Phá ổ cá độ bóng đá núp bóng quán cà-phê

Thứ bảy, 03/12/2022 07:32
Lợi dụng việc nhiều khách đến xem World Cup 2022, Lương Văn Quân đã chèo kéo khách hàng cá độ bóng đá bằng cách tải và cài đặt ứng dụng. Bước đầu cơ quan Công an làm rõ, Quân tạo tài khoản cá độ và sử dụng 200 triệu đồng để mua điểm cá độ từ  nhà cái.
Các đối tượng tại cơ quan công an và tang vật của vụ án.
Các đối tượng tại cơ quan công an và tang vật của vụ án.

Ngày 2-12, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa triệt xóa ổ nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá sử dụng công nghệ cao do Lương Văn Quân (1994, trú xã Nghi Ân, TP Vinh, Nghệ An) cầm đầu với số tiền giao dịch lên đến hàng trăm triệu đồng, bắt giữ 7 đối tượng cùng nhiều tang vật.

Trước đó, sau một thời gian điều tra, xác minh thu thập tài liệu chứng cứ, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện quán cà-phê do Quân làm chủ trên địa bàn xã Nghi Ân, TP Vinh có nhiều dấu hiệu hoạt động cá độ bóng đá. Lực lượng Công an xác định, Quân lợi dụng việc nhiều khách đến xem bóng đá World Cup nên đã chèo kéo khách uống cà-phê ghi kèo cá độ bóng đá với người xem.

Cụ thể, Lương Văn Quân đã tải và cài đặt ứng dụng Viva 88 (app về cá cược bóng đá) sau đó tạo tài khoản cá độ. Trước thời điểm diễn ra các trận đấu, Quân sẽ tham khảo tỷ lệ cá cược trên các trang mạng rồi thông tin đến người chơi và nhận kèo cá cược, trung bình mỗi trận các đối tượng cá cược từ 1 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Ngoài ra, Quân còn nhận kèo cá độ trực tiếp của khách đến xem bóng đá tại quán cà-phê.

Nhận thấy đây là ổ nhóm gây ra nhiều phức tạp về an ninh trật tự địa phương, cần nhanh chóng triệt xóa để ổn định tình hình. Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự đã chuẩn bị lực lượng để ập vào bắt quả tang. Do các phần mềm được thực hiện qua hệ thống ứng dụng nên phương án bắt giữ cũng được cơ quan công an thận trọng. Sau thời gian thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, rạng sáng 28-11, các Tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự đồng loạt tiến hành bắt giữ các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc do Lương Văn Quân cầm đầu.

Cơ quan Công an bắt giữ 6 đối tượng khác trong ổ nhóm về hành vi: “Đánh bạc” (cá độ bóng đá) gồm: Nguyễn Minh Hải (1993), Thạch Quang Tiến (1979, cùng trú xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc); Nguyễn Tiến Quân (1999, trú xã Diễn Hoàng, huyện Diễn Châu); Nguyễn Văn Phong (1989), Lê Tuấn Dũng (1984) và Nguyễn Hồng Hạnh (1976, cùng trú xã Nghi Ân, TP Vinh). Trong số này, các đối tượng Nguyễn Minh Hải, Nguyễn Tiến Quân, Nguyễn Văn Phong và Nguyễn Hồng Hạnh đã từng có nhiều tiền án, tiền sự. Vật chứng thu giữ gồm: 7 điện thoại di động, 1 Ipad, 1 sổ ghi thông tin người chơi cá độ bóng đá. Cơ quan Công an cũng tiến hành phong tỏa 6 tài khoản ngân hàng của các đối tượng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội, bước đầu cơ quan Công an đã chứng minh, làm rõ số tiền nhóm đối tượng trên dùng để cá độ là 200 triệu đồng. Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đang tạm giữ hình sự các đối tượng và tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.

Dương Hóa