Ở tù vì đánh... lộn!

Thứ năm, 30/05/2019 12:56

Chiều 29-5, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã xét xử vụ án “Cố ý gây thương tích” và tuyên phạt 12 bị cáo: Phạm Anh Kiệt (1999) 3 năm 6 tháng tù; Nguyễn Ngọc Dũng (1995) 3 năm tù; Nguyễn Khắc Hoan (1999) 2 năm 10 tháng tù; Trương Thanh Phong (2000) 2 năm 6 tháng tù, Nguyễn Đức Việt (2001) 2 năm 2 tháng tù; Lương Hữu Tài (1998) 2 năm tù; Đỗ Hoàng Vũ (1997,) 1 năm 10 tháng tù; Trương Chí Tài (2000), Lê Thành Tâm (2002), Lê Công Chấn Phi (2001), Phạm Tấn Lộc (2001) cùng mức án 1 năm 5 tháng tù; Trần Quốc Trung (2001) 1 năm tù.

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Theo cáo trạng, chiều tối 23-6-2018, Ngô Công Đạt, Phạm Quốc Bảo, Nguyễn Minh Tiến, Mai Tiến Vinh, Trung, Việt, Kiệt đến quán Internet xã Vĩnh Thạnh (TP Nha Trang) chơi điện tử. Tại đây, nhóm của Đạt bị một nhóm khoảng 10 thanh niên (chưa xác định) cầm mác, rựa và gậy bóng chày xông vào rượt đuổi và chém trúng chân Đạt gây thương tích. Sau khi đám thanh niên lạ mặt bỏ đi, Vinh và Trương Thanh Phong (bạn của Đạt) đến đưa Đạt đến Phòng khám đa khoa số 1 để xử lý vết thương. Tiếp đó, Phong gọi điện thoại cho Tài, Phi, Vũ thông báo rằng nhóm “Ế Ồ” ở xã Vĩnh Ngọc (TP Nha Trang) chém Đạt bị thương nên cả nhóm hẹn gặp nhau để đi tìm nhóm “Ế Ồ” đánh trả thù.

Sau đó, Trung điều khiển xe máy chở Vũ về nhà lấy một bao hung khí gồm: mác, rựa, kiếm đem tới điểm hẹn rồi phân phát cho cả nhóm. Sau khi trang bị đủ phương tiện và hung khí, cả nhóm chạy xe máy đi trên đường Lương Định Của (xã Vĩnh Ngọc) để tìm nhóm “Ế Ồ”. Khi đến gần Trường Cao Thắng cả nhóm nhìn thấy anh Nguyễn Văn Ngọc đang điều khiển xe máy chở anh Lê Văn Trí và Võ Minh Tiến   lưu thông ngược chiều. Nhóm của Kiệt tưởng nhóm của anh Ngọc     là nhóm “Ế Ồ” nên quay xe lại đuổi theo.

Phong điều khiển xe máy chạy lên trước hỏi anh Ngọc: “Có phải nhóm Phan Minh Toàn không?” thì nhóm của anh Ngọc trả lời không phải và tiếp tục chạy xe máy đi. Lúc này, Lộc điều khiển xe máy chạy vượt lên ép xe của anh Ngọc ngã xuống đường rồi xông vào chém anh Ngọc và anh Trí bất tỉnh. Sau khi gây án, nhóm của Kiệt đi về lại khu vực bờ kè thôn Đồng Nhơn và đưa lại tất cả hung khí cho Trung và Phong mang về cất giấu.

Đối với Mai Tiến Vinh và Nguyễn Hoàng Vũ tại thời điểm phạm tội chưa đủ 16 tuổi nên không xem xét trách nhiệm hình sự. Còn hành vi làm hư hỏng tài sản do giá trị tài sản bị hư hỏng chưa đủ định lượng nên cũng không xem xét xử lý về hình sự.

HOÀNG VĂN