Ông chủ cùng nhóm “đàn em” giam lỏng nhiều nữ nhân viên massage

Thứ sáu, 31/10/2025 08:15

Xuất phát từ việc một số nữ nhân viên massage mượn tiền rồi tự ý nghỉ việc và rời khỏi cơ sở, Nguyễn Hữu Thành chỉ đạo các “đàn em” nhốt và giám sát chặt chẽ 7 nhân viên nữ đang làm việc tại cơ sở do Thành quản lý. Hành vi của Thành và nhóm “đàn em” thể hiện sự coi thường pháp luật, xâm phạm nghiêm trọng quyền tự do thân thể của công dân và gây ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT tại địa phương.

5 nữ nhân viên massage được lực lượng Công an giải cứu khỏi nơi Thành và đồng bọn “giam lỏng”.
Các bị cáo tại phiên tòa.

TAND khu vực 10- Lâm Đồng vừa xét xử sơ thẩm vụ án “Bắt, giữ người trái pháp luật” đối với bị cáo: Nguyễn Hữu Thành (1986, trú xã Tân Minh, Lâm Đồng) và 4 đồng phạm: Lại Văn Cảnh (1999), Hà Minh Ý (2002, cùng trú xã Hồng Sơn, Lâm Đồng), Nguyễn Thái Cường (2003, trú xã Mỹ Thạnh, Lâm Đồng) và Lê Văn Hải. Đây là vụ giam lỏng nhóm nữ nhân viên massage, từng gây xôn xao dư luận ở Phan Thiết (cũ).

Theo hồ sơ vụ án, ngày 23-9-2024, bà T.T.L đến Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Bình Thuận (cũ) trình báo về việc có một nam thanh niên tự xưng là quản lý của con bà là H.T.T T. gọi điện yêu cầu gia đình phải đem 120 triệu đồng để chuộc T. về.

Tiếp nhận đơn trình báo của bà L., đội nghiệp vụ của Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng xác minh, rà soát các cơ sở massage, karaoke trên địa bàn. Qua đó, xác định H.T.T là nhân viên tại cơ sở massage, nhà nghỉ Hoa Kiều trên địa bàn TP Phan Thiết (cũ).

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Bình Thuận (cũ) phối hợp Công an phường Mũi Né kiểm tra, phát hiện em T., cùng 5 nhân viên nữ massage khác của cơ sở đang ở tại khu vực gác lửng phòng nghỉ dành cho nhân viên nữ. Bên ngoài có cửa sắt đang bị khóa.

5 nữ nhân viên massage được lực lượng Công an giải cứu khỏi nơi Thành và đồng bọn “giam lỏng”.

Qua xác minh, cơ sở massage Hoa Kiều do Nguyễn Hữu Thành làm chủ, Lê Văn Hải là quản lý. Nguyễn Hữu Thành đã bố trí 2 phòng làm nơi ở cho nhân viên nữ massage, có khóa cổng bên ngoài. Thành tạo nhóm Zalo để chỉ đạo, phân công cho 3 nhân viên nam, gồm: Lại Văn Cảnh, Hà Minh Ý và Nguyễn Thái Cường giữ chìa khóa. Mỗi ngày, sau khi xong việc, các nữ nhân viên được nhóm bảo vệ đưa lên phòng và khóa cửa lại. Các nữ nhân viên massage muốn xuống bếp ăn uống hoặc lấy đồ dùng… phải được sự đồng ý của Thành thì các bảo vệ mới được mở khóa.

Riêng em H.T.T vì nợ số tiền lớn (120 triệu đồng) và hiện đang điều trị bệnh không phục vụ khách được nên bị Thành giữ điện thoại không cho liên hệ với người thân, nhốt trên khu vực gác lửng. Cơ quan điều tra xác định, thời gian nhóm nữ nhân viên massage bị nhốt từ đầu tháng 8-2024 đến 23-9-2024.

Ngày 3-10-2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận (cũ) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Thành, Lại Văn Cảnh, Hà Minh Ý, Nguyễn Thái Cường và Lê Văn Hải để điều tra về hành vi: "Bắt, giữ người trái pháp luật". Cơ quan điều tra xác định, hành vi của Thành và nhóm “đàn em” thể hiện sự coi thường pháp luật, xâm phạm nghiêm trọng quyền tự do thân thể của công dân và gây ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT tại địa phương.

Tại phiên tòa ngày 24-10-2025, HĐXX TAND khu vực 10- Lâm Đồng đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Thành mức án 2 năm 6 tháng tù giam về tội: “Bắt, giữ người trái pháp luật”. 4 bị cáo đồng phạm trong vụ án là Lại Văn Cảnh, Hà Minh Ý, Nguyễn Thái Cường và Lê Văn Hải bị tuyên từ 2 năm đến 2 năm 3 tháng tù giam cùng tội danh trên.

L.Đ