"Nóng" tình trạng vượt biên trái phép để trốn cách ly

Thứ ba, 07/04/2020 14:09

Chỉ trong vòng 1 tuần qua, tại các cửa khẩu ở khu vực Bắc Trung Bộ, lực lượng chức năng liên tục phát hiện nhiều đối tượng vượt biên trái phép. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, vượt biên trái phép là nhằm né việc cách ly y tế 14 ngày theo quy định phòng chống dịch Covid-19.

Trạm CSGT Đakrông phối hợp đón chặn phương tiện chở 6 người vượt biên trái phép để "né" cách ly.

Liên tục phát hiện vượt biên trái phép

Ngày 6-4, Đồn Biên phòng cửa khẩu (ĐBPCK) A Đớt thuộc BĐBP TT-Huế bàn giao 12 công dân vượt biên trái phép từ Lào về Việt Nam cho Trung tâm Y tế H.A Lưới tổ chức cách ly phòng chống dịch theo quy định. Tất cả 12 người này đều quốc tịch Việt Nam, cùng trú tại xã Đông Sơn, H.A Lưới. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, mục đích vượt biên bằng đường mòn để tránh cách ly y tế theo quy định tại cửa khẩu. Lực lượng chức năng cũng đã kiểm tra y tế, đo thân nhiệt, lấy phiếu khai báo thông tin và khai báo y tế. Qua kiểm tra, 12 người đều có tình trạng sức khỏe tốt, không có trường hợp nào có biểu hiện ho, sốt hay thân nhiệt cao.

Trước đó, ngày 1 và 3-4, ĐBPCK A Đớt phát hiện 6 công dân vượt biên trái phép từ Lào để trở về Việt Nam. Theo lực lượng chức năng TT-Huế, điều đáng báo động là các đối tượng vượt biên trái phép vào H.A Lưới không chỉ là người địa phương mà còn là công dân ở ngoại tỉnh. Điển hình như, chiều 4-4, Đồn BPCK A Đớt phát hiện 3 công dân nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam. Qua kiểm tra, 3 công dân đều trú H.Bố Trạch, Quảng Bình cũng khai nhận, mục đích vượt biên để khỏi bị cách ly y tế tại cửa khẩu. Như vậy, chỉ trong 5 ngày qua, ĐBPCK A Đớt  phát hiện 21 đối tượng vượt biên trái phép từ Lào về Việt Nam để trốn cách ly y tế tại cửa khẩu theo quy định.

Thượng tá Trần Ngọc Sơn- Đồn trưởng ĐBPCK A Đớt cho biết: Hiện tại đơn vị có 5 chốt chặn ở các đường mòn, lối mở, khu vực trọng yếu. Ngoài ra còn có các tổ cơ động, phản ứng nhanh tuần tra, kiểm soát 24/24 tại khu vực biên giới nhằm ngăn chặn triệt để các trường hợp xâm nhập biên giới trái phép...                                                                      

Lần theo đường tiểu ngạch vào nội địa

Khoảng 16 giờ ngày 2-4, Tổ công tác ĐBPCK quốc tế Lao Bảo phát hiện xe bán tải BKS 74C-021xx đỗ dừng gần khu vực cửa khẩu. Do nắm vững hoạt động địa bàn nên trinh sát nhanh chóng nhận ra sự bất thường về phương tiện này. Đúng như nghi vấn, chỉ một lát sau, có 6 nam giới, đeo khẩu trang, khoác hành lý bước lên xe. Lái xe cũng cho phương tiện di chuyển hướng về Đông Hà theo QL9. Lập tức tổ công tác truy đuổi.

Thượng tá Hoàng Hữu Thiện-Đồn trưởng ĐBPCK quốc tế Lao Bảo cho hay, trước tình huống này, đơn vị đã đề nghị CA hỗ trợ, phối hợp để chặn bắt. Và Trạm CSGT Đakrông (Phòng CSGT, CA tỉnh Quảng Trị) lập tức triển khai lực lượng đón chặn. Trung tá Nguyễn Hữu Thủy-Trạm trưởng Trạm CSGT Đakrông cho hay đã đón lõng phương tiện tại địa bàn H.Đakrông. Ngay tại hiện trường, lực lượng Biên phòng và CA kiểm tra y tế, đo thân nhiệt và khai thác nóng. Lái xe khai báo là Phan Gia T. (1970, trú H.Triệu Phong), đưa xe từ xuôi lên. 6 người khách là lao động tại Lào về, quê ở Thanh Hóa và Nghệ An. Tại trụ sở ĐBP CK quốc tế Lao Bảo, số lao động trên cho biết chỉ có 2 người không có hộ chiếu. Nhưng 4 người còn lại vẫn quyết định vượt biên trái phép như hai đồng hương vì không muốn cách ly tập trung 14 ngày, tất cả lén lút theo đường tiểu ngạch để vào nội địa. Làm rõ hành vi, ĐBP CK quốc tế Lao Bảo đã lập biên bản xử phạt hành chính các trường hợp nhập cảnh trái phép, đồng thời thực hiện bàn giao đưa đi cách ly tập trung, kể cả với lái xe. Hoạt động vượt biên trái phép có tổ chức hay không, cơ quan chức năng Quảng Trị tiếp tục làm rõ. BĐBP Quảng Trị cho biết thêm, vào những ngày cuối tháng 3, quá trình chốt chặn đường mòn, lối mở, ĐBP CK quốc tế Lao Bảo, ĐBP Thuận và ĐBP Thanh cũng liên tiếp phát hiện 5 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Lào về theo đường tiểu ngạch.

Đại úy Nguyễn Khắc Hào- Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Đồn Biên phòng CKQT Cầu Treo (BĐBP Hà Tĩnh) cho biết, có người Việt Nam ở nước ngoài biết thông tin về nước sẽ bị cách ly nên tìm cách trốn về bằng đường mòn, lối mở để vượt biên trốn cách ly. Nhận thấy được điều này, Biên phòng Hà Tĩnh lập 16 chốt tại các khu vực đường mòn, lối mở của 3 huyện giáp Lào là Hương Sơn, Vũ Quang và Hương Khê để ngăn người dân vượt biên trái phép. Theo đó, mỗi chốt có 10 CBCS thay nhau túc trực và đi tuần 24/24. Hà Tĩnh có hàng nghìn người đang làm việc tại Lào, Thái Lan. Từ 19-3 đến nay, lao động người Việt Nam từ hai quốc gia này nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (H.Hương Sơn) tăng đột biến, ngày cao điểm lên tới 700 người.

Tại Nghệ An, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thời gian qua, các Đồn Biên phòng tuyến biên giới phía Tây của tỉnh nỗ lực phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng lập hàng chục chốt phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên khu vực biên giới tiếp giáp nước bạn Lào. Tính đến thời điểm hiện tại, Nghệ An đã phát hiện 33 công dân vượt biên trái phép từ Lào về Nghệ An qua đường mòn lối mở để trốn cách ly. Trong đó, trường hợp phát hiện công dân vượt biên nhiều nhất là tại Đồn Biên Phòng Keng Đu, H. Kỳ Sơn với 16 người đang đi qua đường tiểu ngạch về Nghệ An. Tất cả sau đó được đưa đến cách ly tại Trung tâm y tế của xã Keng Đu. Các trường hợp vượt biên còn lại sau khi lập biên bản được đưa đến cách ly y tế tại các địa phương.

H.LAN-B.HÀ-X.SƠN-D.HÓA