Nuôi cá nước ngọt ở Đà Nẵng: Không thiếu cá giống, chỉ thiếu... tiền
(Cadn.com.vn) - Sau cơn lũ lịch sử vừa qua, hiện Đà Nẵng có khoảng 500ha ao hồ nuôi cá nước ngọt bị bỏ hoang. Người dân nuôi cá đang rất cần khoảng 15 triệu con cá giống để thả, thế nhưng nhiều chủ trại cá giống lại “méo mặt” vì cá giống không bán được, đẩy tình trạng phát triển ngành thuỷ sản nước ngọt của thành phố vào cảnh “cám treo heo bỏ đói”.
![]() |
|
Cá giống trong bể... |
Hơn 1 tháng sau cơn lũ, hàng loạt ao hồ ở Đà Nẵng bị bỏ hoang vì cá đã bị cuốn trôi, chưa có cá giống thả nuôi lại. Ao hồ bỏ hoang tập trung đông nhất ở Hòa Vang, Liên Chiểu và Ngũ Hành Sơn. Theo Sở Thủy sản - Nông - Lâm Đà Nẵng, thời điểm này, Hòa Vang có khoảng 300ha ao hồ nuôi thả cá nước ngọt thì 100% bị ảnh hưởng của lũ, mất trắng đến giờ vẫn chưa có cá giống thả.
Chị Mai Thị Thu, một người dân nuôi cá ở thôn Phú Sơn 2, xã Hòa Khương, H. Hòa Vang buồn rầu cho biết, sau cơn lũ vừa qua 2ha ao hồ với 6.000 con cá nuôi của gia đình chị bị cuốn sạch, thiệt hại hàng chục triệu đồng. Đến nay, mùa vụ thả cá giống đã đến, nhưng gia đình vẫn chưa biết xoay tiền đâu đầu tư trở lại.
Ông Đặng Tứ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hòa Khương cho biết, xã Hòa Khương là địa bàn trọng điểm về nuôi cá nước ngọt của thành phố. Trong đợt lũ vừa qua, toàn xã thiệt hại hơn 3 ngàn tấn cá. Không chỉ Hòa Khương mà các xã Hòa Phong, Hòa Nhơn, Hòa Sơn,... cũng rơi vào cảnh không có tiền mua giống thả, ao hồ bỏ hoang. Tại Q. Ngũ Hành Sơn, nơi có 65ha ao hồ nuôi cá nước ngọt cũng đang bị bỏ hoang vì người dân không có tiền mua cá giống để thả.
Trong lúc hàng trăm ao hồ ở Đà Nẵng bị bỏ hoang vì không có con giống thả thì một nghịch lý, tại nhiều trang trại nuôi cá giống ở Đà Nẵng, những ông chủ cũng “méo mặt” vì con giống ứ đọng, không bán được. Ông Nguyễn Ngọc Xảo, thôn Phú Sơn 2 - xã Hòa Khương cho biết, hiện gia đình ông còn 15 vạn con cá rô phi giống nhưng không thể bán vì không ai mua. Cá giống đến tuổi không bán được, nuôi quá tuổi cũng không thể bán tăng giá còn giá thức ăn cho cá lại không ngừng tăng lên, cụ thể đến thời điểm này đã tăng gấp 3 lần so với đầu năm 2007, khiến cho gia đình ông Xảo cùng những hộ nuôi cá giống khác lâm cảnh thua lỗ.
Ông Xảo cho biết, bằng thời điểm này năm trước, gia đình ông nuôi lứa nào đều được nông dân các nơi như Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên (Quảng Nam) đổ về mua hết, còn năm nay, chính những địa phương đó cũng bị lụt, người dân thiếu vốn tái đầu tư nên không đến mua.
![]() |
|
... còn hồ thì bỏ hoang |
Trao đổi với chúng tôi, ông Ngô Văn Quang, Phó phòng kỹ thuật – Sở TS-N-L TP Đà Nẵng cho biết đúng là nuôi thủy sản nước ngọt của Đà Nẵng đang trong cảnh “cám treo heo bỏ đói” khi có nhiều con giống ứ đọng không bán được trong khi hàng trăm người dân lại không có cá giống thả. Ông Quang cũng cho biết, khoảng cuối tháng 1-2008, Trại sản xuất cá giống thủy đặc sản Hòa Khương sẽ xuất trại khoảng 10 triệu con để đáp ứng nhu cầu nuôi thả của người dân. Bên cạnh đó, thành phố cũng đã cấp kinh phí 40 triệu đồng tương đương với 135 ngàn con giống hỗ trợ các hộ bị thiệt hại nặng. Ngoài ra, Sở TS-N-L cũng tranh thủ các nguồn kinh phí khuyến ngư để hỗ trợ người dân.
Hải Hậu


