Nôn nao ngày về lại thành phố

Thứ năm, 30/09/2021 15:07

Hôm qua (29-9), có 1.087 giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên và người hỗ trợ (đi cùng) không ở trong vùng dịch trở về lại TP Đà Nẵng ngày đầu tiên (sau đây gọi tắt là công dân về lại TP). Việc thực hiện đón công dân về lại thành phố để học tập đã được các chốt thực hiện nghiêm ngặt đúng quy trình, đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19.

HS, GV trở về lại TP được lấy mẫu xét nghiệm trước khi qua chốt.

Tính phương án cho học sinh trở lại trường vào khoảng ngày 15 đến 20-10

Cuối giờ chiều 29-9, ông Trần Nguyễn Minh Thành- Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP cho hay: về việc tổ chức dạy và học trực tiếp trở lại, Sở dự kiến 4 phương án sau đây:  Phương án 1, cho HS khối lớp 12 và 9 đi học trở lại. Phương án 2, cho HS các khối lớp 1, 6, 9 và 12. Phương án 3: HS các khối 1, 6, 9 kèm theo các khối thuộc THPT. Phương án 4 - tổ chức dạy và học trực tiếp toàn bộ. Cũng theo ông Thành, thời gian dự kiến đi kèm các phương án dự kiến trên là từ 15 đến 20-10. “Dù thời gian hay phương án nào cũng phải đảm bảo quyền lợi cho HS và GV. PHHS chưa về ĐN hết sức bình tĩnh, thực hiện theo hướng dẫn của nhà trường”, ông Thành chia sẻ thêm.

P.T

Có mặt tại chốt C10 đường Trần Đại Nghĩa (Q.Ngũ Hành Sơn) từ sớm để chờ đón con gái về quê ngoại tại Hội An (Quảng Nam) chơi rồi bị mắc kẹt từ tháng 7 đến giờ, anh  Lê Thành Huy (trú P.Thanh Bình, Q.Hải Châu) chia sẻ: “Hè nên vợ chồng tôi cho con về quê ngoại chơi ít hôm. Ai ngờ Đà Nẵng giãn cách xã hội nên hơn hai tháng nay vợ chồng tôi nhớ con quá. Cách nhau có mấy chục cây số mà cứ có cảm giác như xa vời vợi. Vì thế, khi nghe tin TP có chủ trương đón học sinh mắc kẹt  trở về, vợ chồng tôi vui lắm”.

Cũng trong tâm trạng nóng lòng đón chờ con gái về quê ngoại ở Đại Hưng, Đại Lộc (Quảng Nam) chơi từ đầu hè rồi mắc kẹt đến nay mới về được, phụ huynh em Trần Huỳnh An, HS lớp 6 trường THCS Trần Hưng Đạo thổ lộ: “Tôi thu xếp công việc chạy xe máy lên chốt ở Hòa Khương (Hòa Vang) để chờ đón cháu về từ 8 giờ. Gặp lại con tôi mừng vui lắm. Cháu về quê ngoại chơi rồi mắc kẹt đến giờ cũng 3 tháng rồi”. Còn Huỳnh An thì vui đến độ không nói được nên lời, cứ cười mãi: “Gặp mẹ con vui lắm. Ở trên quê có anh chị, có dì.. con cũng vui, nhưng con muốn được về nhà để đi học. Con nhớ ba mẹ lắm”.

Huỳnh An cho biết thêm, trong 3 tuần qua, em ôn tập và học chương trình mới bằng ĐTDĐ. Do mạng chập chờn nên đôi khi cũng ảnh hưởng đến việc tiếp thu bài học mới. “Tuy chương trình lớp 6 mới có phần khó, nhưng nhờ có cô giáo dạy và hướng dẫn rất nhiệt tình, lại được các anh chị, dì ở trên quê hỗ trợ nên cháu hiểu bài, chưa gặp trục trặc gì trong tuần đầu học chương trình, kiến thức mới”, Huỳnh An chia sẻ thêm.

Vợ chồng cô Lê Thị Hiệu là giáo viên cùng dạy tại trường TH Ông Ích Khiêm. Nhân dịp nghỉ hè, hai vợ chồng cùng con nhỏ hai tuổi về quê ở thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên-Huế) chơi một tuần không ngờ mắc kẹt 3 tháng giờ mới về lại TP. “Nhận công văn của Sở và thông báo của trường, vợ chồng tôi vui quá, lo thu xếp để về trong ngày đầu tiên. Khi hai vợ chồng chạy qua đèo thì được các anh công an đứng ở chốt C1 đường Tạ Quang Bửu (Q.Liên Chiểu) và lực lượng chức năng tận tình hướng dẫn, bố trí chỗ ngồi chờ xét nghiệm đúng giãn cách, thoáng mát. Sau khi có kết quả xét nghiệm, chúng tôi được vào thành phố, về đến nhà lúc 12 giờ trưa 29-9”. Là GVCN lớp 3/5, cô giáo Hiệu cho biết, trong những ngày bị mắc kẹt ở quê, cô vẫn thực hiện việc ôn tập kiến thức, dạy bài mới cho học sinh qua mạng.

Ông Mai Tấn Linh- Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP cho hay, tính đến 16 giờ 30, đã có 1.087 công dân trở về TP, trong đó GV có 78, HS là 537 và người hỗ trợ đi cùng là 489. “Thực hiện Kế hoạch số 168 của UBND TP Đà Nẵng về việc cho phép công dân trở về thành phố đợt 1, Sở GD-ĐT đã phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố, Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, UBND các quận, huyện ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện. Trong ngày đầu tiên, theo ghi nhận của chúng tôi, tâm trạng công dân trở về TP cũng như người nhà đi đón rất háo hức. Quy trình đón công dân tại 4 chốt được thực hiện rất chặt chẽ, quy củ, tuân thủ 5K…”, ông Mai Tấn Linh chia sẻ thêm. Được biết, trong ngày đầu tiên, công dân trở về lại TP chủ yếu từ các tỉnh lân cận như Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế. 

Theo kế hoạch, đến ngày 6-10, Đà Nẵng cho phép 17.002 người, trong đó học sinh, học viên: 7.915 người; giáo viên, nhân viên: 1.409 người; người hỗ trợ (đi cùng): 7.678 người đang ở tại khu vực không có dịch thuộc 46 tỉnh, TP được trở về Đà Nẵng. Riêng những công dân đang ở tại các tỉnh, thành phố: An Giang, Bình Dương, Đắk Lắk, Đắk Nông, Đồng Nai, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Tiền Giang, Cần Thơ và TP Hồ Chí Minh, UBND thành phố Đà Nẵng sẽ xem xét, cho phép trở về trong đợt tiếp theo khi các điều kiện chuẩn bị và hỗ trợ được thuận lợi hơn.

Phan Thủy