Ole Gunnar Solskjaer có nên ở lại?

Thứ ba, 06/10/2020 12:12

ĐKVĐ Liverpool thua đậm 2-7 trên sân Aston Villa. Một tỷ số không thể ngờ được trên con đường “The Kop” muốn bảo vệ ngôi vô địch có được hồi mùa trước sau tròn 3 thập niên chờ đợi. Thất bại nặng nề nhất của Liverpool trong vòng 57 năm qua mà HLV Jurgen Klopp thừa nhận đó là một sự bất lực điển hình trong bóng đá mà Liverpool vừa trải qua. Liverpool có những khoảnh khắc ấn tượng nhưng Aston Villa ấn tượng hơn và thường xuyên hơn để làm chủ cuộc chơi. HLV người Đức bảo rằng ước gì ông có thể ra sân chỉ đạo các cầu thủ ngay trong ngày hôm sau để cùng nhau phân tích trận thua tan nát này. Điều mong ước của ông Klopp không thể thành hiện thực bởi các học trò ông phải quay trở về đội tuyển quốc gia làm nhiệm vụ.

Người hâm mộ hết kiên nhẫn với Solskjaer.

Nếu như Liverpool thua Aston Villa được coi như là một tai nạn thì thất bại 1-6 trên sân của Old Trafford của Manchester United trước Tottenham là dấu hiệu của sự sụp đổ giai đoạn cầm quân của Ole Gunnar Solskjaer. Trong lúc cầu thủ hai đội ra sân thi đấu, ống kính truyền hình quay hàng chữ trên sân Old Trafford “20Legend” (hàm ý là huyền thoại Solskjaer ngày trước khoác áo số 20). Manchester United khởi đầu hết sức thuận lợi khi Anthony Martial đem về quả phạt đền từ phút thứ 2 mà Bruno Fernandes với kiểu đá 11m chân sáo quen thuộc mở tỷ số trận đấu.

Thảm họa phòng ngự đã được báo động từ mùa giải trước giáng xuống ông Solskjaer ngay sau đó. Đội trưởng Harry Maguire tiếp tục mắc lỗi và để NDombele gỡ 1-1 ở phút thứ 4. Eric Bailly đá thay Linderlof trong vai trò người đá cặp với Maguire mắc lỗi vị trí để Heung-min Son nâng tỷ số lên 2-1 ở phút thứ 7. Martial “vuốt” má Lamela sau khi bị khiêu khích đã nhận thẻ đỏ trực tiếp từ phút 28. “Quỷ đỏ” thiếu người và những sai lầm liên tiếp vì kiểu chuyền bóng ngắn từ vòng 16m50 đã làm lưới David De Gea tan hoang trong phần còn lại của trận đấu.

Ông Solskjaer nhận lỗi lầm của thất bại này thuộc về ông. Điều gì xảy ra sau đó? Nhiều người cho rằng HLV Na Uy cũng như Phó GĐĐH Ed Woodward nên rời khỏi Old Trafford. Những chính sách mua sắm cầu thủ của Woodward và việc xác định vị trí tăng cường lực lượng của Solskjaer đều thiếu chính xác dẫn tới việc Manchester United lần đầu tiên thua 2 trận sân nhà đầu mùa trong suốt 34 mùa giải vừa qua. Mục tiêu trọng yếu là một trung vệ cho tới nay vẫn không có, trong khi tập trung quá nhiều lực lượng cho tuyến giữa.

Paul Pogba chơi rất tệ vẫn cứ đều đặn ra sân. Tân binh Donny van de Beek hay lão tướng Juan Mata đầy sáng tạo lại cứ ngồi dự bị. Hai tân binh nữa là Telles và Cavani đã gia nhập Old Trafford trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng. Người hâm mộ đang chờ đợi một nhà cầm quân mới có thể khai thác sự háo hức của Cavani trên hàng công, nhất là thời điểm Martial phải nghỉ 2 trận vì án treo giò. Có thể kéo Matic về chơi trung vệ với Maguire để van de Beek đá chính ngay từ đầu nhằm giúp cho hàng tấn công sáng tạo hơn, có nhiều bóng tấn công hơn. Sự chờ đợi vào Solskjaer cứ trôi dần qua từng ngày khiến giấc mơ có được danh hiệu vô địch Premier League hậu thời kỳ Sir Alex Ferguson cứ dài ra hơn.

HẠNH THUẦN