Phải gắn công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng với chống lãng phí

Thứ năm, 25/03/2021 07:58

Đó là chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tại hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 5-1-2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực. Hội nghị được tổ chức vào chiều 24-3, với sự tham gia của Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi   nhận các kết quả, thành tích mà các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố đã đạt được trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05 của Ban Thường vụ Thành ủy, cho rằng, những kết quả, thành tích ấy đã góp phần rất quan trọng vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí do Đảng khởi xướng, góp phần quan trọng vào việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh, có được kết quả như ngày hôm nay.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cơ bản thống nhất với các nhận định, đánh giá được nêu trong báo cáo; đồng thời ghi nhận các ý kiến phát biểu cũng như các kiến nghị của các đại biểu tham gia thảo luận; đồng thời cũng thẳng thắn thừa nhận, nội dung báo cáo cũng chưa đánh giá được hết, đầy đủ về thực trạng của tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực xảy ra trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, theo Bí thư Thành ủy, những nhận định, đánh giá cũng chưa phản ánh hết những kết quả đã làm được; đặc biệt là những mặt hạn chế được nêu ra trong báo cáo cũng chưa thực sự đầy đủ. Theo Bí thư Thành ủy, việc này có nhiều nguyên nhân, tuy nhiên, có một nguyên nhân rất quan trọng, đó là công tác tổng hợp, theo dõi, thống kê hàng năm từ các cơ quan, đơn vị, sở ngành chưa được đầy đủ, nhất là phản ánh về thực trạng tình hình tham nhũng; trong đó chưa có số liệu nào về tình trạng lãng phí. Cho rằng, sự lãng phí còn lớn hơn nhiều so với những tài sản, những giá trị vật chất do các hành vi tham nhũng gây ra.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết trao Bằng khen cho 6 tập thể.

“Sự lãng phí trong đầu tư công, trong sử dụng, quản lý tài sản công rất nhiều. Đơn cử như các công trình, dự án chậm tiến độ, đội vốn, kéo dài thời gian thì đó là một sự lãng phí khủng khiếp về mặt xã hội”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nói. Đồng thời viện dẫn, qua kiểm tra thực tế một số dự án, công trình cho thấy, giá trị đền bù ở thời điểm cách đây 3 năm thì đến nay đã tăng gấp 4 đến 5 lần. “Bây giờ chúng ta phải áp mức giá mới, nhưng giá đó đã đội lên gấp 4-5 lần so với giá đã dự kiến xây dựng trước đây. Cái này gây thiệt hại cho cả nhà nước và công dân. Ví dụ trước đây 70 triệu là mua được mảnh đất hoặc xây được cái nhà, nhưng đến nay, 70 triệu không làm được cái gì cả. Rõ ràng đây là sự lãng phí về mặt xã hội, là thiệt hại cho công dân và nhà nước”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nêu thực trạng. Qua đó nhấn mạnh, nêu vấn đề này để thấy, hiện chúng ta mới nặng ở một vế là phát hiện, xử lý những hành vi tham nhũng, còn chưa đánh giá được hết thực trạng về công tác phòng chống tiêu cực, lãng phí trong hoạt động quản lý kinh tế, quản lý xã hội.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian đến, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cơ bản thống nhất với 11 nhiệm vụ nêu ra trong báo cáo và nhấn mạnh thêm một số nội dung quan trọng khác để các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai. Theo đó, đề nghị tất cả các cấp ủy nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết 04 ngày 23-3-2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, chức vụ” đã được quán triệt tại hội nghị. Trước mắt, Bí thư Thành ủy đề nghị tập trung khắc phục những hạn chế, tồn tại được nêu trong báo cáo; đặc biệt quan tâm về công tác phòng, chống lãng phí, thất thoát trong quản lý tài sản công. “Phải luôn luôn gắn công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng với công tác chống lãng phí và thực hành tiết kiệm. Vấn đề này rất quan trọng, kể cả trong tư duy của việc đầu tư”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nói. Lấy ví dụ, hiện thành phố đang bàn đến câu chuyện đầu tư thiết chế văn hóa là Nhà văn hóa thiếu nhi khu vực phía Tây thành phố. Cho biết đây là yêu cầu, cũng là mong mỏi của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Liên Chiểu. Tuy nhiên, hiện lãnh đạo thành phố cũng như các sở, ngành đang băn khoăn về giá trị đầu tư, quan trọng hơn đó là cơ chế quản lý, khai thác và sử dụng như thế nào? “Chúng ta cứ hoành tráng, cứ muốn đầu tư các thiết chế văn hóa, các tiện ích công nhưng chúng ta lại không khai thác và sử dụng nó một cách có hiệu quả thì dẫn đến một sự lãng phí rất lớn”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết. Để minh họa, Bí thư Thành ủy nhắc lại câu chuyện tại Trung tâm Hội chợ triển lãm thành phố. Công trình này được xây dựng với kinh phí hàng trăm tỷ đồng, trên diện tích 12ha đất, thế nhưng hiện khai thác và sử dụng không đạt hiệu quả. Vì vậy, theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, câu chuyện đặt ra là phải khai thác, sử dụng, quản lý như thế nào để các công trình phát huy tối đa công năng, tránh lãng phí nguồn lực lớn của thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh trao Bằng khen cho các cá nhân.

Đồng tình với nhiều ý kiến, đề xuất, trong đó có việc phải tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, nhất là vai trò nêu gương của người đứng đầu trong phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho rằng, người đứng đầu phải gương mẫu ngay từ việc sử dụng tài sản công, sử dụng kinh phí của cơ quan, đơn vị mình. Trước mắt, đề nghị các cấp ủy, ban cán sự đảng khẩn trương chỉ đạo, rà soát lại các quy tắc, quy định về ứng xử và sử dụng tài sản công ở các cơ quan, đơn vị và thực hiện việc công khai minh bạch các quy trình sử dụng tài sản…

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị có liên quan, Bí thư Thành ủy đã chỉ đạo, phân công các phần việc cụ thể; qua đó đề nghị cần chú ý đến sự phối hợp, trao đổi thông tin; trong đó Bí thư Thành ủy đồng tình với kiến nghị cho Cơ quan điều tra tham gia sớm vào các cuộc thanh tra.

Theo Ban Nội chính Thành ủy, từ năm 2016-2021, qua tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố, Cơ quan điều tra đã khởi tố về nhóm tội tham nhũng 12 vụ/32 bị can. Viện Kiểm sát Nhân dân 2 cấp đã truy tố và chuyển Tòa án Nhân dân 2 cấp thụ lý và xét xử sơ thẩm 7 vụ, với 28 bị cáo về tội tham nhũng. Hiện đang tiếp tục điều tra 3 vụ/3 bị can; tạm đình chỉ 2 vụ/1 bị can.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố đã tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn thành phố.

DOÃN HÙNG