Nộp phạt tiền tỷ vì vận chuyển trái phép hàng qua biên giới
Vận chuyển trái phép 55 kiện thuốc lá, rượu ngoại trị giá gần 9 tỷ đồng không hóa đơn, chứng từ, không khai báo hải quan từ Liên bang Nga về Khánh Hòa qua đường hàng không, 3 đối tượng liên quan đã phải nộp phạt với số tiền hàng tỷ đồng.
Cuối tháng 1-2025, TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử sơ thẩm vụ án: “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” đối với các bị cáo: Nguyễn Việt Hùng (1986), Mạc Thị Mỹ Hạnh (1983, cùng trú TP Hà Nội) và Bùi Xuân Tùng (1998, trú tỉnh Ninh Bình).
Theo cáo trạng, ngày 5-12-2020, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Cam Ranh giám sát, kiểm tra một chuyến bay từ Liên bang Nga về sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa) đã phát hiện, thu giữ 55 kiện thuốc lá điện tử ngoại, rượu ngoại không hóa đơn, chứng từ, không khai báo hải quan, do Nguyễn Việt Hùng, Mạc Thị Mỹ Hạnh và Bùi Xuân Tùng vận chuyển về; tổng trị giá gần 8,98 tỷ đồng.
Qua điiều tra xác định, khoảng cuối tháng 11-2020, bà N.L.T (trú TP Hà Nội) đề nghị ông T.Q.V (nghiên cứu sinh tại Liên bang Nga) đứng ra làm thủ tục đề nghị hỗ trợ gửi hành lý của đại sứ quán trên chuyến bay dự kiến từ Liên bang Nga về Việt Nam vào ngày 5-12-2020 và tiếp nhận hàng khi đến sân bay Cam Ranh, sau đó giao lại cho Hạnh; đồng thời giới thiệu Hạnh với ông V. Bà N.L.T và Hạnh gửi hình chụp hộ chiếu của 2 hành khách để ông V. cung cấp cho hãng hàng không nhập thông tin hành khách ký gửi hành lý. Trước chuyến bay khoảng 4 ngày, Hạnh đã báo với Hùng về thông tin dự kiến chuyến bay, việc có thể chuyển rượu về Việt Nam dưới danh nghĩa hàng ngoại giao và cước hành lý. Theo thỏa thuận, phía Hạnh (đại diện chủ hàng) phải trả cho phía bà N.L.T hơn 207 triệu đồng, ông V. là người nhận tiền. Do làm ăn đã lâu nên các bên chỉ thỏa thuận miệng, sau đó tự ứng tiền chi phí; kết thúc công việc mới tính toán cụ thể. Hùng và Hạnh đã chuyển cho ông V. số tiền trên. Kết quả giám sát, kiểm tra chuyến bay xác định có 54 kiện rượu ngoại và thuốc lá điện tử ngoại ký gửi đứng tên 2 hành khách trên chuyến bay (không phải nhân viên, cán bộ ngoại giao), 1 kiện rượu ngoại ký gửi đứng tên Tùng.
HĐXX xác định Hùng, Hạnh biết rõ các kiện hành lý ký gửi nêu trên không có hóa đơn, chứng từ, nhưng cố ý lợi dụng danh nghĩa hàng ngoại giao của đại sứ quán, cung cấp hình chụp hộ chiếu, chuyển tiền cho ông V. làm thủ tục, đóng cước vận chuyển, không khai báo hải quan, vi phạm về thủ tục đối với hành lý của người nhập cảnh mang hàng hóa vượt định mức hành lý miễn thuế; tổng trị giá hàng hóa vi phạm gần 8,84 tỷ đồng. Tùng vận chuyển trái phép hàng hóa bằng hình thức ký gửi hành lý không hóa đơn, chứng từ, không khai báo hải quan, vi phạm về thủ tục đối với hành lý của người nhập cảnh mang hàng hóa vượt định mức hành lý miễn thuế; tổng trị giá hàng hóa vi phạm 140 triệu đồng. HĐXX đã tuyên phạt Hùng 1,15 tỷ đồng; Hạnh 1 tỷ đồng; Tùng 25 triệu đồng cùng về tội: “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”, tuyên tịch thu toàn bộ số hàng nêu trên.
K.H