dựng phong trào (XDPT) CAH Hòa Vang đã phối hợp với lực lượng CA các xã mở hàng chục đợt tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm và lập án đấu tranh triệt phá các tụ điểm đánh bạc dai dẳng, phức tạp trên địa bàn. Qua đó, phát hiện, xử lý 12 vụ đánh bạc liên quan đến 84 đối tượng, xử phạt nộp ngân sách Nhà nước hơn 170 triệu đồng; chuyển CA các xã giải quyết hơn 10 vụ…
Theo thiếu tá Nguyễn Phú Bền- Đội trưởng Đội XDPT CAH, qua công tác đấu tranh với nạn cờ bạc trên địa bàn, một số nguyên nhân dẫn đến tệ nạn này là do nhận thức của các đối tượng tham gia đánh bạc rất đơn giản, họ chỉ nghĩ đó là thú vui, một số người nhân lúc nông nhàn tìm vào sòng bạc giải khuây nhưng lại chơi dai dẳng. Tuy tài sản tịch thu dưới chiếu bạc không nhiều nhưng đây cũng là một trong những nguyên nhân để cho tệ nạn cờ bạc "lén lút" tồn tại.
Cùng với các biện pháp nghiệp vụ của cơ quan CA, rất cần sự chỉ đạo kiên quyết của chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền tác hại, hậu quả và ảnh hưởng tiêu cực từ việc đánh bạc đối với tình hình ANTT. Để nói "không" với cờ bạc thì các hội, đoàn thể cơ sở cũng cần phát động sâu rộng phong trào đấu tranh, tố giác tội phạm đánh bạc đến từng hộ gia đình, thôn xóm, nhất là các điểm kinh doanh cà-phê, giải khát tụ tập đông người; đồng thời xem đây là một trong những tiêu chí bình xét danh hiệu thi đua các phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở địa phương.
An Dương