Nói không với tệ nạn cờ bạc

Thứ hai, 13/03/2017 10:24

(Cadn.com.vn) - Sáng 11-3, Đội Xây dựng phong trào (XDPT) CAH Hòa Vang (Đà Nẵng) phối hợp với xã Hòa Tiến mở lớp Giáo dục pháp luật cho 48 đối tượng chứa bạc, đánh bạc, ghi đề từng vi phạm. Trong đó, có nhiều đối tượng là chủ quán cà-phê bị xử lý nhiều lần về hành vi chứa bạc như Đặng Thị Lệ (thôn Lệ Sơn Bắc), Ngô Văn Đông (thôn Cẩm Nê), hoặc ghi đề như Nguyễn Thị Vân (thôn Lệ Sơn Bắc)… Cùng ngày, Hội Liên hiệp phụ nữ các xã cũng tổ chức cho các chi hội cơ sở thực hiện cam kết "Phụ nữ nói không với cờ bạc, số đề" nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên ở nông thôn trong việc đấu tranh, phòng chống tệ nạn xã hội để hướng đến "Vì một gia đình an bình, hạnh phúc".

CAH Hòa Vang phối hợp với xã Hòa Tiến mở lớp giáo dục pháp luật cho các đối tượng
liên quan đến tệ nạn cờ bạc

Được biết, để tăng cường đấu tranh trấn áp đối với loại tội phạm và tệ nạn cờ bạc (TNCB) theo Chỉ thị 15/2017 của Thành ủy, từ đầu tháng 2 đến nay, CAH Hòa Vang đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm. CAH còn triển khai nhiều kế hoạch, giải pháp đồng bộ, tập trung lực lượng rà soát, lập danh sách các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, tiến hành răn đe và lập án đấu tranh triệt phá các tụ điểm đánh bạc phức tạp. Đội XDPT CAH phối hợp với CA các xã đã phát hiện, bắt quả tang 12 vụ đánh bạc liên quan đến 40 đối tượng, xử phạt 74 triệu đồng, tịch thu sung công quỹ 19 triệu đồng…

Thiếu tá Nguyễn Phú Bền - Đội trưởng Đội XDPT CAH Hòa Vang cho biết: "Qua công tác đấu tranh với TNCB trên địa bàn, chúng tôi thấy có một số nguyên nhân dẫn đến tệ nạn này là do nhận thức của một bộ phận người dân tham gia đánh bạc rất đơn giản, họ chỉ nghĩ đó là thú vui, một số người nhân lúc nông nhàn tìm vào sòng bạc giải khuây nhưng lại chơi dai dẳng; mặt khác do công tác tuyên truyền pháp luật đến các tầng lớp nhân dân ở cơ sở còn hạn chế, các quy định về khung hình phạt đối với hành vi đánh bạc chưa đủ sức răn đe, giáo dục. Chính vì vậy, chúng tôi thường xuyên phối hợp với các xã và ban ngành đoàn thể tăng cường mở các lớp giáo dục pháp luật, tập trung vào các đối tượng thường xuyên tụ tập cờ bạc, đồng thời vận động gia đình, tộc họ giáo dục con em không sa vào tệ nạn này. Việc mở lớp giáo dục, kiểm điểm trước dân một số đối tượng liên quan đến tệ nạn cờ bạc thời gian qua luôn nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân. Đây sẽ là bài học quý giá để các đối tượng vi phạm thấy rõ hơn việc làm sai trái của bản thân, sẽ quyết tâm làm lại từ đầu, làm đúng theo những gì đã cam kết. Để đảm bảo ANTT tại các địa phương, thời gian đến, CAH Hòa Vang tiếp tục triển khai kế hoạch đấu tranh, trấn áp các tệ nạn xã hội; đặc biệt tuyên chiến với tệ nạn cờ bạc, kiên quyết xử lý với các đối tượng đánh bạc dưới mọi hình thức".

Vy Hậu