Nữ giám đốc và hành trình 17 năm trốn nã

Thứ năm, 16/07/2015 11:28

(Cadn.com.vn) - Hoàng Thị Hà Lê (1963, trú Sân bay Tây Lộc, P. Tây Lộc, TP Huế, tỉnh TT-Huế) từng tốt nghiệp Trường Quân y Quân khu IV, sau đó làm việc tại Bệnh viện Quân y 268 ở TP Huế. Năm 1985, Lê đi xuất khẩu lao động qua Đức và đến năm 1991 thì trở về nước buôn bán. Sau một thời gian ăn nên làm ra, năm 1997, Lê đứng ra thành lập Cty vận tải biển và làm chủ doanh nghiệp tư nhân Lê Chiến đóng tại TP Huế. Để mở Cty, ngoài số tiền của gia đình, Lê còn vay mượn của một số ngân hàng, nhưng do làm ăn thua lỗ nên không chỉ vay tiền ngân hàng, Lê còn đi vay mượn hàng chục cá nhân bên ngoài với số tiền hơn 400 triệu đồng (cách đây 17 năm). Một số người nhìn bên ngoài cứ nghĩ Lê giàu có, cộng với ham lãi suất cao nên Lê cần vay bao nhiêu tiền họ đều đồng ý. Người Lê vay nhiều nhất là 50 triệu đồng, người thấp nhất là 5 triệu đồng.

Đối với số tiền vay mượn 2 ngân hàng gần 300 triệu đồng, đến kỳ hạn nhưng Lê không có khả năng chi trả nên cuối năm 1998, Lê bí mật bỏ trốn khỏi địa phương. Biết tin Lê bỏ trốn, không ít chủ nợ rơi vào cảnh trắng tay. Nhiều tiểu thương ở chợ Tây Lộc cũng chới với khi toàn bộ số tiền dành dụm được đều “gửi” trọn cho Lê. Sau khi nhận được đơn tố cáo của 2 ngân hàng và nhiều người dân về việc Lê chiếm đoạt tài sản, cơ quan CA vào cuộc điều tra và nhận thấy với thủ đoạn vay tiền lãi suất cao, đối tượng đã chiếm đoạt của hàng chục bị hại hơn 400 triệu đồng và gần 300 triệu đồng của 2 ngân hàng với tổng số tiền chiếm đoạt là 700 triệu đồng. Một cán bộ CA cho biết, số tiền đó, so với bây giờ rất lớn... Năm 1998, Cơ quan CSĐT CA TT-Huế đã ra quyết định truy nã Hoàng Thị Hà Lê về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” trên toàn quốc.

Chân dung Hoàng Thị Hà Lê khi bị truy nã.

Sau khi rời Huế, từ năm 1998-2005, Lê lẩn trốn tại Q. Thủ Đức và Q.9 (TPHCM). Từ năm 2006 - 2011, Lê chuyển đến sinh sống tại Cam Ranh (Khánh Hòa) đi bán cơm. Đến năm 2012, Lê gặp lại chồng là Nguyễn Chiến và xin một đứa con nuôi, rồi cả gia đình cùng về sống tại xã Hàm Cần (H. Hàm Thuận Nam, Bình Thuận). Tại đây, Lê đổi tên thành Hoàng Thị Xuyến (1965, trú Gio Linh, Quảng Trị) để làm đơn xin đăng ký tạm trú tại thôn 3, xã Hàm Cần. Nói về nguyên nhân, liên tục thay đổi địa điểm ở, Lê khai do ở một địa bàn lâu ngày sợ bị CA phát hiện nên cứ vài ba năm phải chuyển đi nơi khác. Ngoài ra, việc Lê đổi tên và khai không đúng về năm sinh, địa chỉ thường trú là mục đích đánh lừa cơ quan chức năng để dễ dàng đăng ký tạm trú.

Theo các trinh sát, thời gian đầu Lê bỏ trốn, lực lượng CSTNTP hầu như không có thông tin gì vì đối tượng đã cắt đứt liên lạc với gia đình. Năm 2014, bố qua đời nhưng Lê vẫn không trở về quê chịu tang. Nhiều nguồn tin cho biết, có khả năng Lê xuất cảnh trái phép và lẩn trốn ở Đức, bởi trước đó đối tượng từng có thời gian lao động ở Đức... nên cơ quan CA gặp rất nhiều khó khăn trong công tác xác minh, truy bắt. Vào những ngày đầu tháng 7-2015, các TS của Phòng CSTNTP CA tỉnh TT-Huế nhận được tin, trên địa bàn xã Hàm Cần có một phụ nữ có nhiều biểu hiện nghi vấn. Ngay tức tốc, một tổ công tác lên đường xác minh. Khi các TS vào đến nơi, người phụ nữ có nhiều nét giống với Hoàng Thị Hà Lê. Tuy nhiên, từ một nữ doanh nghiệp xinh đẹp ngày nào, sau 17 năm, Lê đã thay đổi rất nhiều khiến cho các chiến sĩ rất cẩn trọng trước khi truy bắt, tránh việc oan sai. Sau nhiều đêm mật phục, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các chiến sĩ truy nã đi đến kết luận người phụ nữ có tên Hoàng Thị Xuyến chính là Hoàng Thị Hà Lê. Tối 11-7, khi Lê đang ở nhà thì bị CA ập vào bắt giữ.

Tại cơ quan CA, Lê khai nhận đang bị CA tỉnh TT-Huế truy nã về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Bước đầu, Lê khai nhận có vay của Ngân hàng NN&PTNT và Công thương chi nhánh Huế 280 triệu đồng và có một khoản vay ngoài của nhiều người nhưng không nhớ rõ bao nhiêu. Ngày 14-7, đối tượng được CA tỉnh TT-Huế di lý về Huế để tiếp tục điều tra.

H.Lan