Trưởng Ban trọng tài QG Nguyễn Văn Mùi:

"Nói trọng tài hăm dọa cầu thủ sao không thấy văn bản khiếu nại?"

Thứ năm, 05/05/2016 07:59

(Cadn.com.vn) - Dư âm buồn của vòng 8 V-League là những phản ứng từ phía HAGL với cách cầm còi của trọng tài Nguyễn Đức Vũ. Bên cạnh án phạt cảnh cáo mà tiền đạo Nguyễn Văn Toàn phải nhận vì hành vi xô trọng tài, các cầu thủ HAGL còn tố cáo vị "vua sân cỏ" này đã có lời hăm dọa họ.

 Ở vòng đấu vừa qua, CLB HAGL đến làm khách FLC Thanh Hóa. Những gì diễn ra trên sân Thanh Hóa vào chiều 1-5 vừa qua đã cho thấy tính chất căng thẳng của cuộc đối đầu khi cả hai đều rất "khát" điểm. Đã có 3 bàn thắng được ghi và chiến thắng 2-1 dành cho chủ nhà FLC Thanh Hóa. Trọng tài Nguyễn Đức Vũ đã rút ra 4 thẻ vàng phạt cầu thủ hai đội, song chừng đó chưa nói lên được tính chất căng thẳng của trận đấu.

Độ "nóng" của trận đấu càng được đẩy lên cao vào cuối trận khi các cầu thủ HAGL phản ứng trọng tài Nguyễn Đức Vũ vì cho rằng đã nương tay cho đội nhà FLC Thanh Hóa và thổi gây ức chế với họ. Trong đó, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn đã có hành động xô đẩy vào ngực trọng tài. Với hành vi này, Văn Toàn đã bị Ban kỷ luật VFF phạt cảnh cáo. Ngoài ra, trợ lý HLV Trịnh Duy Quang của HAGL phản ứng trọng tài thái quá nên đã bị đuổi khỏi khu kỹ thuật trong trận đấu. Ngày 4-5, Ban kỷ luật VFF quyết định phạt ông Trịnh Duy Quang 5 triệu đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận ở khu kỹ thuật.

Các cầu thủ HAGL phản ứng trọng tài Nguyễn Đức Vũ trên sân Thanh Hóa chiều 1-5. Ảnh: VOV

Những phản ứng trên sân của cầu thủ, trợ lý HLV HAGL đã phải nhận án phạt. Vậy còn câu chuyện cầu thủ HAGL tố trọng tài Nguyễn Đức Vũ đã có lời lẽ hăm dọa họ trong trận đấu thì sao? Báo Người Lao động ngày 2-5 dẫn lời một số cầu thủ HAGL, phản ánh: "Chúng tôi bức xúc trọng tài Vũ vì ông ấy không chỉ xử lý khó hiểu mà còn lăng mạ chúng tôi". Một cầu thủ HAGL kể: "Tôi tiến lại phía trọng tài Nguyễn Đức Vũ hỏi "tôi có làm gì đâu mà phạt thẻ vàng?". Trọng tài Vũ trừng mắt văng tục rồi dọa "nói nữa tao cho thẻ đỏ". Lúc đó, các đồng đội thấy vậy nên vây lấy ông ấy".

Trả lời báo chí, ông Cao Văn Chóng - Tổng giám đốc VPF cho biết: "Có đến 90% các tình huống phản ứng trọng tài từ cầu thủ, HLV là không đúng. Số liệu này được thống kê từ Ban kỷ luật VFF qua nhiều mùa bóng chứ không phải cảm tính".

Trao đổi về vụ việc trên, Trưởng Ban trọng tài QG Nguyễn Văn Mùi cho biết: "Chúng tôi không nhận được bất kỳ thông tin nào từ phía HAGL nói rằng trọng tài Nguyễn Đức Vũ đã có lời lẽ hăm dọa cầu thủ của họ trong trận đấu với FLC Thanh Hóa. Nói trọng tài hăm dọa cầu thủ sao không thấy văn bản khiếu nại? Vì thế, tôi không có bất kỳ bình luận nào về trường hợp này. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng có thể đây chỉ là thông tin nhằm giúp HAGL xoa dịu dư luận để giảm án phạt cho cầu thủ của họ với hành vi xô đẩy trọng tài mà thôi".

Trước câu hỏi "nếu thực sự có việc cầu thủ HAGL gửi đơn tố cáo trọng tài đã hăm dọa họ thì phương án xử lý như thế nào?", ông Mùi trả lời: "Trong trường hợp cầu thủ tố cáo trọng tài có lời lẽ hăm dọa họ thì phương án xử lý chính là đối chất giữa hai bên, đồng thời tổng hợp các tư liệu hình ảnh trận đấu".

  Câu chuyện HAGL phản ứng cách điều hành của trọng tài Nguyễn Đức Vũ thêm một lần nữa khiến dư luận nghi ngờ năng lực, bản lĩnh của giới cầm còi V-League. Giới trọng tài cũng cần xem lại mình, cần trau dồi hơn nữa năng lực, bản lĩnh cầm còi để khi đưa ra quyết định buộc cầu thủ phải phục. Tuy nhiên, dư luận cũng cần có cái nhìn khách quan bởi HAGL là một trong những đội bóng hay phản ứng trọng tài từ mùa giải 2015 đến nay.

Quang Hải