Ông Zelaya trở lại biên giới Honduras lần thứ hai

Thứ hai, 27/07/2009 00:00

(Cadn.com.vn) - Tổng thống bị phế truất của Honduras, ông Manuel Zelaya, ngày 25-7 đã trở lại biên giới nước này với Nicaragua lần thứ hai và tuyên bố sẽ cắm trại tại đây để gây áp lực với chính phủ lâm thời cho việc phục chức và cho phép ông trở về nhà.

Theo Báo Washington Times, ngày 24-7, ông Zelaya đã đến khu vực biên giới, bất chấp việc các lãnh đạo nước ngoài thúc giục ông không nên đối đầu với chính phủ lâm thời Honduras. Ngay lập tức, ông phát biểu trên loa với đám đông khoảng 100 người ủng hộ và nhiều nhà báo với tuyên bố rằng sẽ lập doanh trại ăn ở cùng những người ủng hộ ông, đồng thời yêu cầu được gặp gia đình bởi ông không hề được gặp lại họ kể từ cuộc đảo chính vào tháng trước.

 Ông Manuel Zelaya phát biểu với những người ủng hộ tại cửa khẩu biên giới Las Manos. Ảnh: AP

Ông cũng đề xuất đối thoại với giới quân sự đã trục xuất ông nhưng không thành. 30 phút sau, ông trở lại Nicaragua, ngủ qua đêm tại khu dân cư Ocotal và sáng 25-7 lại trở về biên giới Honduras một lần nữa. Trong khi đó, vợ của ông Zelaya, bà Xiomara Castro, nói với CNN qua điện thoại rằng, bà bị chặn lại trên đường đến biên giới.  

AP cho biết, ngay khi Tổng thống bị phế truất trở về biên giới ngày 24-7, những người ủng hộ ông đã xung đột với cảnh sát và binh sĩ thuộc quân đội sau khi chính phủ Honduras siết chặt phong tỏa ngăn mọi người đến gặp ông Zelaya.

Mỹ chỉ trích những cố gắng trở về nhà của ông hiện nay là “liều lĩnh”. Tổng thống lâm thời Honduras Roberto Micheletti lên án cuộc trở về ngắn hôm 24-7 là “hành động nguy hiểm đối với công chúng”. Ông Micheletti cũng cho rằng, hành động của ông Zelaya là “thiếu thận trọng và ngu ngốc”. Chính phủ lâm thời của Tổng thống Micheletti cam kết sẽ bắt giữ ông Zelaya và đưa ra xét xử nếu ông trở về Honduras.

Hoàng Phan