Nông dân Hòa Vang chuẩn bị vụ rau, hoa Tết nguyên đán

Thứ ba, 07/12/2021 13:45

Trong năm 2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 và các đợt mưa bão cuối năm ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Tuy vậy, vượt qua những khó khăn, bà con nông dân đang hối hả xuống đồng chuẩn bị cho vụ rau quả phục vụ cho dịp Tết nguyên đán năm 2020 sắp đến...

HTX rau củ quả Hòa Vang xuống giống rau, chăm sóc rau chuẩn bị cho dịp tết nguyên đán sắp tới.    

Chúng tôi về HTX rau củ quả Hòa Vang tại thôn Trung Nghĩa, Hòa Ninh khi bà con xã viên đang tất bật chuẩn bị làm đất, cây giống cho vụ rau củ dịp Tết nguyên đán. Hỏi chuyện ông Nguyễn Thắng- Giám đốc HTX - dự trù về sản lượng rau củ quả trong dịp tết sắp tới, ông Thắng phấn khởi trả lời: “HTX chúng tôi trồng rau củ quả ứng dụng công nghệ cao, nên chả cứ gì tết, chúng tôi có rau củ thu hoạch và bán ra thị trường quanh năm, ngay cả thời điểm dịch COVID-19 hoành hành và mưa bão khốc liệt nhất…”. Ông Thắng cho biết, chuẩn bị cho dịp tết sắp tới, HTX đã xuống giống nhiều loại rau củ để kịp cho dịp Tết nguyên đán thu hoạch xuất ra thị trường…

Trên diện tích hơn 6 ha tại thôn Đông Lâm, xã Hòa Phú và thôn Trung Nghĩa, xã Hoà Ninh,  HTX đang tập trung cho các loại rau quả như rau xà lách, rau cải ngọt Nhật, cải bó xôi, cà chua… Đây là các loại rau chủ lực, chất lượng cao, giá thành bán ra thị trường cũng cao được trồng trong hệ thống nhà lưới, từ khâu trồng, chăm sóc đều ứng dụng theo kỹ thuật công nghệ cao. Theo ông Thắng, hơn 1ha ở Hòa Ninh đã được HTX đầu tư các trang thiết bị gần 15 tỷ đồng từ 2 năm qua, nên sản xuất rau củ rất đảm bảo, kịp thời vụ. Riêng các loại rau như xà lách, rau cải, hầu như mỗi tháng HTX thu hoạch một lứa, trên diện tích 1.000m2, rau xuất ra thị trường thu về gần 700 triệu đồng, đảm bảo chi phí cho hoạt động của HTX và người lao động.  Năm 2021, do dịch bệnh hoành hành nên diện tích canh tác rau củ cũng thu hẹp, sản lượng rau củ vì thế cũng không đủ cung cấp cho thị trường. Như ở HTX rau củ quả Hòa Vang, trước đây rau củ thường cung cấp cho các siêu thị và các đầu mối lớn tại các chợ nội thành, nhưng hiện nay, các thương lái đến tận vườn để thu mua, thuận lợi thế, nhưng lượng rau không đủ để bán.

Ông Thắng khoe với chúng tôi, qua tìm hiểu thị trường các dịp Tết, năm nay HTX sẽ cho ra một số sản phẩm mới, đó là rau quả “chơi tết”… Ông Thắng giải thích, không chỉ sản phẩm rau củ quả ăn được, mà còn là rau củ quả trưng bày trong ngày tết, như cây cà chua, ớt chuông… Người trồng ra sẽ tính chính xác thời điểm trồng đến khi thu hoạch để xuống giống và chăm sóc, phải làm sao cây kết trái đúng dịp đón tết. Các chậu cây cà chua, ớt chuông sẽ là những chậu cây cảnh người tiêu dùng mua về chơi tết, làm cho không gian nhà cửa, sân vườn thêm xanh tươi, sống động, phù hợp với không gian đô thị. Ông Thắng không nói giá mỗi chậu cây rau cảnh là bao nhiêu nhưng chắc chắn sẽ “đắt khách”, cho thấy tư duy của người nông dân bây giờ cũng nhiều đổi mới, nhạy bén hơn với thị trường...

Ông Lê Đình Ca- Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Vang cho biết, trong năm tình hình dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, Phòng đã tham mưu UBND huyện đề xuất Sở NN và PTNT, UBND thành phố hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi để đảm bảo sản xuất nông nghiệp vụ Đông và Đông Xuân 2021-2022.  Phối hợp với các đơn vị Sở ngành thành phố, đơn vị đầu mối liên kết, hỗ trợ tiêu thụ kịp thời nông sản cho nhân dân, đồng thời đề xuất UBND huyện hỗ trợ kinh phí 567 triệu để bao tiêu, tiêu thụ nông sản tại các vùng, nấm, cá, mía,.. trên địa bàn các xã. Các mô hình sản xuất rau duy trì sản xuất tại  Hòa Ninh, Hòa Phú,  Công ty Afarm, Công ty Greentech, Công ty Tâm An tại các xã Hòa Khương, Hòa Tiến, Hòa Phong, Hòa Nhơn…

Đặc biệt về các loại hoa phục vụ cho dịp tết nguyên đán sắp tới,  huyện vẫn duy trì diện tích sản xuất khoảng 22 ha tại các vùng chuyên canh Dương Sơn- Hòa Châu, Nhơn Thọ- Hòa Phước, Gò Giảng- Hòa Phong và các mô hình hoa tại Hòa Ninh, Hòa Bắc, Hòa Liên… Hỗ trợ 2 mô hình trồng hoa phục vụ du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái kết hợp sản xuất nông nghiệp hữu cơ tại vùng hoa Nhơn Thọ, xã Hòa Phước và vùng rau Túy Loan, xã Hòa Phong. Trên địa bàn huyện có khoảng 64 hộ sản xuất nấm, 1 HTX và 3 Tổ Hợp tác nấm với chủng loại nấm chủ yếu là nấm rơm, nấm sò, nấm linh chi và 1 hộ sản xuất nấm đông trùng hạ thảo. Trong thời gian qua, huyện đã  hỗ trợ tiêu thụ 2,1 tấn nấm tại các xã do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. 

Đặc biệt, sản phẩm Cao nấm linh chi (sản phẩm được công nhận OCOP) của HTX nấm Nhơn Phước được tặng thưởng sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Thành phố năm 2021 do Sở Công thương tổ chức. Do các đợt mưa bão cuối năm 2021 đã gây ảnh hưởng thiệt hại đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, UBND huyện đã tham mưu đề xuất Sở Nông nghiệp và PTNT hỗ trợ hạt giống rau các loại, giống lúa, vật tư và hướng dẫn các biện pháp xử lý đất cho các vùng sản xuất rau để giúp nhân dân khôi phục sản xuất. Đến nay, thành phố đã hỗ trợ 1,034 tỷ đồng để mua giống rau các loại, phục vụ cho bà con nông dân chuẩn bị xuống đồng sản xuất vụ rau phục vụ tết nguyên đán 2022 sắp tới.

Hồng Thanh