Nới lỏng, chuyển trạng thái chống dịch mới nhưng người ra đường không chủ quan

Thứ hai, 06/09/2021 12:21

Bước qua ngày thứ 2 TP Đà Nẵng nới lỏng giãn cách xã hội, chuyển trạng thái chống dịch mới, và cũng là ngày đầu tuần cán bộ, nhân viên các cơ quan, đơn vị, Cty di chuyển đến nơi làm việc, nên lượng người ra đường khá đông. Trong khi đó tại khu vực “vùng vàng”, “vùng xanh”, các cửa hàng tạp hóa, một số chợ được phép mở cửa, kinh doanh trở lại. Xong để đề phòng, hầu hết người dân đều hết sức cảnh giác, tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng tránh dịch.



Lực lượng CAQ Ngũ Hành Sơn kiểm tra giấy tờ đi đường của người dân tại đường Lê Văn Hiến.

Lực lượng CA kiểm tra giấy tờ đi đường tại đường Bạch Đằng.

Ghi nhận của Chuyên đề Công an Đà Nẵng cho thấy, tại các tuyến phố chính như Lê Văn Hiến, Điện Biên Phủ, Bạch Đằng, Cách mạng tháng 8…, lưu lượng phương tiện lưu thông trên đường khá đông. Tất cả mọi người tuân thủ quy định phòng, chống dịch, đề phòng dịch bệnh lây lan. Trong khi đó, người ra đường tập thể dục buổi sáng cũng tuân thủ nguyên tắc, trở về nhà trước 7 giờ sáng.



Các lực lượng quy tắc đô thị, dân quân cũng tham gia hỗ trợ kiểm tra, nhắc nhở người dân tại các chốt.

Theo quy định, người ra đường phải có giấy đi đường mã QR Code kèm theo giấy tờ tùy thân, thực hiện 5K, không tập trung quá 2 người nơi công cộng; thực hiện nguyên tắc "một cung đường hai điểm đến".

Kiểm tra giấy đi đường mã QR Code.

Người dân “vùng xanh” Hòa Qúy tranh thủ đi thể dục trước 7 giờ sáng sau đó trở về nhà theo quy định.

Tại các chốt kiểm soát, khi phát hiện trường hợp ra ngoài không có giấy đi đường mã QR Code, hoặc không có lý do chính đáng như đi khám bệnh, tiêm chủng... đều được yêu cầu quay về. Lực lượng chức năng cũng tổ chức tuần tra lưu động, kiểm tra ngẫu nhiên người ra đường.



Lực lượng Shipper chuẩn bị hàng hóa người dân đặt mua qua mạng để vận chuyển đi giao.

Đại tá Phan Ngọc Truyền, trưởng Phòng CSGT CATP cho hay, để thực hiện hiệu quả thời gian giãn cách mới, lãnh đạo Phòng đã chỉ đạo các Tổ tuần tra kiểm soát lưu động kiểm tra, xử lý và nhắc nhở người dân khi ra đường không thực sự cần thiết. Trong khi đó tại các chốt kiểm soát cửa ô, yêu cầu CBCS thực hiện nghiêm khâu test nhanh người điều khiển phương tiện vào thành phố, tránh dịch bệnh lây lan.





Lực lượng CSGT làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát Hòa Nhơn.

Dù được phép được nhận đặt hàng và bán hàng qua mạng; các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống ở "vùng xanh" được bán mang về, xong nhiều chủ hàng quán vẫn chưa mở bán do khâu chuẩn bị nguồn hàng còn bị động.

Hộ kinh doanh vùng xanh Hòa Quý bán cà phê mang về cho người dân.

Dũng – một nhân viên làm việc cho Cty tranh thủ rút tiền trước khi đi làm.

Tại một số chợ của quận Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, Sơn Trà, lượng người không đông do quy định chỉ cho Ban bảo vệ dân phố đi chợ giúp dân. Tiểu thương Hằng, chợ An Hải Bắc, quận Sơn Trà cho hay: Dù lượng hàng bán không nhiều như bình thường, xong được mở bán lại phục vụ người dân là vui lắm rồi. Chuyện Ban bảo vệ dân phố đi chợ mua hàng giúp người dân cũng tốt, bởi người đi chợ ít sẽ phòng ngừa tốt tình  hình dịch bệnh đang tiềm ẩn nhiều phức tạp.





Được mở cửa lại kinh doanh, xong chủ yếu tiểu thương bán cho Ban bảo vệ dân phố mua thực phẩm hộ cho bà con.

CÔNG HẠNH (thực hiện)