Nỗi nhớ Châu Âu

Thứ năm, 15/01/2015 08:05

(Cadn.com.vn) - David Beckham nhất quyết rời Real Madrid để sang Mỹ chơi bóng. Cũng chính tiền vệ điển trai nhất nước Anh tìm đường trở lại Châu Âu bởi chất lượng bóng đá giữa Châu Âu và Châu Mỹ có cách biệt khá xa. Beckham chơi cho AC Milan hai lần.

Chân sút huyền thoại người Pháp, Henry cũng bỏ Barcelona sang Mỹ nhưng anh cũng đã trở lại CLB cũ Arsenal chơi một vài trận năm 2012. Tiền đạo Ireland, Robbie Keane sang Mỹ rồi cũng quay trở về Aston Villa với mong muốn hít thở được bầu không khí bóng đá Châu Âu. Rất nhiều ngôi sao bóng đá khác ở Châu Âu khi sang Mỹ thi đấu đều thực sự nhớ bóng đá của cựu lục địa.

Mới nhất là cựu tiền đạo đội tuyển Anh, Jermain Defoe sắp sửa gia nhập Sunderland dù hiện tại anh đang tập nhờ ở CLB cũ Tottenham. Cách đây 11 tháng, Defoe quyết định gia nhập giải bóng đá nhà nghề Mỹ với CLB Toronto. Anh ghi được 11 bàn sau 19 trận là thành tích được đánh giá khá cao nhưng Defoe cảm thấy thực sự nhớ Premier League chỉ chưa đầy 1 năm chơi bóng tại Mỹ. Khác với những người đi trước chỉ về Châu Âu thi đấu theo dạng cho mượn, Defoe trở về Anh với hợp đồng chuyển nhượng hẳn hoi nhằm gầy dựng lại sự nghiệp ở quê hương mình.

Defoe quyết định trở lại Anh thi đấu sau gần 1 năm sang Mỹ “dưỡng già”.

Defoe sẽ khoác áo Sunderland và sẵn sàng cho trận đấu với chính CLB cũ Tottenham. Giá trị chuyển nhượng của tiền đạo 32 tuổi này không hề rẻ chút nào khi “Mèo đen” phải chi ra 14 triệu bảng cho Toronto, đồng thời để tiền đạo Mỹ Jozy Altidore tới Toronto. HLV Steve Bruce thừa nhận ông theo dõi Defoe khá kỹ trong thời gian thi đấu tại Mỹ nhưng mức giá 14 triệu bảng là cao quá tầm với của Hull City. HLV Gus Poyet quyết định chi mạnh cho Defoe bởi vì Sunderland của ông hiện chỉ hơn nhóm rớt hạng 2 bậc cùng với 1 điểm. Toàn đội của ông chỉ ghi có 18 bàn thắng sau 21 trận nên rất cần một tiền đạo quen việc ghi bàn ở Premier League như Defoe.

Tuy đã 32 tuổi nhưng Defoe tỏ ra nhanh nhẹn và khả năng càn lướt tốt khi được bố trí chơi trung phong. Sự trở lại của Defoe như một lời nhắc nhở nữa cho những ngôi sao sớm tính chuyện sang Mỹ “dưỡng già”.

Hưng Nguyên