Ông Biden phát biểu tại hội nghị NATO

Thứ năm, 11/07/2024 10:40

Sau màn tranh luận được cho là thất bại trước đối thủ Donald Trump, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có một bài phát biểu đầy mạnh mẽ khai mạc hội nghị thượng đỉnh NATO tổ chức ở Washington, nhằm xóa tan những nghi ngờ ông không còn đủ khả năng cho vị trí lãnh đạo nước Mỹ.

Theo tờ Politico, bài phát biểu mở đầu ba ngày họp cấp cao của NATO được coi là một bài kiểm tra về chính trị và địa chính trị đối với Tổng thống Biden. Với bài phát biểu lần này, ông chủ Nhà Trắng phải chứng minh rằng tuổi tác chỉ là một con số và màn thể hiện có phần kém thuyết phục trong vòng tranh luận đầu tiên trước ông Trump chỉ là sự cố. Bên cạnh đó, tại lần xuất hiện trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh NATO tuần này, Tổng thống Biden mang trong mình mục tiêu phải chứng minh ông vẫn có thể tập hợp các đồng minh vì mục tiêu lâu dài của Ukraine. “Ukraine có thể và sẽ ngăn chặn được Nga. Nga sẽ không giành chiến thắng, mà là Ukraine”, Tổng thống Biden kiên định phát biểu. Khác hẳn với những lần ngập ngừng trước đây, lời nói của nhà lãnh đạo Mỹ rõ ràng và mạnh mẽ, tỏ ra tràn đầy năng lượng, cam kết với chủ nghĩa xuyên Đại Tây Dương mà ông đã theo đuổi trong suốt sự nghiệp chính trị của mình. Cũng trong bài phát biểu, Tổng thống Biden đã tận dụng cơ hội này để thông báo về việc chuyển giao hệ thống phòng không mới cho Ukraine, một trong những yêu cầu hàng đầu của Kiev đối với hội nghị thượng đỉnh NATO. Trong những tháng tới, Washington và các đối tác cũng sẽ cung cấp thêm hàng chục hệ thống phòng không chiến thuật để tăng cường an ninh cho Ukraine và dự kiến đưa ra thông báo tương tự vào cuối năm nay.

Trong tuần này, Tổng thống Biden sẽ tiếp tục trở thành tâm điểm với một lịch trình bận rộn. Nhà lãnh đạo được cho là sẽ tận dụng những ngày sắp tới để trấn an các đồng minh NATO và các thành viên đảng Dân chủ trong nước rằng ông sẵn sàng đánh bại đối thủ Trump. Tổng thống Biden cho biết hội nghị thượng đỉnh là một cơ hội tốt để đánh giá khả năng của ông và chỉ ra khả năng lãnh đạo của ông trong việc tập hợp sự hỗ trợ của NATO cho Ukraine là bằng chứng cho thấy ông sẵn sàng để phục vụ nước Mỹ thêm 4 năm nữa.

T.N