Nông dân Hòa Vang canh tác vụ hè thu trong nắng nóng gay gắt

Thứ sáu, 04/06/2021 16:54

Ngày 3-6, trời tiếp tục nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có khi ở ngưỡng 39 - 40 độ C, người ở trong nhà còn bức bối vì cái nóng quá sức chịu đựng của cơ thể, nhưng trên những cánh đồng không một bóng cây núp mát, bà con nông dân H. Hòa Vang (TP Đà Nẵng) vẫn tần tảo áp mặt xuống đất, phơi lưng hứng "chảo lửa" trên trời để lao động sản xuất vụ lúa hè - thu 2021. Dường như vất vả đối với họ là lẽ thường. Nỗi mong muốn lớn nhất của họ bao đời nay cũng chỉ là "mong cho lúa được mùa và khi thu hoạch thì không bị rớt giá".

Một nông dân tát cạn nước dưới chân ruộng để kịp gieo sạ. 

Giơ tay quệt vội lớp mồ hôi trên trán, chị Tán Thị Nụ (thôn Bồ Bản, xã Hòa Phong) nhọc nhằn góp chuyện: "Công việc nhà nông bình thường trước tầm 8 giờ sáng vẫn còn làm được, nhưng 3 ngày nay, thời tiết rất khắc nghiệt. Để tránh nắng nóng như thiêu đốt đó, chúng tôi phải ra đồng từ 4 giờ sáng. Hơn 9 giờ rục rịch kéo nhau về, ruộng đồng vắng vẻ. Đến 4 giờ chiều thì lại tiếp tục công việc đồng áng cho đến lúc trời tối mịt để cho kịp thời vụ". Còn theo lão nông Nguyễn Sự (thôn La Bông, xã Hòa Tiến), cả tuần qua, ngày nào ông cũng phải dậy sớm để ra kiểm tra mực nước các thửa ruộng vừa gieo sạ. Thời tiết nắng nóng này mà để thiếu nước là lúa non chết ngay…

Theo Chủ tịch UBND xã Hòa Khương Nguyễn Chí Trí, thực hiện "nhiệm vụ kép" trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh COVID-19 và tăng cường sản xuất phát triển kinh tế, thời gian qua, nông dân địa phương không chỉ chủ động trong sản xuất nông nghiệp, mà còn tìm nhiều giải pháp để thích nghi, ứng phó với hy vọng chất lượng nông sản do mình làm ra đến với người tiêu dùng được đảm bảo; nhất là đối với người trồng lúa.

Phần lớn lao động trên những cánh đồng trồng lúa là phụ nữ, người già.

Các phương tiện thông tin đại chúng cũng liên tục tuyên truyền, nhắc nhở người dân thưc hiện các biện pháp "5K" của Bộ Y tế… Tuy nhiên, công việc của nhà nông thì không thể dừng lại được. Làm đất, gieo sạ xong, người dân còn tiếp tục ra đồng theo dõi và chăm sóc cây lúa, nếu không thì sâu, rầy tấn công, dẫn đến năng suất chất lượng thấp. Để đảm bảo sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội, từ nhà ra ruộng lao động, mọi người dân đều phải tuân thủ các quy định, khuyến cáo của các ban ngành chức năng.

Đến thời điểm này, toàn H. Hòa Vang đã gieo sạ gần 90% diện tích trong tổng số 2.020ha được dự kiến sản xuất vụ lúa hè - thu… "Làm ra hạt lúa rất vất vả nhưng ở độ tuổi ngoài 40 như chúng tôi giờ muốn đi xin việc làm khác cũng rất khó, nên phải bám ruộng đồng. Cũng vì thế mà những năm gần đây, khi một số công đoạn như cày đất, lồng đất được cơ giới hóa thì rất đông con em là lao động trẻ rủ nhau rời quê tìm việc làm, ở địa phương giờ chỉ có phụ nữ và người già tham gia trồng lúa", chị Nụ cho biết thêm.

VY HẬU