Ole Gunnar Solskjaer tỏa sáng ở Paris

Thứ năm, 22/10/2020 14:12

Rạng sáng 21-10, Manchester United thắng chủ nhà PSG 2-1 ở trận mở màn Champions League mùa giải 2020-2021. Đó là một trận đấu mà phía PSG nói rất nhiều trước lúc khai cuộc. Họ muốn “báo thù” trận thua đau đớn ở vòng 1/16 hồi tháng 3-2019 mà Marcus Rashford đá thành công quả phạt đền ở phút bù giờ thứ 4 để Manchester United giành quyền đi tiếp. Họ cũng muốn cho thấy PSG đã thực sự là thế lực hùng mạnh ở đấu trường danh giá này sau khi vào chung kết mùa giải vừa qua. Trong khi đó, Manchester United chỉ mới gượng dậy ở Premier League nhờ trận thắng ngược Newcastle United 4-1 cuối tuần qua.

Cú sút quyết định của Marcus Rashford mang về chiến thắng cho MU.

HLV Ole Gunnar Solskjaer không thể có đội trưởng Harry Maguire ở chuyến bay sang Paris. Ông để tân binh là người cũ của PSG, tiền đạo Edinson Cavani ở nhà luôn. Và ngôi sao Paul Pogba tiếp tục ngồi ngoài vì phong độ sa sút. Trận thứ hai liên tiếp, tiền vệ Pháp không có mặt ở đội hình xuất phát cho thấy sự cương quyết của HLV người Na Uy ngày càng mạnh mẽ hơn vì lợi ích chung của đội bóng.

“Quỷ đỏ” bước ra sân Công viên các hoàng tử với sơ đồ 3-4- 1-2. Ngay từ đầu đã có những nhận định tích cực về sự mới mẻ trong chiến thuật của HLV Solskjaer. Thứ nhất là ông nhận ra Bruno Fernandes càng có không gian rộng ở giữa sân càng chơi hay, nhất là khi có bộ đôi tiền vệ trụ McTominay và Fred đá phía sau lưng. Marcus Rashford đá rất hay trong vai trò trung phong ở trận thắng Newcastle United nên trận này được chơi cặp tiền đạo với Anthony Martial. Ông đưa cầu thủ trẻ Alex Tuanzebe vào đội hình xuất phát là một bất ngờ bởi vì cầu thủ 22 tuổi này không thi đấu trận nào kể từ khi chấn thương hồi tháng 12 năm ngoái. Kinh nghiệm Champions League của anh là 18 phút cách đây đã 3 năm. Tân binh Alex Telles được bố trí chơi biên trái nhưng khi cần rút về để hình thành hàng thủ 4 người.

Sự xuất hiện của Tuanzebe và Telles mang lại sự vững chắc ở hàng thủ. Tuanzebe có tốc độ bứt phá để bám sát Kylian Mbappe. Anh cũng có sự chính xác trong những pha tắc bóng với Neymar. Còn Telles công thủ nhịp nhàng giúp hàng thủ Manchester United vững chắc. Sự chắc chắn của “Quỷ đỏ” còn là sự xuất sắc của thủ môn David De Gea. Trận thứ hai liên tiếp, thủ môn Tây Ban Nha có những pha cứu bóng tuyệt đỉnh và cũng là lần thứ hai anh chỉ chịu thua những pha phản lưới nhà của đồng đội. Trận thắng Newcastle United là Luke Shaw và trận này là pha đánh đầu ngược bóng của Martial.

Manchester United có được quả phạt đền ở phút 23 sau khi Martial bị phạm lỗi trong vòng cấm. “Quỷ đỏ” đã có 27 quả phạt đền kể từ đầu mùa giải trước tới nay và thực hiện thành công 22 lần. Fernandes trận thứ hai liên tiếp đá phạt đền bị chặn đứng nhưng may mắn là trọng tài cho đá lại bởi vì thủ môn Navas di chuyển sớm. Tiền vệ Bồ Đào Nha không cho Navas cơ hội cản phá ở lần sút lại để mở tỷ số cho đội nhà. Anh đã ghi 11/12 lần đá phạt đền. Rashford thêm một lần nữa gieo sầu cho người hâm mộ PSG ngay tại thủ đô nước Pháp. Tiền đạo tuyển thủ Anh có động tác cầm bóng và xoay người trước khi sút chéo góc ấn định tỷ số 2-1 lúc trận đấu chỉ còn 3 phút. Chiến thắng sít sao 2-1 của Manchester United mang đậm dấu ấn chiến thuật của HLV Solskjaer cùng những quyết định nhân sự mạnh mẽ.

HẠNH THUẦN