Phá chuyên án 922H, thu giữ hơn 4.000 viên ma túy

Thứ ba, 27/12/2022 07:14
Nhóm đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép hơn 4.000 viên ma túy tổng hợp vừa bị Công an quận (CAQ) Hải Châu (TP Đà Nẵng) bắt giữ. Qua điều tra, các đối tượng khai đã cất giấu ma túy trong các thùng xốp trái cây để qua mắt lực lượng chức năng. Số ma túy ngụy trang được gửi xe khách đường dài từ phía Bắc vào TP Đà Nẵng.
Nguyễn Thiện Lâm và tang vật hơn 4.000 viên ma túy tổng hợp Công an thu giữ được.
Lãnh đạo quận Hải Châu khen thưởng đột xuất Công an quận và Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, CAQ Hải Châu phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn, hành vi bất minh liên quan đến ma túy nên xác lập Chuyên án 922H để đấu tranh, làm rõ. Đến 2 giờ 45 ngày 25-12, quá trình làm nhiệm vụ, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy- CAQ Hải Châu bắt quả tang Nguyễn Bá Hiếu (1988), Phan Đình Cường (1998) và Trần Đình Tý (1996, cùng trú H. Yên Thành, tỉnh Nghệ An) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 15 viên hồng phiến. Qua đấu tranh, các đối tượng thừa nhận ngoài số ma túy trên thì trước đó đã mua 4.000 viên ma túy tổng hợp từ Hà Nội chuyển vào Đà Nẵng bán cho Nguyễn Thiện Lâm kiếm lời.

Cùng thời gian này, một tổ công tác khác của lực lượng Cảnh sát ma túy CAQ Hải Châu phối hợp Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ- Công an TP Đà Nẵng và Công an phường Hòa Cường Bắc ập vào nhà của Nguyễn Thiện Lâm (1992, trú P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) bắt quả tang và thu giữ khoảng hơn 4.000 viên ma túy tổng hợp cùng một số tang vật liên quan khác.

Nguyễn Thiện Lâm và tang vật hơn 4.000 viên ma túy tổng hợp Công an thu giữ được.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận để qua mắt lực lượng chức năng, ma túy được cất giấu trong các thùng xốp đựng trái cây và gửi các nhà xe chuyển từ các tỉnh phía Bắc đưa vào TP Đà Nẵng. Bằng cách thức này, lượng lớn ma túy trót lọt qua nhiều tỉnh, thành phố và đến điểm cuối là TP Đà Nẵng. Theo Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy- CAQ Hải Châu, đường dây này hoạt động rất tinh vi khi đối tượng “chốt đơn” hoạt động tại các tỉnh phía Nam nhưng nguồn hàng được vận chuyển từ phía Bắc vào miền Trung nên công tác đấu tranh gặp nhiều khó khăn. Hiện Công an quận đang tạm giữ hình sự các đối tượng và vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý.

Đại tá Trần Phước Hương- Trưởng CAQ Hải Châu thông tin, Chuyên án 922H đã thu giữ số lượng ma túy lớn trong năm 2022. Từ khi xác lập chuyên án đến khi triệt phá, lãnh đạo CAQ đã chỉ đạo lực lượng ma túy đấu tranh quyết liệt, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình làm nhiệm vụ. Đây là thành tích CAQ Hải Châu trong thực hiện đợt thi đua đặc biệt ra quân tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT dịp lễ Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Sáng 26-12, Bí thư Quận ủy Hải Châu Trần Thắng Lợi và Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Văn Duy đã đến động viên, biểu dương, khen thưởng đột xuất CAQ Hải Châu và các đơn vị liên quan. Bí thư Quận ủy Hải Châu Trần Thắng Lợi cũng đề nghị CAQ tiếp tục ra quân phòng ngừa, đấu tranh mạnh các loại tội phạm, đảm bảo sự bình yên cho nhân dân trong dịp lễ, tết sắp đến.

M.VINH