Nước sạch kế bên mà vẫn “khát”!

Thứ năm, 08/12/2022 15:46
- Nơi nào mà trái khoái vậy anh Tư?

- Dù đường ống nước sạch đã chạy đến gần ngõ nhưng hàng ngày, hàng chục hộ dân ở tổ 7, thôn Hưởng Phước (xã Hòa Liên, H. Hòa Vang, Đà Nẵng) vẫn đang dùng nước giếng bị nhiễm phèn, không đảm bảo vệ sinh.

- Sao lại xảy ra sự thể như thế này?

- Theo tìm hiểu của Tư, nguyên nhân chính là do 25 hộ dân nói trên đến đây mua đất và xây dựng nhà ở, trước đây không đăng ký nhu cầu dùng nước sạch với UBND xã Hòa Liên hay Cty CP Cấp nước Đà Nẵng mà chủ động đào giếng nước để sinh hoạt cho đến nay. Bây giờ nhận thấy nhu cầu cần thiết của nước sạch để đảm bảo sức khỏe, họ làm đơn kiến nghị, nộp hồ sơ kèm theo để được đấu nối nước sinh hoạt thì lại gặp khó khăn.

- Cơ quan chức năng trả lời vì sao?

- Từ phản ánh của người dân, UBND H. Hòa Vang đã chỉ đạo UBND xã Hòa Liên, Phòng NN&PTNT, Cty CP Cấp nước Đà Nẵng, Xí nghiệp Cấp nước Liên Chiểu kiểm tra thực tế để có phương án xử lý, đảm bảo quyền lợi cho nhân dân. Theo lãnh đạo UBND H. Hòa Vang, đường ống nhánh để cấp nước sạch tại khu vực tổ 7, thôn Hưởng Phước đã được Cty CP Cấp nước Đà Nẵng đưa vào kế hoạch phát triển mạng lưới cấp nước năm 2022, hồ sơ thiết kế dự án đã phê duyệt nhưng do cty phải thực hiện công tác đấu thầu nên chưa thể triển khai thực hiện. Trước đây, trên cơ sở phản ánh của người dân, chính quyền đã đề nghị phía Cty CP Cấp nước Đà Nẵng và đi đến thống nhất triển khai thi công đường ống nhánh cấp nước, các thủ tục khác sẽ được xử lý song song và cố gắng hoàn thành vào cuối tháng 8-2022 để người dân có nước sạch sinh hoạt. Tuy nhiên đến nay chỉ mới nằm trên… kế hoạch!

- Phía Cty Cấp nước Đà Nẵng lý giải sao về việc này?

- Theo lãnh đạo cty này, hiện các hộ dân ở tổ 7 không có sổ đỏ nhà ở nên không đủ giấy tờ theo quy định để làm thủ tục đấu nối hệ thống, cấp nước sạch. Để đủ điều kiện cấp nước, các hộ dân phải có giấy xác nhận của chính quyền địa phương đang cư trú.

- Bề Tui nhận thấy, nếu chỉ như vậy thì đâu có quá khó để người dân phải thiệt thòi như thế nhỉ? Việc cấp sổ đỏ, giấy tờ nhà đất thì rõ ràng là người dân phải tuân thủ quy định theo Luật đất đai là đúng. Còn nước sạch, nếu có thể cấp cho dân sinh hoạt thì chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan cần có phương án để giải quyết chứ người dân sống giữa đô thị, đường ống nước sạch đến tận ngõ rồi mà vẫn phải dùng nước giếng thì vô lý quá.

BỀ TUI