Phá rừng, bị phạt nặng

Thứ hai, 30/01/2023 14:21
Huỳnh Hữu Thắng (1985) cùng em trai là Huỳnh Hữu Sang (1994, cùng trú xã Bình Sơn, H. Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam) vào khu vực rừng phòng hộ tại địa phương đốt phá 18.695m2 rừng khoanh nuôi tái sinh để trồng keo.

Sự việc trên được Hạt Kiểm lâm huyện Hiệp Đức phát hiện, lập biên bản. Trước hành vi trên, ngày 29-1, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 200 triệu đồng đối với Huỳnh Hữu Thắng và Huỳnh Hữu Sang; đồng thời buộc Thắng và Sang trồng lại rừng trên diện tích 18.695m2 bị phá theo tiêu chí rừng phòng hộ, thời hạn trồng rừng hoàn thành trước ngày 30-6-2023.

LÊ HẢI