Ông Narendra Modi và bầu cử Ấn Độ (Kỳ 1: Ván bài lớn)

Thứ sáu, 12/04/2019 11:03

Bắt đầu từ ngày 11-4, Ấn Độ bước vào cuộc bầu cử được cho là lớn nhất, dài nhất và có thể đắt đỏ nhất từ trước đến nay. Và trong cuộc đua này, Thủ tướng đương nhiệm Ấn Độ Narendra Modi muốn giành chiến thắng để tiếp tục nắm quyền lãnh đạo đất nước nhiệm kỳ 2.

Cuộc bầu cử lần này được cho là cuộc trưng cầu dân ý đối với Thủ tướng Modi. Ảnh: BBC

Quyết định đáp trả đầy can đảm

Vào một đêm lạnh lẽo tháng 2, người dân thành phố Srinagar bị đánh thức bởi tiếng ồn ào của những máy bay chiến đấu. Nhiều người lo sợ, chiến tranh có thể nổ ra ngay lúc này. Người dân của thành phố ở khu vực Kashmir do Ấn Độ quản lý đã bắt đầu dự trữ thực phẩm, xăng dầu. Các bác sĩ tại bệnh viện được yêu cầu dự trữ thuốc men. Mọi người lo lắng bàn bạc về việc xây dựng boongke trong vườn.

Chỉ vài ngày sau đó, máy bay chiến đấu Mirage 2000 của Ấn Độ đã tiến sâu vào Pakistan. Ấn Độ cho biết các máy bay được trang bị bom dẫn đường bằng laser đang nhắm vào một trại huấn luyện phiến quân gần Balakot ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa. Đây là cuộc không kích đầu tiên được phát động trên khắp Ranh giới kiểm soát (LoC) - biên giới thực tế chia cắt Ấn Độ và Pakistan ở Kashmir kể từ cuộc chiến giữa hai nước năm 1971.

Từ trước đến nay, hai nước láng giềng có vũ khí hạt nhân này luôn áp dụng quy tắc thận trọng khi cư xử với nhau. Tuy nhiên, chính sách này đã bị Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bỏ qua trong tình huống này. Với lòng can đảm đặc trưng, nhà lãnh đạo 68 tuổi đã ra lệnh tấn công như một phản ứng phù hợp nhằm đáp trả vụ tấn công chết người nhằm vào lực lượng an ninh Ấn Độ ở Kashmir hồi đầu tháng. Ông Modi đã nói với mọi người rằng ông muốn trao cho quân đội "cánh tay tự do". "Máu của mọi người đang sôi sục. Tôi cảm thấy ngọn lửa trong tim tôi cũng đang cháy trong tim mọi người", ông nói trong một cuộc họp.

Kashmir là chiến trường của một cuộc cạnh tranh kéo dài giữa Ấn Độ và Pakistan. Cả hai bên đều tuyên bố chủ quyền đối với tất cả các khu vực có đa số Hồi giáo, nhưng trong thực tế chỉ kiểm soát nhiều khu vực tại đây. Mỗi bên cảm thấy bị đe dọa bởi bên kia. Họ đã chiến đấu trong hai cuộc chiến và một cuộc xung đột nhỏ hơn trong khu vực.

Cuộc khiêu khích mới nhất được cáo buộc đến từ Pakistan đối với Ấn Độ là quá khủng khiếp. Vào ngày 14-2, một xe tải chất đầy thuốc nổ đã lao vào một đoàn 78 xe buýt chở binh sĩ bán quân sự của Ấn Độ trên một đường cao tốc được canh gác cẩn mật, cách Srinagar khoảng 19km. Vụ tấn công khiến 46 binh sĩ thiệt mạng, trở thành vụ tấn công đẫm máu nhất nhằm vào lực lượng Ấn Độ trong khu vực trong nhiều thập kỷ. Nhóm phiến quân có trụ sở ở Pakistan Jaish-e-Mohammad đã kịp thời nhận trách nhiệm vụ tấn công.

