PCI 2013, Đà Nẵng trở lại vị trí số 1

Thứ sáu, 21/03/2014 11:32

(Cadn.com.vn) - Sáng 20-3, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức công bố bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2013. Với 66,45 điểm, Đà Nẵng đã có bước bứt phá ngoạn mục vươn lên vị trí dẫn đầu cả nước. Điều này phần nào đã khẳng định được quyết tâm đồng hành cùng DN của chính quyền TP.

Thứ hạng không phải là sự thắng thua

Lý giải cho sự quay trở lại của Đà Nẵng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến cho biết, trong 9 năm qua, chỉ có năm 2012 là Đà Nẵng rời tốp đầu tụt hạng về thứ vị 12. Sau sự tụt hậu này, thành phố đã nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá định lượng các tiêu chí trong bộ chỉ số, qua đó tìm ra những nguyên nhân và vấn đề tồn tại, để phấn đấu trở lại tốp đầu trong năm 2013.

 “Chúng tôi tập trung vào những tiêu chí đánh giá vẫn còn yếu, tìm biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, cải cách thủ tục hành chính thuận lợi hơn và kết quả đến nay là thỏa đáng. Mặc dù thứ hạng không phải là sự thắng, thua song đây là những đánh giá về hoạt động điều hành của chính quyền thành phố có năng động, nhanh nhạy hay không. Tiêu chí của chúng tôi luôn tập trung hướng tới một chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp”, Chủ tịch Văn Hữu Chiến nói.

 

Top 10 chỉ số PCI 2013 gồm: Đà Nẵng (66,45 điểm), Thừa Thiên Huế (65,56), Kiên Giang (63,55 điểm), Quảng Ninh (63,51 điểm), Đồng Tháp (63,35 điểm), Bến Tre (62,78 điểm), Quảng Ngãi (62,60 điểm), Thanh Hóa (61,59 điểm), Cần Thơ (61,46 điểm), thành phố Hồ Chí Minh (61,19 điểm).

Trong những năm qua, chính quyền TP thường xuyên tiếp xúc, tăng cường đối thoại với DN, cải cách thủ tục hành chính. Ông Vũ Tiến Lộc-Chủ tịch VCCI từng nhận xét: “Đà Nẵng trở thành một hiện tượng của cả nước trong phát triển KT – XH và là địa phương dẫn đầu của cả nước trong việc đột phá cải cách, tầm nhìn dài hạn về quy hoạch phát triển hạ tầng. Đà Nẵng thực sự trở thành chính quyền năng động thân thiện với các DN hướng đến trở thành trung tâm liên kết, động lực của miền Trung”.

Theo TS Hồ Kỳ Minh-Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế - xã hội Đà Nẵng để có được thành công của PCI 2013, ngay từ đầu năm Viện phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tiến hành khảo sát hàng loạt DN, doanh nhân trên địa bàn để tìm ra những chỉ tiêu nào thấp có giải pháp cải thiện.

Trên cơ sở đó, Viện tham mưu cho lãnh đạo TP tiến hành cải cách một số thủ tục hành chính liên quan đến DN. Cụ thể, năm 2013 Sở KH & ĐT và Cục Thuế TP giảm thời gian đăng ký kinh doanh trực tuyến từ 5 ngày xuống còn 2 ngày; Công an TP cần giảm thời gian cấp giấy chứng  nhận mẫu dấu từ 4 ngày xuống còn 2 ngày; xây dựng đề án cấp giấy ĐKKD và giấy phép kinh doanh có điều kiện tại “một cửa điện tử”.

Lãnh đạo VCCI trao giải thưởng cho 7 địa phương xếp hạng cao nhất PCI 2013. ẢNH: P.V

Tính minh bạch và khả năng tiếp cận thông tin cần phải tiếp tục củng cố... Ngoài ra, đề nghị TP cần tạo điều kiện và hỗ trợ nhiều hơn cho DN về vay vốn, miền, giảm thuế, tìm kiếm đối tác kinh doanh, thị trường tiêu thụ, hỗ trợ phát triển các ngành có thế mạnh của TP, cải thiện môi trường kinh doanh, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh...

Theo báo cáo của VCCI, PCI 2013 với sự tham gia của 8.093 DN dân doanh. PCI đại diện cho tiếng nói chung của cộng đồng DN dân doanh về chất lượng điều hành kinh tế của 63 tỉnh, thành phố Việt Nam. Trong đó, có 31% DN cho biết việc các DNNN được ưu ái trong lĩnh vực tiếp cận đất đai, tín dụng và mua sắm công là một trở ngại lớn cho hoạt động của họ.

Năm 2013, 8 trong 10 chỉ tiêu của Đà Nẵng đều có sự tăng điểm mạnh. Cụ thể: chỉ tiêu chi phí gia nhập thị trường: 8,4 điểm; Tiếp cận đất đai: 7,98 điểm; Tính minh bạch: 6,49 điểm; Chi phí thời gian: 7,86 điểm; Chi phí không chính thức: 7,5 điểm; Cạnh tranh bình đẳng: 5,82 điểm; Tính năng động của lãnh đạo TP: 7,72 điểm; Dịch vụ hỗ trợ DN: 5,36 điểm; Đào tạo lao động: 6,53 điểm và thiết chế pháp lý: 6,6 điểm. Trong đó, duy nhất chỉ số gia nhập thị trường giảm điểm so với năm 2012.

Bảng xếp hạng PCI 2013.

Còn nhớ tại hội thảo tìm giải pháp nâng cao chỉ số PCI diễn ra vào tháng 6-2013, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Trần Thọ chỉ đạo, mục tiêu quan trọng số 1 của Hội thảo không phải chúng ta nâng PCI lên đứng nhất đứng nhì mà chúng ta tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, môi trường tốt đẹp nhất, hành lang pháp lý tốt đẹp nhất để cộng đồng DN, các nhà đầu tư phát triển bền vững.

Hiệu quả của DN chính là thành công của TP. Điều này đã minh chứng cho những thành quả đã đạt được, năm 2013 mặc dù là năm khó khăn, nhưng tình hình thu ngân sách trên địa bàn vượt kế hoạch đề ra 5%.

Trong đó, cơ cấu thu cũng được chuyển dịch bền vững từ nguồn thu chủ yếu phụ thuộc vào đất đai (trên 65%) đến năm 2013 thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh của DN chiếm tỷ lệ trên 70%/tổng nguồn thu... Điều này, chứng tỏ môi trường đầu tư kinh doanh đã được cải thiện rõ rệt, chất lượng điều hành kinh tế của chính quyền đã được nâng cao, tạo được niềm tin, đáp ứng kỳ vọng của các nhà đầu tư và cộng đồng DN.

Đà Nẵng đã và đang nỗ lực tạo một môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi và hấp dẫn đối với DN bằng Chương trình hành động “Năm Doanh nghiệp Đà Nẵng 2014” khởi đầu cho việc xây dựng và phát triển cộng đồng DN Đà Nẵng theo đề án đến năm 2020, nhằm giúp DN có một tâm thế để bước vào thời kỳ hội nhập.

Xuân Đương –P.T