Phá đường dây trồng, bao tiêu cần sa

Thứ năm, 26/05/2022 13:13
Ngày 25-5, Công an huyện Krông Búk (Đắk Lắk) cho biết đã triệt phá đường dây trồng, bao tiêu cây cần sa trên địa bàn.
Đối tượng Duy
Đối tượng Duy

Trước đó, Công an huyện bắt quả tang Nguyễn Thanh Duy (1970) và Nguyễn Văn Quốc (1986) có hành vi trồng, mua bán cần sa trái phép tại buôn Ea Kăp (xã Ea Sin, H. Krông Búk). Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ hơn1.600 cây cần sa và 3,6kg hoa cần sa. Mở rộng điều tra, Công an huyện Krông Búk đã bắt giữ Phan Văn Quý (1990, trú xã Ea Sin) và 3 đối tượng: Trần Hữu Phước (1979), Nguyễn Hữu Chỉnh (1987), Nguyễn Đặng Quang Vinh (1994, cùng trú TP Buôn Ma Thuột). Các đối tượng khai nhận, Phước mua hạt giống cây cần sa giao cho các đối tượng trồng sau đó thu mua lại hoa cây cần sa bán để kiếm lời.

Đ.L