Nửa năm theo dấu băng cướp giật kiểu “chuột túi” (Kỳ 1: Chiếc xe tải “chuột túi” đáng ngờ)

Thứ hai, 02/03/2020 15:51

Trước mỗi phi vụ, nhóm cướp giật này thường dùng xe tải chở xe máy đến một địa điểm dự định rồi “thả… chiến mã” xuống để đối tượng cầm đầu một mình đi “ăn bay”. Tài sản kẻ cướp nhắm đến là dây chuyền vàng của những phụ nữ đi đường và sau mỗi phi vụ trót lọt, đối tượng lại chạy xe máy quay lại điểm hẹn để “chui” lên thùng xe tải ẩn náu. Phương thức, thủ đoạn cướp giật tinh vi, có tính toán của đối tượng Phạm Ngọc Thi (1984, trú P. Hòa Khê, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) cùng đồng bọn đã bị CAQ Thanh Khê lật tẩy sau nửa năm đấu tranh, triệt xóa.

Phạm Ngọc Thi.

Khoảng nửa cuối của năm 2019, trên địa bàn Q. Thanh Khê liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản của người đi đường, chủ yếu nhắm vào những phụ nữ đi đường, gây ra sự bất an trong dư luận. Trước tình hình trên, Thượng tá Trần Văn Tám- Trưởng CAQ Thanh Khê đã chỉ đạo Đội CSHS CAQ triển khai lực lượng, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và CA các phường tập trung đấu tranh, xử lý đối với loại tội phạm này.

Ngày 19-9-2019, Đội CSHS đã báo cáo với lãnh đạo CAQ Thanh Khê ra quyết định xác lập hiềm nghi tổ chức cướp giật tài sản nhằm tập trung toàn bộ lực lượng để đấu tranh triệt xóa. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát (TS) bước đầu xác định các đối tượng hiềm nghi hầu hết đã có tiền án, tiền sự; chúng có nhiều thủ đoạn tinh vi để che giấu hành vi phạm tội, như: Sử dụng xe máy mang BKS giả, tráo đổi BKS, các đối tượng hiềm nghi không trực tiếp tiêu thụ tài sản cướp giật và thường xuyên thay đổi người đi tiêu thụ...

Tổng hợp hình ảnh được trích xuất từ các camera giám sát an ninh tại những địa điểm xảy ra các vụ cướp giật, bước đầu CQĐT đã có cơ sở xác định nghi phạm  chính gây ra các vụ cướp giật là Phạm Ngọc Thi. Theo hồ sơ trinh sát, Thi là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự với 2 lần phải đi trường giáo dưỡng vào các năm 1998, 2000. Về địa phương, Thi tiếp tục phạm tội và “dính” 3  tiền án về các tội: “Trộm cắp tài sản”, “Cướp giật tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Ra tù năm 2014, Thi không về nhà mà chỉ sống trong nhà nghỉ, khách sạn và có biểu hiện chuyên đi cướp giật tài sản. Đối tượng hiềm nghi này chỉ đi cướp giật một mình và chỉ cướp giật dây chuyền vàng của phụ nữ đi đường.

Trong quá trình thu thập chứng cứ để đấu tranh, các TS gặp rất nhiều khó khăn do đối tượng hoạt động lưu động, thường xuyên thay đổi chỗ ở cũng như thay đổi phương tiện sử dụng để thực hiện hành vi cướp giật tài sản. Cũng qua xác minh, thu thập chứng cứ, các TS phát hiện Thi thường sử dụng xe tải BKS 92C-024.69 để chở các xe máy trực tiếp gây ra những vụ cướp giật trên đường phố. Có thời điểm, TS bám theo đối tượng nghi ngờ chạy ra hướng TT-Huế trên một xe tải này đến địa điểm vắng thì có người khiêng xe máy từ xe tải xuống nhưng chúng rất cẩn thận đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang che kín. Từ đó, chiếc xe bán tải BKS 92C-024.69 đã được các TS đặc biệt để ý, theo dõi.

Thiếu tá Nguyễn Cao Cường - Đội phó Đội CSHS CAQ Thanh Khê, phụ trách lực lượng TS cho biết: Khi đeo bám, hé lộ ra Thi có một xe tải và thường xuyên chứa trong thùng 3-4 chiếc xe máy. Thi có 6 xe máy thường xuyên thay đổi xe và biển số (4 chiếc Exciter, 1 xe SH và 1 xe Nouvo).

Tuy nhiên, Thi là một đối tượng rất ma mãnh với nhiều thủ đoạn rất tinh vi, xảo quyệt và đủ các loại “chiêu trò” để đối phó với lực lượng TS nên Thượng tá Phan Duy Thạch - Phó trưởng CAQ Thanh Khê trực tiếp chỉ đạo lực lượng TS tập trung làm rõ các mối quan hệ của đối tượng này và nhất là đồng bọn chuyên tiêu thụ tài sản cướp được. Xác định tang vật các vụ cướp chủ yếu là dây chuyền vàng nên các TS đã rà soát camera ở các tiệm vàng để tìm ra câu trả lời chính xác. Thế nhưng, bản thân đối tượng Thi không bao giờ trực tiếp đến các tiệm vàng để tiêu thụ tài sản cướp giật mà giao cho một người khác. Nghi vấn đặt ra khi TS phát hiện sau các “phi vụ” do Thi gây ra, thường xuyên có một người bà con đi bán vàng ở các tiệm vàng trên địa bàn thành phố rồi đem tiền đến các quán cà-phê, nhà nghỉ, nhà trọ để giao tiền. Mối quan hệ phức tạp này lần lượt được TS tập trung xác minh, củng cố chứng cứ mối liên quan giữa nhóm đối tượng này với Phạm Ngọc Thi.

Xe tải BKS 92C-024.69 và những chiếc xe máy do Thi sử dụng để gây án.

Qua xác minh, TS còn được biết, trong dịp Tết, bản thân Thi có thời gian chuyển qua lái xe khách đường dài Đà Nẵng - TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng - Quảng Trị trong vòng nửa tháng. Điều đáng nói, phụ xe khách mà Thi cầm lái là Huỳnh Quang Lập (1993, trú P. Chính Gián, Q. Thanh Khê), một đối tượng hiềm nghi trong băng cướp do Thi cầm đầu.

Trung tá Trần Văn Tuấn - Đội trưởng Đội CSHS CAQ Thanh Khê kể, lẽ ra CQĐT đã bắt giữ Phạm Ngọc Thi trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, tuy nhiên, trong khi mọi việc đang suôn sẻ thì ngày 31-1-2020, Thi gây ra vụ cố ý gây thương tích trên địa bàn Q. Liên Chiểu rồi bỏ trốn vào TP Hồ Chí Minh. Thời điểm này, đồng bọn của Thi đều lánh mặt nên phải tạm hoãn do mất dấu nên kế hoạch triệt phá băng cướp này phải làm lại từ đầu...

PHƯƠNG KIẾM

 (còn tiếp)