Núi cao còn chờ phía trước!

Thứ tư, 27/11/2019 13:00

U22 Việt Nam "mở hàng" chiến dịch "săn" vàng SEA Games 30 bằng chiến thắng giòn giã 6-0 trước Brunei. Tuy nhiên, chính HLV trưởng Park Hang Seo cũng căn dặn các học trò chớ nên mừng vội. Dù gì đi nữa, Brunei chưa phải là "thước đo" chuẩn xác nhất về sức mạnh của đoàn quân áo đỏ.

U22 Việt Nam hiện đang nỗ lực tập luyện để hướng đến những kết quả tốt hơn tại chiến dịch SEA Games 30.

Việt Nam gặp lại Brunei lần thứ 2 trong năm 2019 (trước đó gặp tại vòng loại U23 châu Á hồi tháng 3), thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn duy trì được thế áp đảo so với đối thủ. Thời gian cầm bóng của U22 Việt Nam vượt trội dù ông thầy Hàn Quốc mới chỉ tung đội hình dự bị vào sân. Kết thúc trận đấu, thầy trò HLV Park Hang Seo đã đạt được những gì mình toan tính. Thế nhưng, màn trình diễn trên sân Binan trong trận khai màn vẫn còn nhiều điều để nói.

Đức Chinh 4 lần "nổ súng" là tín hiệu vui. Tiền đạo thuộc biên chế CLB Đà Nẵng đã phải trải qua thời gian dài bị chỉ trích về phong độ. Cú poker vào lưới Brunei như "ngọn núi lửa" của khát vọng phun trào. Ra sân đá chính ở trận đầu tiên cũng chứng minh Đức Chinh không phải là lựa chọn số 1 của HLV Park Hang Seo trên hàng công. Ông thầy Hàn Quốc vẫn tin tưởng Tiến Linh phần hơn. Mặc dù vậy, với màn trình diễn thuyết phục như thế, Đức Chinh chắc chắn sẽ "hút" được nhiều sự quan tâm hơn từ thầy Park.

Ngoài điểm sáng Đức Chinh, những chân sút khác của U22 Việt Nam cũng thi đấu đầy cố gắng nhưng lối đá của toàn đội chưa thật sự gắn kết. Liên tiếp những cơ hội được tạo ra nhưng rồi bị bỏ lỡ đáng tiếc. Công tâm mà nói, chỉ đá với Brunei chúng ta mới có những khoảng trống đủ lớn để tạo ra liên tiếp những cơ hội. Nếu đá với những đội bóng có hàng phòng ngự chắc chắn hơn thì không dễ lặp lại điều đó. Trận đấu đầu tiên cũng chỉ rõ, khoảng cách giữa các cầu thủ dự bị và các cầu thủ nằm trong đội hình chính như Văn Hậu, Quang Hải, Trọng Hoàng, Hùng Dũng... còn khá xa. Để có cơ hội ra sân các cầu thủ phải thật sự nỗ lực nhiều hơn nữa.

Kết thúc trận đấu, HLV Park Hang Seo cũng cho rằng Việt Nam còn một số vấn đề cần làm. Ông thẳng thắn: "Thắng 6-0 không có nghĩa là một trận đấu hoàn hảo. U22 Việt Nam vẫn còn một số vấn đề và chúng tôi cần phải cải thiện ở trận đấu tiếp theo. Hy vọng mọi thứ sẽ tốt dần lên". HLV Park Hang Seo cũng lý giải việc trung vệ Tấn Sinh phải rời sân sớm trong trận đấu này là do bị chấn thương và ông không muốn mạo hiểm. Ngoài ra, ông cũng cho biết việc phải thi đấu ở sân cỏ nhân tạo Binan không phải là vấn đề đối với U22 Việt Nam. Ông chia sẻ việc đội tuyển đổi khách sạn tới địa điểm gần sân tập hơn cũng giúp các cầu thủ được nghỉ ngơi nhiều hơn, ngủ ngon hơn và có thể ra sân với tâm lý thoải mái hơn.

Ở trận đấu đầu tiên, Hà Đức Chinh nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận và được thưởng 50 triệu từ nhà tài trợ. Đức Chinh cho hay, phần thưởng này sẽ là động lực cho cả đội ở những trận tiếp theo. Bản thân Đức Chinh cũng sẽ phấn đấu để tiếp tục thể hiện mình nếu được ra sân trong những trận quan trọng hơn cùng U22 Việt Nam.

Với 3 điểm giành được cùng hiệu số phụ cao, U22 Việt Nam tạm thời dẫn đầu bảng B. Hiện, các cầu thủ đã dần thích nghi với điều kiện ăn ở tại Philippines. Dự kiến sau buổi tập ngày hôm nay (27-11), cả đội sẽ di chuyển xuống lại Binan, nghỉ ngơi 1 đêm trước khi thi đấu với Lào. Mục tiêu tiếp theo của đoàn quân HLV Park Hang Seo không gì khác ngoài chiến thắng.

Thành Danh