OIC đình chỉ tư cách thành viên Syria

Thứ sáu, 17/08/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) diễn ra tại thánh địa Mecca hôm 16-8 tuyên bố đình chỉ tư cách thành viên của Syria tại tổ chức gồm 57 quốc gia thành viên này.

Tuyên bố được đưa ra cho biết, các đại biểu tham dự nhất trí “về sự cần thiết phải chấm dứt ngay lập tức các hành vi bạo lực ở Syria và đình chỉ tư cách thành viên của nước này trong OIC”. Quyết định này ngay lập tức nhận được sự hoan nghênh của Mỹ vì “đã gửi đến chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad một thông điệp mạnh mẽ”. Iran chỉ trích quyết định của OIC, gọi động thái nhằm vào đồng minh chủ chốt này của Tehran là “không công bằng”. Trong khi đó, tình hình ở Syria vẫn ngày càng ác liệt khi Cơ quan giám sát Nhân Quyền quốc tế cho biết, chính phủ Syria mở một cuộc không kích nhằm vào một khu vực dân cư tại thị trấn Azaz do quân nổi dậy kiểm soát, khiến 40 người thiệt mạng và ít nhất 100 người khác bị thương, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em.

A.Bình