Nông dân Hòa Vang hoàn thành "mục tiêu kép"

Thứ ba, 07/09/2021 16:51

Ngày 5-9, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) Lê Đình Ca cho biết, vụ hè- thu năm 2021, toàn huyện gieo sạ 2.039ha lúa. Đến thời điểm này, nông dân trên địa bàn đã thu hoạch được 1.149ha (đạt 56,3%); trong đó, các xã đã cơ bản thu hoạch xong có năng suất bình quân cao hơn cùng kỳ năm 2020 từ 3 - 7 tạ/ha, như Hòa Phước đạt 69 tạ/ha, Hòa Bắc đạt 64,3 tạ/ha, Hòa Phú đạt 62,7 tạ/ha… Trước tình hình dịch bệnh COVID- 19 đang diễn biến phức tạp, huyện tiếp tục chỉ đạo các xã còn lại đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, dự kiến đến ngày 20-9 phải hoàn thành để đề phòng mưa lũ.

Nông dân xã Hòa Khương thu hoạch lúa với tần suất không quá 5 người/lượt để phòng chống dịch.

Vừa thu hoạch xong 5 sào lúa, ông Nguyễn Văn Xuân (thôn Quá Giáng 1, xã Hòa Phước) chia sẻ: "Đây là vụ hè- thu thứ 2 liên tiếp người trồng lúa phải trải qua nhiều cảm xúc và lo âu. Đầu vụ thì gặp thời tiết nắng nóng gay gắt, rồi sâu bệnh hoành hành và cả dịch bệnh nữa. Cùng với đó, việc thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt khiến người trồng lúa cũng gặp không ít trở ngại mỗi khi ra đồng chăm sóc lúa, nhưng người dân vẫn tự giác, tuân thủ các khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế… Nếu những ngày này, trời đừng đổ mưa thì có lẽ lúa đã được phơi khô và đóng bao bảo quản, chờ thương lái đến thu mua nhưng được vậy cũng mừng lắm rồi, hơn là phải lo ngay ngáy khi thấy lúa chín rộ mà vẫn còn nằm ở ngoài đồng".

Tương tự, ông Phạm Hoanh (thôn Hòa Phước, xã Hòa Phú) giờ đây mới thở phào nhẹ nhõm khi hơn 3 sào ruộng của mình đã được thu hoạch xong với sản lượng 310kg/sào. Ông Hoanh cho hay, thực hiện Quyết định 2788 của Chủ tịch UBND TP "ai ở đâu, ở yên đó" nên không biết phải làm sao ra khỏi nhà. Rồi cả bầy bò 5 con lớn nhỏ cũng không biết lấy cỏ đâu mà ăn, trong khi ông không thể đi ra ngoài cắt cỏ mang về mà chỉ quanh quẩn trong vườn. Nhưng giờ thì ông yên tâm rồi khi chính quyền địa phương đã tổ chức tốt, tạo điều kiện cho người dân thu hoạch lúa đúng thời vụ… "Đây là vụ mùa có năng suất cao nhất so với các vụ hè- thu gần đây. Đạt được sản lượng này, bà con nông dân ai cũng vui mừng, bởi những ngày vừa lo toan mùa vụ, vừa nỗ lực phòng chống dịch bệnh COVID- 19 lây lan cộng đồng tạm thời đi qua, giờ là lúc chúng tôi gặt hái thành quả của nhà nông trong việc hoàn thành mục tiêu kép, ổn định cuộc sống gia đình", ông Hoanh phấn khởi trải lòng.

Theo Chủ tịch UBND xã Hòa Khương Nguyễn Chí Trí, đó không chỉ là nỗi lo của người nông dân mà còn là trách nhiệm của chính quyền địa phương với yêu cầu được đặt ra là tổ chức làm sao để bảo đảm công tác phòng ngừa dịch bệnh trong điều kiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt. Theo đó, địa phương hợp đồng máy gặt đập liên hợp, xe đầu kéo vận chuyển lúa và giao cho các trưởng thôn trực tiếp điều hành, giám sát dưới chân ruộng với tần suất không quá 5 người/lượt. Ở những nơi phương tiện cơ giới không đi đến được hoặc các hộ neo đơn, khó khăn thì lãnh đạo xã huy động thêm lực lượng công an, dân quân hỗ trợ vận chuyển lúa giúp dân với phương châm "thu hoạch nhanh gọn, lúa chín tới đâu thu hoạch tới đó".

Có thể nói, vụ hè - thu năm nay là vụ lúa hết sức đặc biệt với nhiều hộ nông dân Hòa Vang, bởi nó không chỉ thấm đẫm mồ hôi và bao công sức của người nông dân mà còn chan chứa nghĩa tình của các lực lượng chức năng trong việc vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo công tác an sinh xã hội tại địa phương.

VY HẬU