Ông Trump đối mặt sức ép trong nước vì tăng thuế hàng hóa Canada

Thứ tư, 26/08/2026 09:20

Tổng thống Donald Trump đang hứng chỉ trích từ giới chức và doanh nghiệp Mỹ sau khi áp mức thuế mới đối với hàng hóa Canada, trong bối cảnh tranh chấp thương mại giữa hai nước tiếp tục leo thang.

Các mức thuế mới, trong đó có thuế 50% đối với một số hàng hóa Canada, đã có hiệu lực từ ngày 22-8, ảnh hưởng khoảng 20 tỷ USD hàng nhập khẩu vào Mỹ. Ngày 24-8, ông Trump tuyên bố sẽ tăng thuế đối với ô-tô, phụ tùng ô-tô và thép của Canada lên 50% từ năm 2027.

Thủ tướng Canada Mark Carney tuyên bố Ottawa sẽ có biện pháp đáp trả, đồng thời mô tả tình hình hiện nay là một cuộc chiến thương mại. Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cũng cảnh báo Washington sẽ tiếp tục trả đũa nếu Canada áp thuế đối với hàng hóa Mỹ. Nhiều chính trị gia và doanh nghiệp Mỹ lo ngại cuộc đối đầu sẽ đẩy chi phí lên cao. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Susan Collins cảnh báo doanh nghiệp có thể buộc phải chuyển chi phí thuế quan sang người tiêu dùng thông qua giá bán. Thống đốc Michigan Gretchen Whitmer cho rằng các biện pháp mới có thể khiến giá thực phẩm và nhiên liệu tăng, đồng thời gây áp lực lên ngành ô-tô. Bà cảnh báo doanh nghiệp có thể phải lựa chọn giữa cắt giảm nhân sự và tăng giá bán. Giới doanh nghiệp cũng kêu gọi hai bên sớm trở lại bàn đàm phán, cho rằng vòng xoáy áp thuế và trả đũa có nguy cơ làm gián đoạn chuỗi cung ứng và kéo dài áp lực lạm phát.

Tranh chấp với Canada vì thế đang trở thành sức ép chính trị đáng chú ý đối với ông Trump trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

T.N