Phá Chuyên án ma túy thu giữ kho “hàng nóng”

Thứ tư, 30/12/2020 12:20

Ngày 29-12, Cơ quan CSĐT CAH Thăng Bình (Quảng Nam) cho hay, vừa triệt phá Chuyên án BT03, tạm giữ hình sự 4 đối tượng, gồm: Bùi Bá Hiệu (1997), Nguyễn Hữu Nhàng (1997), Phan Thanh Thành (1991) và Bùi Trọng Nghĩa (1997, cùng trú xã Bình Trị, H. Thăng Bình) để điều tra hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Đáng nói, ngoài phát hiện lượng lớn ma túy, lực lượng CA còn thu giữ tại nhà các đối tượng nhiều  “hàng nóng”.

CA khám xét thu giữ ma túy tang vật và nhiều “hàng nóng” tại nhà các đối tượng.

Qua công tác nắm địa bàn, CAH Thăng Bình nghi vấn 4 đối tượng trên có liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy nên xác lập Chuyên án ma túy bí số BT03 theo dõi, điều tra. Sau nhiều ngày theo dõi, đến 6 giờ 15 ngày 23-12-2020, các trinh sát (TS) CAH đã ập vào nhà đối tượng Hiệu (trú thôn Vinh Huy, xã Bình Trị) bắt quả tang Hiệu và Nhàng đang giao 1 đoạn ống nhựa chứa chất màu trắng nghi là heroin cho con nghiện. Khám xét tại hiện trường, lực lượng CA thu giữ 500.000 đồng và nhiều tang vật liên quan đến hoạt động phân chia ma túy.

Đấu tranh bước đầu, Hiệu và Nhàng khai chất rắn màu trắng là ma túy loại heroin. Tiến hành khám xét khẩn cấp nhà đối tượng Hiệu, lực lượng CA thu giữ thêm 3 đoạn ống nhựa bên trong chứa chất rắn màu trắng và 1,7 triệu đồng. Đồng thời, lực lượng CA cũng phát hiện Hiệu đang tàng trữ nhiều “hàng nóng” tại nhà gồm: 1 khẩu súng bắn đạn bi, 1 bình xịt hơi cay, 1 con dao, 1 chiếc rìu, 1 cây gậy sắt, 1 cây nhị khúc. Khám xét khẩn cấp nhà đối tượng Nhàng, lực lượng CA cũng phát hiện, thu giữ 1 thanh kiếm, 1 cây gậy bóng chày bằng kim loại.

Cùng thời điểm trên, một tổ TS khác ập vào nhà khống chế, bắt giữ đối tượng Bùi Trọng Nghĩa. Lực lượng CA khám xét, thu giữ 3 đoạn ống nhựa chứa chất rắn tinh thể màu trắng và nhiều tang vật liên quan khác. Ngoài ra, qua kiểm tra, lực lượng CA còn phát hiện, thu giữ 1 chiếc rìu, 1 chiếc xẻng, 2 con dao. Một tổ TS khác thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phan Thanh Thành (trú thôn Vinh Huy, xã Bình Trị). Khám xét nhà Thành, lực lượng CA thu giữ 1 đoạn ống nhựa và 1 mảnh giấy gói lượng lớn chất rắn màu trắng, 1,1 triệu đồng và nhiều tang vật liên quan. Qua làm việc, các đối tượng khai nhận chất rắn tinh thể màu trắng đó là ma túy loại heroin mua về sử dụng và bán lại kiếm lời.

Các đối tượng: Thành, Nhàng, Nghĩa, Hiệu. 

Đội CSHS CAH Thăng Bình cho hay, thực hiện theo kế hoạch đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, CAH đã tăng cường công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng. Qua đó, phát hiện các con nghiện trên có hành tung đáng ngờ, thường xuyên có nhiều đối tượng nghiện khác lai vãng đến nhà. Sau thời gian theo dõi mọi “nhất cử nhất động” của các đối tượng, nhận thấy thời cơ chín mùi, lãnh đạo CAH Thăng Bình quyết định ra lệnh cho các lực lượng “đánh án”. Theo đó, hàng chục CBCS thành lập 3 mũi TS đồng loạt tiếp cận khống chế bắt giữ.

“Quá trình điều tra, lực lượng CA đã xác định được những kẻ “đầu nậu” chuyên cung cấp ma túy cho các đối tượng, đang tiến hành củng cố hồ sơ bắt giữ để tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án. Ngoài hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, nhóm đối tượng này còn tàng trữ nhiều “hàng nóng”, qua điều tra xác định các đối tượng có liên quan đến hoạt động đòi nợ thuê. Hiện CAH Thăng Bình cũng đang củng cố hồ sơ xử lý thêm các đối tượng về hành vi “Tàng trữ trái phép vũ khí nguy hiểm và công cụ hỗ trợ”, cán bộ Đội CSHS CAH Thăng Bình cho hay.

LÊ VƯƠNG