Ông Trump trả lời thẩm vấn về cáo buộc gian lận kinh doanh

Thứ bảy, 15/04/2023 09:40
Ngày 13-4, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trả lời thẩm vấn trong vụ kiện dân sự tại bang New York, trong đó cáo buộc ông cùng các con gian lận kinh doanh.

Động thái này diễn ra một tuần sau khi ông Trump bị truy tố hình sự trong một vụ kiện riêng rẽ. Đây là lần thứ hai ông Trump trả lời thẩm vấn trong vụ kiện của Tổng chưởng lý bang New York Letitia James. Ông đã có mặt tại văn phòng của bà James vào khoảng 10 giờ ngày 13-4 (theo giờ địa phương) và trở về Trump Tower sau 18 giờ 30.

Tháng 9-2022, bà James đã khởi kiện ông Trump cùng các con ông là Donald Trump Jr, Eric Trump và Ivanka Trump với cáo buộc họ đã có hành vi gian lận lớn tại tập đoàn Trump Organization. Theo bà James, ông Trump cùng các con đã lừa dối các nhân viên thu thuế, bên cho vay và bảo hiểm trong nhiều năm thông qua việc định giá sai tài sản của Trump Organization nhằm làm giàu cho bản thân. Họ đã cung cấp các báo cáo sai lệch về định giá tài sản nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn cho vay, trục lợi bảo hiểm, trả thuế thấp. Tổng Chưởng lý bang New York yêu cầu ông Trump nộp phạt ít nhất 250 triệu USD là số tiền ông kiếm được từ hành vi gian lận, đồng thời cấm gia đình ông kinh doanh tại bang New York. Dự kiến vụ việc sẽ được đưa ra tòa trong năm nay.

Ông Trump đang đối mặt với các cuộc điều tra cấp bang, liên bang và tại Quốc hội Mỹ. Ông đang bị điều tra về việc tìm cách đảo ngược kết quả bầu cử năm 2020 tại bang Georgia, cất giữ trái phép tài liệu mật của Nhà Trắng và liên quan đến vụ bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội vào tháng 1-2021. Hôm 4-4, ông Trump đã trình diện tại Tòa án New York với cáo buộc đã chi tiền để cho hai phụ nữ để ngăn chặn những thông tin bất lợi về mình. Tại tòa, ông Trump bị cáo buộc tổng cộng 34 tội danh nhưng không thừa nhận bất kỳ tội danh nào. Thẩm phán đã ấn định phiên tòa tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 4-12 tới.

T.N