Pep Guardiola gia hạn với ManCity, Lionel Messi gia nhập Etihad?

Thứ bảy, 21/11/2020 21:35

HLV Pep Guardiola vừa đặt bút ký bản gia hạn hợp đồng tới năm 2023 với ManCity trước chuyến làm khách Tottenham ở Premier League sau đợt thi đấu quốc tế như nguồn động viên tinh thần cho toàn đội. Trước đó, nhà cầm quân 49 tuổi đã nói lời khước từ ứng cử viên Chủ tịch Barcelona là Font về cơ hội quay trở lại Nou Camp cầm quân.

Nhà cầm quân Tây Ban Nha tới sân Etihad từ năm 2016 và đã có 181/245 trận thắng, đạt tỷ lệ 73,87%. Ông cùng Manchester City thắng hai giải Premier League, 1 FA Cup và 3 League Cup. Đội bóng của ông không thể hoàn tất cú hattrick danh hiệu Premier League khi để cho Liverpool qua mặt mùa giải vừa qua và Manchester City cũng đã 4 mùa liên tiếp chưa lọt vào bán kết Champions League.

Ông Pep Guardiola không đáp ứng được mong đợi nhưng các tỷ phú Ả Rập vẫn quyết định giữ HLV 49 tuổi ở lại Etihad vì những lý do sâu xa hơn. Đó là để "câu" những ngôi sao sáng giá tới với Manchester City. Mục tiêu lâu dài của Manchester City là Lionel Messi có khả năng sẽ đạt được vào mùa hè 2021.

Mối quan hệ giữa Messi với Barcelona có rạn nứt từ cuối mùa giải trước và suýt chút nữa đôi bên phải gặp nhau tại tòa trước khi tiền đạo Argentina biết dừng lại. HLV Ronald Koeman đang từng bước xây dựng tình thân giữa ông và Messi nhưng thành tích Barcelona vẫn không ổn từ đầu mùa giải tới nay. Barcelona đang đứng thứ 8 ở La Liga và trong 6 bàn thắng của Messi thì có tới 5 bàn từ chấm 11m.

Hợp đồng của Messi với Barcelona sẽ kết thúc vào cuối mùa giải này nên anh sẽ được tự do đàm phán từ tháng Giêng 2021. Từ mùa hè vừa qua, nhiều người đã đồn đoán khả năng Messi tái ngộ thầy ruột Guardiola ở Manchester City sau vụ lùm xùm giữa anh với Barcelona. Nếu Barcelona không có cú bật nào đủ mạnh để thuyết phục Messi ký gia hạn hợp đồng thì khả năng ngôi sao 33 tuổi tới Manchester City là rất cao. Có thông tin Manchester City có thể có Messi vào tháng Giêng tới nếu chịu chi 50 triệu bảng cho Barcelona.

Bản gia hạn hợp đồng của ông Guardiola còn là sự bảo đảm cho nhiều ngôi sao khác tiếp tục trụ lại hoặc gia nhập Etihad. Cầu thủ quan trọng nhất của Manchester City ở thời điểm hiện tại là Kevin de Bruyne tự mình đàm phán gia hạn hợp đồng trong thời điểm vắng mặt người đại diện đủ thấy được tầm quan trọng của HLV Guardiola ở Etihad. Cầu thủ thứ hai mà Manchester City muốn giữ chân là Raheem Sterling. Tài năng trẻ Phil Foden cho biết muốn được chơi với Guardiola để tiếp tục phát triển sự nghiệp. Tân binh 20 tuổi Ferran Torres vừa có hattrick cho tuyển Tây Ban Nha cũng đã nói về những ngày tháng ngắn ngủi thi đấu ở Etihad giúp anh trưởng thành rất nhiều. Nói tóm lại, Manchester City "cột" được Guardiola là nền tảng quan trọng để xây dựng đội bóng vững mạnh và đẹp mắt hơn.

HẠNH THUẦN