Sự đáp trả của ông Modi được nhiều người ủng hộ. Đảng BJP của ông luôn khẳng định, chủ nghĩa dân tộc và sự đoàn kết dân tộc là tuyên ngôn hoạt động của đảng. Ông Modi đã tiếp sức cho phương châm này bằng những hành động quả quyết đối với Pakistan. Những người ủng hộ ông Modi tin rằng, ông đã giữ lời.

Tuy nhiên, sự thật phức tạp hơn nhiều. Chưa đầy 24 giờ sau cuộc không kích, Pakistan đã bắn hạ một máy bay chiến đấu của Ấn Độ ở khu vực Kashmir do Pakistan quản lý và bắt giữ một phi công Ấn Độ. Trước áp lực phải làm dịu căng thẳng, Pakistan đề nghị thả viên phi công. Một ngày sau, Wing Cdr Abhinandan được đưa trở lại Ấn Độ.

Ở trong nước, ông Modi không lãng phí thời gian để đưa câu chuyện theo hướng có lợi cho mình. "Đất nước đang an toàn", ông tuyên bố. Đó là một chiến thắng đối với ông Modi theo nhiều cách. Tỷ lệ ủng hộ ông, vốn bị tụt giảm sau một loạt thất bại trong cuộc bầu cử tiểu bang, giờ đây đã phục hồi đáng kể.

Trưng cầu dân ý về ông Modi

Ông Modi nắm quyền lực vào năm 2014, đưa BJP theo chủ nghĩa dân tộc Hindu đi đến một chiến thắng chưa từng có. Đó là lần đầu tiên kể từ năm 1984, một đảng đã giành được đa số tuyệt đối trong cuộc tổng tuyển cử. Nhưng bất chấp những kỳ vọng lớn lao, sự lãnh đạo của ông Modi không phải là tuyệt vời đáng kể. Ông đã tạo ra nhiều thành tựu lớn, như mở thêm nhiều con đường, công trình nông thôn, gas nấu ăn rẻ cho người nghèo, xây nhà vệ sinh cho các ngôi làng, đưa ra mức thuế bán hàng thống nhất, cũng như ban hành chương trình bảo hiểm y tế đầy hứa hẹn có thể mang lại lợi ích cho 500 triệu gia đình. Tuy nhiên, nền kinh tế đang hoạt động kém.

Các trang trại Ấn Độ, nơi mà hầu hết người dân làm việc, đang bị khủng hoảng bởi giá cây trồng thấp. Thất nghiệp đang gia tăng, và lệnh cấm tiền tệ gây tranh cãi cuối cùng đã làm tổn thương người nghèo. Về mặt xã hội, chủ nghĩa dân tộc Hindu của BJP đã khiến đất nước bị phân cực và các dân tộc thiểu số lo lắng. Ấn Độ đang phải chật vật kiểm soát các tin tức giả mạo, một phần do sự lan rộng của điện thoại và dữ liệu mạng giá rẻ. Một số người bất đồng chính kiến đã bị tống vào tù.

Ông Modi hiện giờ phải đối mặt với cuộc tổng tuyển cử quan trọng. Theo một số cách, đó sẽ là một cuộc trưng cầu dân ý về chính ông Modi. Nhiều người cho rằng, ông muốn xây dựng một Ấn Độ theo ý của mình: chủ nghĩa dân tộc mạnh mẽ, xã hội bảo thủ, lòng yêu nước công khai.

Trong gần 40 ngày vào tháng 4 và tháng 5 tới, khoảng 900 triệu người Ấn Độ đủ điều kiện sẽ đi bỏ phiếu bầu 543 ghế trong Quốc hội. Đó là cuộc bầu cử lớn nhất, dài nhất và có thể đắt đỏ nhất từ trước đến nay. Ông Pratap Bhanu Mehta, một trong những trí thức hàng đầu của Ấn Độ, cho rằng đây sẽ là một cuộc bầu cử mang tính đánh cược cao với những kỳ vọng rất thấp. Như một số người đã nói, cuộc bầu cử này sẽ là một trận chiến vì linh hồn của Ấn Độ.

AN BÌNH