Phá Chuyên án TNX5, thu giữ gần 3 tấn thuốc nổ

Thứ ba, 21/06/2016 11:23

Tại buổi họp báo, Ban Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam quyết định thưởng nóng 20 triệu đồng cho BCA TNX5 về thành tích xuất sắc trong quá trình triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép VLN này.

Đại tá Nguyễn Viết Lợi - Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam thưởng nóng cho BCA.

30 ngày phá án

(Cadn.com.vn) - Ngày 20-6, Đại tá Nguyễn Viết Lợi - Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam chủ trì buổi họp báo thông tin về Chuyên án TNX5 liên quan đến vụ mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vật liệu nổ (VLN) vừa được triệt phá trong 3 ngày (17, 18 và 19-6). Tại buổi họp báo, Đại tá Huỳnh Trung Nguyên - Phó Giám đốc kiêm Thủ trưởng Cơ quan ANĐT CA tỉnh Quảng Nam cho biết, từ cuối năm 2015, qua công tác nghiệp vụ và thông tin nhân dân cung cấp cho thấy tình trạng mua bán VLN trái phép trên địa bàn tỉnh Quảng Nam diễn biến phức tạp, nhất là địa bàn các huyện miền núi. Qua điều tra, theo dõi, đến ngày 17-5, được sự thống nhất của Giám đốc CA tỉnh, Cơ quan ANĐT CA tỉnh quyết định thành lập Chuyên án TNX5 để tập trung lực lượng đấu tranh, phá án. Chuyên án do Đại tá Huỳnh Trung Nguyên làm Trưởng ban, Đại tá Dương Tấn Bộ - Trưởng phòng ANĐT CA tỉnh làm Phó ban.

Kể từ khi chuyên án được xác lập, trong vòng 1 tháng, Ban Chuyên án (BCA) sử dụng tất cả các biện pháp nghiệp vụ cùng sự phối hợp của nhân dân nên đã nắm bắt được phương thức, thủ đoạn, quy luật hoạt động của các đối tượng khả nghi. Khi thời cơ chín muồi, đêm 17-6, được sự thống nhất của lãnh đạo Ban Giám đốc CA tỉnh, BCA quyết định phá án.

Nói về quá trình phá án, Đại tá Dương Tấn Bộ thông tin: Chiều 17-6, TS báo về cho thấy đối tượng cầm đầu đường dây mua bán VLN là Phạm Phong - Giám đốc Cty TNHH Sơn Hà mua VLN với khối lượng lớn từ Cty Công nghiệp hóa chất mỏ Trung Trung Bộ (đóng tại xã Hòa Khương, H. Hòa Vang, Đà Nẵng). Khi hàng đã lên xe, ông Phong không đi theo ô-tô chở hàng mà sử dụng một ô-tô khác đi phía trước dẫn đường, đồng thời thăm dò, qua mặt lực lượng chức năng. Lúc này, mọi di biến động của ông Phong đều nằm trong tầm kiểm soát của BCA. Đến 18 giờ cùng ngày, ông Phong thuê một ô-tô của Cty Hoàn Thiện chở 50 thùng thuốc nổ (trọng lượng 1.200kg); 7.000 kíp điện, 3.000 kíp đốt và 1.500m dây cháy chậm gửi tại nhà ông Nguyễn Văn Khứ (1971, trú thôn Cẩm Tây, xã Tiên Cẩm, H. Tiên Phước, Quảng Nam), đồng thời thuê ông Khứ chuyển số VLN này vào kho, bảo vệ số VLN trên. Sau khi bỏ VLN tại nhà ông Khứ, ông Phong yêu cầu xe tiếp tục chở đến gửi tại nhà ông Nguyễn Hữu Hải (1967, trú cùng thôn với ông Khứ) 75 thùng thuốc nổ cùng loại (trọng lượng 1.800kg) và thuê ông này giữ.

Hàng tấn VLN thu giữ được niêm phong tại Cơ quan ANĐT CA tỉnh Quảng Nam.

Sau khi xe vận chuyển rời đi, bà Nguyễn Thị Thu (1969, trú xã Bình Phục, H. Thăng Bình, Quảng Nam) vào nhà ông Nguyễn Hữu Hải mở 16 thùng thuốc nổ (trọng lượng 384kg) bỏ vào 16 bao màu vàng, cùng ông Phạm Phong chuyển lên giao cho Đoàn Thị Bích Thủy (1973, trú xã Quế Bình, H. Hiệp Đức). Đồng thời, bà Thu tiếp tục lấy thêm 214kg thuốc nổ bỏ vào 6 bao màu vàng rồi nhờ anh em ông Nguyễn Văn Ngôn (1953) - Nguyễn Văn Vị (1955, trú xã Tiên Châu, H. Tiên Phước) vận chuyển về cất giấu tại nhà ông Ngôn.

