“Nữ hoàng hai ngón”

Thứ sáu, 26/02/2016 10:39

(Cadn.com.vn) - Lê Thị Bé (1986, trú P. Phú Cát, TP Huế, TT-Huế) từng trộm cắp và đã được bảo vệ dân phố, lực lượng CA khuyên nhủ nhưng vẫn “chứng nào tật nấy”. Nhiều người buôn bán ở chợ Đông Ba mỗi khi thấy Bé xuất hiện thì rất cảnh giác, nhắc nhở khách hàng phải cẩn thận kẻo bị móc túi vì ai cũng biết danh “Nữ hoàng hai ngón” của Bé.

Ngay sau Tết Nguyên đán Bính Thân, biết thời điểm này tại BVT.Ư Huế có rất nhiều bệnh nhân khắp các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung đến khám bệnh, điều trị nên Bé tạm “quên” chợ Đông Ba, chuyển sang bệnh viện để “hái lộc đầu năm”. Trà trộn vào khu vực đông bệnh nhân ở trước phòng cấp cứu nắm “thông tin”, Bé biết được Khoa Ngoại thần kinh mấy ngày nay rất nhiều bệnh điều trị do dịp Tết xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông. Tối 14-2, Bé xuất hiện tại Khoa Ngoại thần kinh, vờ như người nhà đi chăm bệnh, đi đi lại lại khu vực phòng vệ sinh để quan sát. Phát hiện có một người đang nuôi bệnh nằm ngủ say dọc hành lang, Bé tiến lại gần “cuỗm” chiếc ĐTDĐ Nokia của người này rồi âm thầm “biến”. Sáng hôm sau, Bé đưa chiếc điện thoại này bán được 1 triệu đồng. Thấy “ngon ăn” vì chỉ trong 30 phút đã kiếm được tiền triệu, ngày 15-2, Bé tiếp tục quay trở lại BVT.Ư Huế để hành nghề. Lần này, nghe mấy cô y tá nói chuyện với nhau rằng thời tiết trở lạnh nên có nhiều người nhập viện tại Trung tâm Tim mạch. Vậy là Bé đến Khoa Tim mạch, lân la bên ngoài vờ như người nhà của bệnh nhân chờ cán bộ y tế gọi đi đóng tiền viện phí. Lợi dụng sơ hở của một người nhà chăm bệnh, Bé tiến lại gần và với “ngón nghề điêu luyện”, trong tích tắc 2 chiếc ĐTDĐ, trong đó có 1 Iphone 5S đã chuyển từ người này sang túi Bé. Lấy được tài sản, Bé đưa về nhà cất giấu và mấy hôm sau đi tìm chỗ bán. Tuy nhiên, do điện thoại Iphone đã được chủ nhân cài đặt thiết bị định vị nên sau khi nhận tin báo, lực lượng CA xác định nhanh chóng được Bé chính là đối tượng gây án. Theo giám định, 3 ĐTDĐ mà Bé lấy trộm là 5,2 triệu đồng.

Tại cơ quan CA, Bé khai nhận, do nắm được tâm lý người nhà chăm sóc bệnh nhân thường mệt mỏi, sơ hở trong bảo vệ tài sản nên đã chọn nơi này để “làm ăn”. Từ lời khai của Bé, cơ quan CA khuyến cáo, bệnh nhân và người thân khi đến các cơ sở y tế để thăm khám, điều trị cần phải cất giữ tài sản cẩn thận và đề phòng người lạ, tránh sơ hở cho bọn tội phạm thực hiện hành vi trộm cắp. Hiện, cơ quan CA đang củng cố hồ sơ để xử lý Lê Thị Bé về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

H.Lan