Nữ con nghiện buôn ma túy

Thứ hai, 26/10/2015 12:03

(Cadn.com.vn) - Qua công tác nắm tình hình, Đội CSĐTTP về MT CAH Hòa Vang (Đà Nẵng) thấy những tháng gần đây, vùng giáp ranh xã Hòa Phước (H. Hòa Vang) và TX Điện Bàn (Quảng Nam) nổi lên tình trạng thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy đá tăng đột biến. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng TS CAH phát hiện các con nghiện thường xuyên giao dịch với một đối tượng nữ thoắt ẩn, thoắt hiện. Hơn nữa, trong quá trình giao dịch, đối tượng là người chủ động địa điểm giao hàng và tỏ ra rất cảnh giác, nếu phát hiện có điều gì bất thường sẽ nhanh chóng phi tang ma túy và bỏ trốn. Xác định đây là đối tượng mua bán ma túy thuộc dạng "quái", Đội CSĐTTP về MT báo cáo lãnh đạo CAH Hòa Vang lên kế hoạch phá án với nhiệm vụ hàng đầu là phải theo dõi, bắt quả tang khi đối tượng giao hàng.

Sau một thời gian dài giám sát, chân dung kẻ gieo rắc “cái chết trắng” và quy luật hoạt động ở vùng giáp ranh này mới được các TS phác họa đầy đủ thủ đoạn của đối tượng. Đó là Thiều Thanh Thảo (tên gọi khác là Thủy, 1985, trú P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) nhưng rất ít khi có mặt tại địa phương mà thuê trọ sống phiêu bạt nhiều nơi. Tuy không có công ăn việc làm nhưng cách chưng diện, tiêu xài của Thảo lại chẳng khác gì con nhà quý phái. Để che đậy hành vi của mình, Thảo nói với mọi người xung quanh là đi làm ăn xa nên lâu lâu mới ghé thăm nhà một lần.

Thiều Thanh Thảo.

15 giờ ngày 24-10, phát hiện Thảo trùm kín mặt, mặc váy, khoác áo rin, chạy xe máy rời khỏi nhà trọ Mây Hồng (P. Điện Ngọc, TX Điện Bàn), lực lượng TS CAH Hòa Vang bí mật bám sát. Thảo cảnh giác chạy xe vòng vèo qua nhiều con đường nhánh rồi mới tăng tốc qua cầu Tứ Câu ra tuyến QL1A. Đến quán cà-phê Paris (thuộc địa phận thôn Giáng Nam 1, xã Hòa Phước), Thảo dừng xe phía trước thì một thanh niên trong quán bước ra nhận chiếc ĐTDĐ bên dưới đính kèm một gói nhỏ ma túy đá từ tay Thảo đưa. Ngay lập tức, các TS vượt lên đón đầu, áp sát khống chế các đối tượng, kiểm tra thu giữ trong túi xách Thảo mang theo 1 gói ma túy đá khác (khoảng 0,5g), 4 ĐTDĐ và 26 triệu đồng... Trước tang chứng, vật chứng quá rõ ràng, Thảo thừa nhận hành vi buôn bán trái phép ma túy của mình. Khám xét khẩn cấp nơi thuê trọ của Thảo, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ thêm 1 gói ma túy đá lớn có trọng lượng khoảng 4,5g cất giấu trong bao thuốc lá gần giường ngủ và một số dụng cụ dùng để phân chia, sử dụng ma túy.

Kiểm tra tang vật trong túi xách của Thảo.

Tại CQĐT, Thảo khai nhận, do bản thân cũng là con nghiện nên từ tháng 8-2015 tìm mua ma túy đá về sử dụng và bán lại cho những đối tượng quen biết vùng giáp ranh để kiếm lời, còn người lạ thì tuyệt đối không bán. Để tránh tai mắt người dân, tất cả mọi giao dịch của các con nghiện với Thảo đều phải qua điện thoại trước, sau đó Thảo “điều” con nghiện đến các quán cà-phê vắng người ở khu vực giáp ranh ven QL1A để giao hàng, nhận tiền hoặc yêu cầu các con nghiện tìm đến nơi mình thuê trọ. Song, Thảo nào ngờ mọi hành vi của mình đều nằm trong phạm vi kiểm soát của lực lượng chức năng...

Được biết, thời gian qua, việc xuất hiện những đối tượng ngoài địa phương liên quan đến tàng trữ, mua bán trái phép các chất ma túy cũng đồng nghĩa với việc sử dụng các thủ đoạn, phương thức mới và sự liều lĩnh của tội phạm ma túy đã gây ra những khó khăn không nhỏ cho các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh, phòng ngừa và trấn áp. Để giữ vững địa bàn trong sạch, không có người sử dụng ma túy, đặc biệt là để giảm số người nghiện ở cộng đồng. Từ đầu năm đến nay, ngoài việc ngăn chặn kịp thời các hoạt động về mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy thì công tác tuyên truyền cũng được chú trọng; đối tượng tập trung chủ yếu là thanh thiếu niên tại các địa bàn giáp ranh. Lực lượng CAH, CAX cũng hết sức cảnh giác và luôn đề cao tinh thần đấu tranh phòng chống ma túy, đồng thời tuyên truyền để nhân dân hiểu về tác hại của ma túy.

Lượng ma túy đá trong bao thuốc cất giấu tại nơi Thảo thuê trọ.

Các dụng cụ dùng để phân chia, sử dụng ma túy.

An Dương