Mọi hoạt động của ông Phong cùng đồng bọn đều được các TS nắm bắt, báo về BCA. Tuy nhiên, lúc này BCA quyết định chưa bắt các đối tượng mà để đến khi các đối tượng tổ chức mua bán mới "cất vó". Đến 21 giờ 15 cùng ngày, khi xe chở VLN của ông Phạm Phong đến khu Vườn ươm 3B của Cty TNHH MTV Đức Uyên (xã Sông Trà, H. Hiệp Đức, Quảng Nam) bán cho đối tác thì tổ công tác của BCA bắt quả tang ông Phạm Phong cùng bà Nguyễn Thị Thu về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép VLN. Tại hiện trường, CQĐT phát hiện và thu giữ 384kg thuốc nổ. Cùng với việc bắt quả tang, tạm giữ ông Phong và bà Thu tại Hiệp Đức, tổ công tác thứ 2 và thứ 3 triển khai lực lượng kiểm tra, thu giữ toàn bộ số VLN được cất giấu tại nhà ông Khứ, ông Hải và ông Ngôn. Đến rạng sáng 18-6, công tác bắt giữ, khám xét mới hoàn tất.

Sau khi biết đường dây mua bán VLN của mình bị bại lộ, Đoàn Thị Bích Thủy bỏ trốn. Tuy nhiên, đến 11 giờ ngày 19-6, CQĐT đã tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp với Thủy. Qua khám xét, thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc mua bán VLN.

Như vậy, sau 1 tháng xác lập chuyên án, CQĐT CA tỉnh Quảng Nam đã triệt phá hoàn toàn đường dây mua bán, vận chuyển trái phép VLN quy mô lớn, tạm giữ 5 đối tượng gồm Phạm Phong, Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Hữu Hải, Nguyễn Văn Khứ, Đoàn Thị Bích Thủy. CQĐT thu giữ 2.964kg thuốc nổ, 7.000 kíp điện, 3.000 kíp đốt, 1.500m dây cháy chậm.

Phạm Phong và Nguyễn Thị Thu.

Giám đốc Cty vàng buôn VLN trái phép

Phát biểu tại buổi họp báo, Đại tá Nguyễn Viết Lợi, Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam biểu dương những nỗ lực của BCA, đồng thời khẳng định đây là một trong những chiến công nổi bật của lực lượng trong thời gian qua, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12-7-1946 - 12-7-2016), góp phần thực hiện tốt nội dung Chỉ thị 17 của UBND tỉnh về tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản.

Nói về đường dây mua bán VLN này, Đại tá Nguyễn Viết Lợi nhấn mạnh: "Trong chuyên án này, CQĐT đã bám sát diễn biến hoạt động của các đối tượng, xác định đúng thời điểm để triệt phá đường dây, đồng thời thu giữ toàn bộ số VLN, không để cho các đối tượng có cơ hội tẩu tán. Qua điều tra, ban đầu xác định các đối tượng mua bán phục vụ cho mục đích khai thác khoáng sản trái phép. Hiện CQĐT sẽ tiếp tục làm rõ vai trò, trách nhiệm của các đơn vị liên quan đến vụ án".

Theo thông tin của P.V được biết, ông Phạm Phong là Giám đốc Cty TNHH Sơn Hà. Cty này có một mỏ khai thác vàng được cấp phép tại khu vực xã Tiên Cẩm (H. Tiên Phước). Tuy nhiên, trong những năm gần đây mỏ vàng này làm không ra sản phẩm nên ông Phong thua lỗ. Trong quá trình hoạt động làm vàng, ông Phong biết được nhiều đối tượng làm vàng trái phép khác có nhu cầu sử dụng VLN nhưng không có giấy phép để mua. Lợi dụng mình có giấy phép, ông Phong đã đứng ra tổ chức đường dây mua bán, phân phối VLN cho các đối tượng làm vàng trái phép. Theo đó, ông Phong mua VLN từ Cty Công nghiệp hóa chất mỏ Trung Trung Bộ với giá rẻ, nhưng khi bán cho các đối tượng làm vàng trái phép giá cao hơn 3-5 lần, qua đó thu nhập bất chính hàng trăm triệu đồng mỗi vụ...

Trần Tân