Ole Gunnar Solskjaer "dọn dẹp" Old Trafford

Thứ năm, 03/09/2020 10:37

Mùa giải 2019-2020 kết thúc rất có "hậu" với HLV Ole Gunnar Solskjaer. Ông tưởng chừng như bị sa thải trước kỳ Giáng sinh nhưng đã trụ lại với sự xuất hiện của Bruno Fernandes đã giúp Manchester United hoàn tất mùa giải ở vị trí thứ 3 Premier League. "Quỷ đỏ" cũng tiến vào bán kết Europa League và FA Cup. Đấy là nền tảng để cho người hâm mộ tin rằng nhà cầm quân người Na Uy có thể giúp Manchester United tranh đoạt ngôi vương ở mùa giải 2020-2021 nếu tiếp tục được bổ sung lực lượng.

Donny van de Beek được kỳ vọng sẽ giúp tuyến giữa MU mạnh mẽ hơn.

Đúng là Bruno Fernandes gia nhập Old Trafford cuối tháng Giêng 2020 đã làm thay đổi đội bóng rất nhiều nhưng một thực tế không thể không nhắc tới là lực lượng cầu thủ trong tay ông Solskjaer tuy đông đúc nhưng không tinh. Chính vì thế ông đã phải duy trì lực lượng đội hình xuất phát tới 5 trận liên tiếp ở Premier League trong giai đoạn đá với mật độ 3 ngày/trận. HLV 47 tuổi không dám xoay tua lực lượng và thậm chí không dám thay người sớm trong mỗi trận đấu vì lo ngại vỡ chiến thuật.

Manchester United có 2 điểm yếu cần khắc phục trong đợt chuyển nhượng mùa hè kéo dài tới tận ngày 5-10 tới là trung vệ chơi cặp với đội trưởng Harry Maguire và tiền vệ phòng ngự. Người chơi bên cạnh Maguire với giá kỷ lục của một hậu vệ với 85 triệu bảng là Lindelof và thỉnh thoảng là Bailly. Cả hai cầu thủ này phong độ không ổn định và thường bị đối phương khai thác trong những đợt phản công. Đó là lý do mà ông Solskjaer quyết mua Dayot Upamecano từ Leipzig. Trung vệ 21 tuổi chơi rất mạnh mẽ, lỳ đòn và bọc lót tốt sẽ kết hợp cùng Maguire tạo ra bức tường vững chắc trước mặt thủ môn David De Gea.

Một khi Upamecano gia nhập Old Trafford thì ít nhất 2 lão tướng Chris Smalling và Marcos Rojo và Phil Jones sẽ không còn cơ hội thi đấu cho Manchester United. Smalling vốn đã chơi một mùa cho AS Roma rất thành công nên khả năng chuyển nhượng sang CLB thủ đô Ý là rất cao. Rojo cũng phải thi đấu theo dạng cho mượn ở quê nhà Argentina và anh muốn Estudiantes mua đứt thay vì phải trở về phận dự bị ở Manchester United. Trong khi đó, Phil Jones có chưa tới 600 phút thi đấu cho đội nhà ở mùa giải vừa qua là con số không đủ sức thuyết phục nên vẫn chưa có CLB nào bắn tiếng muốn có anh.

Nếu như vụ trung vệ người Pháp vẫn chưa đẩy mạnh quá trình thương thảo thì vụ tăng cường tiền vệ trung tâm cơ bản hoàn thành. Manchester United và Ajax Amsterdam cơ bản đạt thỏa thuận trị giá 40 triệu bảng cho Donny van de Beek. Tiền vệ 23 tuổi được rất nhiều đại gia châu Âu bắn tiếng nhưng Solskjaer là người chủ động gọi điện thoại cho van de Beek để xác quyết chuyển nhượng cũng như phác thảo chiến thuật cho đội bóng với sự hiện diện của anh.

Donny van de Beek khoác áo Manchester United thì cũng sẽ "tiễn" ít nhất 3 tiền vệ rời Old Trafford. Fred là cầu thủ đá tới 48 trận cho Manchester United mùa giải 2019-2020 nhưng không có lấy 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo, cho thấy tính hiệu quả không cao. Jesse Lingard chơi 22 trận cho Manchester United mùa này có duy nhất 1 bàn thắng đúng vào phút cuối cùng của mùa giải Premier League. Andrea Perreira chơi bóng rườm rà nên không còn được ông Solskjaer trọng dụng trong giai đoạn hai mùa giải vừa qua.

Ông Solskjaer nỗ lực đẩy đi một loạt các cầu thủ không phù hợp với lối chơi nhanh của Manchester United để có thể tiếp tục tăng cường những ngôi sao khác nhằm giúp "Quỷ đỏ" tranh đoạt ngôi vương Premier League cùng với Liverpool, Manchester City.

HẠNH THUẦN